26/04/2024 lúc 21:38 (GMT+7)
Breaking News

Tỷ phú Warren Buffett: 11 tuổi chơi cổ phiếu, lên trung học đã mở doanh nghiệp riêng

VNHNO - Theo danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ được Tạp chí Forbes công bố mới đây, Warren Buffett đang đứng ở vị trí thứ 3 và là trùm tài chính giàu nhất Mỹ, chỉ sau tỷ phú Bill Gates và tỷ phú Jeff Bezos.

VNHNO - Theo danh sách 400 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ được Tạp chí Forbes công bố mới đây, Warren Buffett đang đứng ở vị trí thứ 3 và là trùm tài chính giàu nhất Mỹ, chỉ sau tỷ phú Bill Gates và tỷ phú Jeff Bezos.

Tỷ phú 88 tuổi, Warren Buffett

Warren Edward Buffett sinh ngày 30/8/1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Mỹ. Hiện, giá trị tài sản ròng của ông lên đến 88,3 tỷ USD.

Buffett được biết đến là nhà đầu tư huyền thoại và cũng là cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway. Ông  tham gia vào đầu tư từ rất sớm. Khi chỉ mới 11 tuổi, ông đã tự bỏ số tiền tích góp được của mình để mua cổ phiếu.

Động lực và khao khát kiếm tiền của Buffett mạnh mẽ khi còn rất trẻ. Trong khi còn là học sinh trung học, ông và một người bạn đã điều hành một doanh nghiệp pinball nghĩa là máy trò chơi lăn bi rất có lãi.

Trải qua nhiều nỗ lực kinh doanh khác nhau, Buffett đã tạo dựng được một gia tài nhỏ khoảng 53 nghìn USD (tính theo thời giá ngày nay) trước khi ông bước sang tuổi 16.

Năm 2008, Buffett đã đánh bại Bill Gates và trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 62 tỷ USD.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã có những khoản đầu tư lâu dài vào những doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ như Coca-Cola, American Express, Geico, Fruit of the Loom, Dairy Queen và General Motors.

Ông đã từng phá kỷ lục mạnh thường quân của chính mình bằng cách hiến tặng một lượng cổ phiếu trị giá 2.89 tỷ USD cho nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có quỹ The Bill and Melinda Gates Foundation. Như vậy, tổng cộng ông đã tặng hơn 31,5 tỷ USD.

Mặc dù được biết đến là một trong những vị tỷ phú giàu nhất nhì nước Mỹ nhưng đến nay, ông vẫn duy trì thói quen ít sử dụng điện thoại di động và thích đi lại bằng các phương tiện công cộng./.