27/04/2024 lúc 03:23 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Ninh: Diễn đàn hợp tác – liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XI

VNHN - Sáng 17/11/2018, tại TP Hạ Long, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức Diễn đàn hợp tác – liên kết và phát triển DN khu vực phía Bắc lần thứ XI-2018 với chủ đề “Tăng cường vai trò của Hiệp hội DN trong hỗ trợ DNNVV phát triển bền vững”.

VNHN - Sáng 17/11/2018, tại TP Hạ Long, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức Diễn đàn hợp tác – liên kết và phát triển DN khu vực phía Bắc lần thứ XI-2018 với chủ đề “Tăng cường vai trò của Hiệp hội DN trong hỗ trợ DNNVV phát triển bền vững”.

Diễn đàn đã thu hút hơn 500 đại biểu đại diện lãnh đạo của một số Bộ, Ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương; đặc biệt có sự tham dự của các đoàn đại biểu Hiệp hội DN thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và hơn 200 đại biểu đại diện các DN nhà đầu tư cùng với sự tham gia của các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại.

Diễn đàn là một trong những hoạt động thường niên do Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì và luân phiên tổ chức tại các địa phương, nhằm gắn kết DN liên kết sản xuất, kinh doanh xúc tiến đầu tư, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Diễn đàn cũng là cầu nối để DNNVV Việt Nam cùng các bộ, ngành trung ương, địa phương gặp gỡ trao đổi trực tiếp với các hiệp hội DN, DN, địa phương khu vực phía Bắc, đồng thời định hướng hoạt động, phát triển các tổ chức Hiệp hội DN và DN.

Toàn cảnh Diễn đàn hợp tác – liên kết và phát triển DN khu vực phía Bắc lần thứ XI-2018

Tham luận của các đại biểu tập trung vào nhiều lĩnh vực như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh – nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, luật hỗ trợ DNNVV, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chính sách hỗ trợ DNNVV, một số chương trình dự án khoa học công nghệ cụ thể hỗ trợ cho DNNVV, xây dựng mô hình bản đồ sinh thái doanh nghiệp, tăng cường vai trò của Hiệp hội DN trong hỗ trợ DNNVV, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp...

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: “… Hiệp hội phải có những hoạt động kết nối các doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp hội viên và giữa các hội viên với nhau để tăng cơ hội kinh doanh, hợp tác, liên kết phát triển. Các hiệp hội, hội cũng cần phải đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hỗ trợ các hội viên tại các địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, khuyến khích hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, góp phần thực hiện chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020, cả nước có 1 triệu doanh nghiệp...”

Phó Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Quảng Ninh Đào Duy Hảo cho biết, trong giai đoạn năm năm 2012-2017, số DN toàn tỉnh Quảng Ninh tăng gần gấp hai lần, đạt 17.200 DN với tổng số vốn đăng ký đạt xấp xỉ 189 nghìn tỷ đồng.

Ông Hảo khẳng định, dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, nhận thấy môi trường kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh có được như ngày hôm nay là nhờ những chiến lược dài hạn, tính toán khoa học, được xây dựng bởi các chuyên gia hàng đầu quốc tế và trong nước. Với nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển, chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới làn sóng thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh

Tham gia ý kiến tại Diễn đàn, đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, để hỗ trợ, giúp DN phát triển, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt, tỉnh đã đầu tư kết nối hạ tầng với các công trình giao thông trọng điểm từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến đường hàng không.

Tiêu biểu tỉnh đã xây dựng tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, sắp hoàn thành cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; tháng 12 tới đây sẽ đưa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào hoạt động và khánh thành Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai. Bên cạnh đó, tỉnh cũng từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống chính quyền điện tử… Với sự nỗ lực của của toàn thể hệ thống chính trị của tỉnh, môi trường thu hút đầu tư kinh doanh của tỉnh đã có sự cải thiện rõ rệt, năm 2017 Quảng Ninh là tỉnh đứng vị trí thứ nhất toàn quốc trong bảng xếp hạng PCI… Qua đó, góp phần tạo thuận lợi cho các DN hoạt động trên địa bàn tỉnh, các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh.

Không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tỉnh Quảng Ninh còn tích cực tham gia gỡ khó cho DN thông qua các hoạt động như: Hằng tháng UBND tỉnh làm việc với Hiệp hội DN tỉnh để nắm bắt tình hình; hằng quý Lãnh đạo tỉnh tiếp xúc với cộng đồng DN trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ cho DN, đặc biệt là hỗ trợ DN khởi nghiệp…

Với sự cố gắng như vậy, các DN khi đầu tư vào Quảng Ninh sẽ thuận lợi hơn, các nhà đầu tư đến với Quảng Ninh nhiều hơn. Các địa phương vùng sâu, xa, hải đảo cũng sẽ phát triển mạnh mẽ.

Diễn đàn hợp tác – liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XI là cơ hội tốt để giới thiệu và quảng bá hình ảnh cũng như những tiềm năng thế mạnh về môi trường đầu tư của tỉnh Quảng Ninh, với các nhà đầu tư đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. 

Tại diễn đàn, Hiệp hội DN tỉnh Quảng Ninh trao cờ luân lưu cho Hiệp hội DN tỉnh Phú Thọ đăng cai diễn đàn lần thứ XII./.