26/04/2024 lúc 22:59 (GMT+7)
Breaking News

Trịnh Kim Thoa: Nữ doanh nhân thành đạt với tấm lòng nhân ái

Về thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, trong giới Doanh nhân, khi nhắc tới cái tên Trịnh Kim Thoa hay nữ doanh nhân “quần short” ắt hẳn ai cũng biết đó là Giám đốc của hai công ty Bất động sản lớn tại Pleiku là Kim Thoa Phát và Ngọc Thành Phát. Không chỉ vậy, chị còn được nhiều người biết đến là một doanh nhân có cái tâm lương thiện và giản dị, cái biệt danh “quần short” cũng từ đó mà ra.

Về thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, trong giới Doanh nhân, khi nhắc tới cái tên Trịnh Kim Thoa hay nữ doanh nhân “quần short” ắt hẳn ai cũng biết đó là Giám đốc của hai công ty Bất động sản lớn tại Pleiku là Kim Thoa Phát và Ngọc Thành Phát. Không chỉ vậy, chị còn được nhiều người biết đến là một doanh nhân có cái tâm lương thiện và giản dị, cái biệt danh “quần short” cũng từ đó mà ra.

Hiện tại, có thể nói nữ doanh nhân Trịnh Kim Thoa là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ và có trái tim lương thiện mà nhiều người yêu mến. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức lẫn bên bờ vực thẳm giữa sự sống và cái chết để thay đổi bản thân, nỗ lực cố gắng và thành công rực rỡ trên sự nghiệp của mình.

Doanh nhân Trịnh Kim Thoa - Giám đốc Công ty BĐS Kim Thoa.

Tiếp xúc, nói chuyện với chị vào một ngày cuối đông, lúc con người tất bật với những ngày cuối năm, mọi vật cũng đang dần thay đổi trong thời tiết se lạnh để chuẩn bị chào đón năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Nhâm nhi tách trà nóng tại phòng làm việc, chia sẻ với chúng tôi về quá khứ của mình, chị bồi hồi kể lại: “Cách đây 10 năm, tôi đã vấp ngã nhiều chuyện thật đáng buồn, từ cuộc sống gia đình lẫn tiền tài vật chất. Gia đình đổ vỡ, tôi thì vướng phải căn bệnh ung thư quái ác, khi đang trên giường bệnh đấu tranh, vật lộn với căn bệnh này thì nhà đất bị thu hồi mà tôi cũng chưa hiểu lý do vì sao…” Nói tới đây, giọng chị dần nhỏ lại và đâu đó trên đôi má hồng xuất hiện của 2 dòng nước mắt, ấy thế mà chị vẫn nhanh tay gạt đi rồi nở nụ cười thân thiện với chúng tôi. Nụ cười của một nữ doanh nhân thành đạt, vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật để có được cơ đồ, vị trí như ngày hôm nay.

Doanh nhân Kim Thoa bên các bạn bè, cộng sự của mình.

Ngoài là giám đốc của hai công ty Bất động sản lớn tại Pleiku, chị còn hoạt động thêm trong lĩnh vực cầm đồ, nhà hàng ăn uống. ..Nhưng điều đặc biệt ở đây, những lĩnh vực này chị chỉ đầu tư và giám sát, mọi quá trình hoạt động đều để “các em”.

“Các em” ở đây là những thanh niên trẻ từng lầm lỡ, vướng vào vòng lao lý. Khi đâu đó ngoài xã hội vẫn còn ái ngại, có cái nhìn không được tốt về các em thì chị là người mở rộng cánh cửa để chào đón. Việc mở các nhà hàng ăn uống phần là để kinh doanh nhưng chủ yếu là để “các em” có công ăn việc làm ổn định, sống lương thiện để sớm hoà nhập với cộng đồng, có một cuộc sống tốt hơn để phát triển bản thân.

“Chị Thoa là người nhận em vào làm tại nhà hàng, lúc mới ở trỏng ra em chưa kiếm được việc làm, cuộc sống vẫn bấp bênh lắm nhưng khi được chị nhận về làm thì em đã có một công việc ổn định và cũng rất thoải mái. Bên cạnh đó, chị luôn dạy bảo nhắc nhở chúng em phải sống và làm việc tuân thủ pháp luật, tránh lầm đường lạc lối như trước đây, nhờ thế mà em cũng đã dần hoà nhập với cộng đồng và nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu của nhiều người…” một thanh niên (xin giấu tên) làm việc tại nhà hàng chia sẻ.

Cái biệt danh "Quần Short" là từ đó...

Là một người đi lên từ những khó khăn, vấp ngã vì thế chị thấu hiểu, đồng cảm và luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, chị đều tổ chức các chuyến từ thiện đến các Buôn làng, các địa phương khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, đối với hoạt động kinh doanh bất động sản của hai công ty, chị xây dựng chuỗi nhà ở và bán với hình thức trả góp cho những người có thu nhập thấp.

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng muốn đi xa hãy đi cùng nhau” đó là câu nói mà nữ doanh nhân Trịnh Kim Thoa tâm đắc nhất. Vì thế, trong thời gian tới chị mong muốn nhận được sự hợp tác của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền đất nước để cùng nhau phát triển công việc. Đó cũng là tiền đề để thực hiện được nhiều việc trong công tác thiện nguyện, tạo công ăn việc làm cho người lao động, chia sẻ và giúp đỡ nhiều hơn nữa những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống./.