27/04/2024 lúc 10:46 (GMT+7)
Breaking News

Tỷ phú Elon Musk thừa nhận sắp phải 'vĩnh biệt' xe điện Tesla

VNHN - Sản xuất xe ô tô là thị trường cần nhiều vốn và Tesla đã đốt hơn 3 tỉ USD trong năm qua. Tỷ phú Elon Musk cho biết, công ty sản xuất xe hơi Tesla này đã hết tiền trong vài tuần qua và đang trên bờ vực phá sản vì khủng hoảng tài chính.

VNHN - Sản xuất xe ô tô là thị trường cần nhiều vốn và Tesla đã đốt hơn 3 tỉ USD trong năm qua. Tỷ phú Elon Musk cho biết, công ty sản xuất xe hơi Tesla này đã hết tiền trong vài tuần qua và đang trên bờ vực phá sản vì khủng hoảng tài chính.

Tỷ phú Elon Musk chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn đang gặp phải

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Axios phát sóng trên kênh HBO mới đây, Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk thừa nhận rằng công ty đang trong giai đoạn khó khăn khi sản xuất dòng xe Model 3, đến mức công ty hết sạch tiền.

Tỷ phú Elon Musk ngậm ngùi chia sẻ: "Tesla thực sự phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng không biết việc sản xuất dòng xe Model 3 có hoàn thành được hay không? Về cơ bản, công ty đang bị khủng hoảng tài chính và nếu chúng tôi không giải quyết được những vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn nhất, công ty sẽ phá sản. Đặc biệt, Tesla đang trong tình thế phải sử dụng nguồn tiền dự trữ của công ty".

Trước đó không lâu, Morgan Stanley đã cảnh báo các cổ đông của Tesla rằng sự sụt giảm của cổ phiếu có thể là dấu hiệu cho thấy những diễn biến tệ hơn. Mức giá thấp sẽ dẫn đến những mức giá thấp hơn. Đối với một công ty muốn huy động thêm vốn để phục vụ quá trình hoạt động, sự sụt giảm của giá cổ phiếu có thể dẫn tới thảm họa, dẫn tới những biến động không thể lường trước.

Ông Adam Jonas, nhà phân tích của Morgan Stanley nhấn mạnh: "Tesla cần đẩy nhanh tốc độ sản xuất Model 3 nếu muốn huy động được thêm vốn với mức giá hấp dẫn đối với công ty. Theo đó, họ cần xuất xưởng 2.500 xe/tuần trước khi đạt mục tiêu 5.000 chiếc trong cùng thời gian".

Cuối năm 2017, Tesla có 3,4 tỷ USD, đã đầu tư hết 2 tỷ USD trong năm ngoái và khoảng 3,4 tỷ USD kể từ khi bắt đầu gọi vốn. Với tình hình như hiện nay, Tesla sẽ nợ 230 tỷ vào tháng 11 và 920 tỷ vào tháng 3 năm tới. Moody’s tin rằng Tesla sẽ sớm phải huy động thêm vốn nhằm hoàn trả các khoản nợ đáo hạn và tránh tình trạng thiếu thanh khoản./.