26/04/2024 lúc 20:08 (GMT+7)
Breaking News

Quản Bạ - "Nghi lễ cấp sắc của người Dao”

VNHN - Sáng ngày 22/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Quản Bạ đã tiến hành tổ chức mở lớp truyền dạy bí quyết và thực hành di sản “Nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao” tại thôn du lịch cộng đồng Nặm Đăm, Xã Quản Bạ. Huyện Quản Bạ.

VNHN - Sáng ngày 22/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang phối hợp với UBND huyện Quản Bạ đã tiến hành tổ chức mở lớp truyền dạy bí quyết và thực hành di sản “Nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao” tại thôn du lịch cộng đồng Nặm Đăm, Xã Quản Bạ. Huyện Quản Bạ.

Nghệ nhân Lý Đại Thông đang phát biểu tại lễ khai mạc lớp học

Đối tượng tham gia là nhân dân cộng đồng dân tộc Dao sinh sống, làm việc, học tập tại xã Quản Bạ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tham gia lớp truyền dạy, các học viên đã được nghệ nhân Lý Đại Thông người có kinh nghiệm và nắm giữ bí quyết hướng dẫn những kiến thức cơ bản để tổ chức thực hành lễ hội Cấp sắc đảm bảo an toàn và đúng với bản sắc truyền thống của dân tộc Dao. Lớp truyền dạy đã góp phần khơi dạy niềm tự hào và ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ sau.

Thực hành di sản “Nghi lễ cấp sắc của người Dao” thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ

Việc tiếp tục triển khai các hoạt động phục dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống nói chung và lễ hội cấp sắc của dân tộc Dao  nói riêng sẽ thúc đẩy hoạt động quảng bá, giới thiệu đến với du khách trong nước và quốc tế về nét văn hóa tiêu biểu, độc đáo của cộng đồng dân tộc thiểu số xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang./.