07/05/2024 lúc 01:48 (GMT+7)
Breaking News

Nhiều thủ đoạn mới để tuồn hàng lậu qua biên giới Tây Nam

VNHNO - Khu vực biên giới Tây Nam bộ, mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nhưng hàng hóa vẫn tiếp tục thẩm lậu dữ dội qua biên giới bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

VNHNO - Khu vực biên giới Tây Nam bộ, mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nhưng hàng hóa vẫn tiếp tục thẩm lậu dữ dội qua biên giới bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thuốc lá nhập lậu được vận chuyển bằng xe gắn máy chạy với tốc độ cao hướng từ biên giới Campuchia qua địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Ở khu vực miền Tây Nam bộ mùa này nước lũ đang lên nhanh, đây là dịp thuận lợi để các loại hàng nhập lậu trôi theo con nước từ khu vực biên giới tuồn vào sâu trong nội đồng. Hàng lậu thẩm lậu qua biên giới nhiều nhất là thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo, gỗ, đồ điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng và một số mặt hàng tiêu dùng khác.

Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương kiểm Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh Long An trong thời gian gần đây tiếp tục được kiểm soát và kìm chế giảm. Tuy nhiên tình hình buôn lậu qua biên giới vẫn còn phức tạp, tăng giảm tùy vào thời điểm và sự kiểm soát của lực lượng chống buôn lậu tuần tra, chốt chặn tại các luồng tuyến, địa bàn trọng điểm. Ngoài sử dụng xe ô tô 4 hoặc 7 chỗ để vận chuyển, một số đối tượng đã dùng chuyển hàng lậu bằng đường hàng ký gửi.

Cụ thể, hàng lậu được đóng gói, dán kín thuê người vận chuyển hoặc dịch vụ vận chuyển đưa đến địa chỉ ghi trên hàng hóa. Trong nhiều vụ việc, người vận chuyển bị bắt quả tang, họ không biết bên trong gói hàng chứa hàng lậu vì không thể mở ra để kiểm tra. Việc xử lý người vận chuyển đã khó, công tác truy tìm kẻ chủ mưu càng khó hơn và hàng hóa vận chuyển kiểu này chủ yếu là thuốc lá. Theo ông Đức, đây là một trong những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của đối tượng buôn lậu hiện nay và rất khó triệt phá.

Thuốc lá nhập lậu tập kết trên một cung đường gần biên giới Campuchia thuộc đị bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Trong tháng 8/2018, lực lượng 389 tỉnh Long An tổ chức kiểm tra 1.2998 vụ, phát hiện 292 vụ vi phạm, trong đó có 105 vụ kinh doanh và vận chuyển hàng nhập lậu. Các lực lượng chống buôn lậu đã thu giữ 203.335 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 1.750 kg đường cát, thu nộp ngân sách hơn 7,5 tỷ đồng.

Lực lượng Hải quan đã xử lý 24 vụ vi phạm, phạt tiền 353 triệu đồng, phạt bổ sung 136 vụ và truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định, khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan, vi phạm quy định về hải quan nhằm trốn thuế và buôn lậu. Hàng hóa bị hải quan phát hiện sai phạm gồm các loại nguyên liệu, vật tư dùng để sản xuất hàng hóa, sản phẩm gia công, hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu khai thiếu số tiền phải nộp.

Lực lượng công an xử lý 77 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; đã thu giữ 191.728 gói thuốc lá; 1.750 kg đường cát, 18 tấn linh kiện điện tử đã qua sử dụng. Tạm giữ 15 xe ô tô, 35 xe gắn máy, 3 xuồng máy dùng làm phương tiện vận chuyển hàng lậu. Công an đã khởi tố 6 vụ án với 7 đối tượng, vận chuyển 41.040 gói thuốc lá ngoại.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, tình hình buôn lậu hàng hóa trên tuyến biên giới tỉnh An Giang hiện nay diễn biến phức tạp do các đối tượng lợi dụng nước lũ để vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới vào nội địa tiêu thụ bằng vỏ lãi, xuồng máy tốc độ cao và chủ yếu đi vào ban đêm. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá điếu, đường cát, mỹ phẩm, đồ điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo. Trong thời gian tới, dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng cấm trên địa bàn sẽ diễn biến phức tạp hơn, các đối tượng lợi dụng mùa nước nổi để vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Hàng lậu qua biên giới An Giang gần đây nổi lên tình trạng khách đi du lịch, qua Campuchia chơi bài, sau khi trở về trên ô tô chứa nhiều loại hàng lậu như thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử, thuốc tân dược.

Một chiếc ghe chở thuốc lá lậu tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Long An với Tây Ninh

Tại tỉnh Tây Ninh, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu tại các tuyến biên giới đường bộ có xu hướng giảm, nhưng trên tuyến đường sông thuộc địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Long An - Tây Ninh hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng. Các đối tượng chủ yếu hoạt động vào ban đêm, sử dụng ghe máy để vận chuyển thuốc lá lậu, rượu ngoại, thuốc tân dược, thực phẩm, mỹ phẩm, đường cát từ Campuchia vào Việt Nam.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, lực lượng 389 tỉnh tây Ninh bắt giữ 836 vụ vi phạm, xử lý 584 đối tượng, tang vật vi phạm thu giữ gần 16 tỷ đồng. Đã khởi tố hình sự và chuyển cơ quan công an khởi tố hình sự 40 vụ với 52 đối tượng, tăng 267% về số vụ so với cùng kỳ.

Theo Chi cục trưởng QLTT tỉnh Tây Ninh Châu Thanh Long, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu trên các tuyến biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tăng giảm bất thường tùy thuộc vào từng thời điểm, thời vụ và sức mua trên thị trường, mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá, đường cát. Hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, nóng nhất là khu vực biên giới huyện Bến Cầu, huyện Trảng Bàng, khu vực ranh giới tỉnh Tây Ninh với Long An.

Để vận chuyển hàng lậu từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh, các “đầu nậu” thuê người giả danh học sinh, sinh viên, người buôn bán nhỏ vận chuyển hàng lậu. Sau khi tuồn hàng lậu qua biên giới, các đối tượng dùng xe gắn máy thay đổi thiết kế để chứa được nhiều hàng lậu chạy tốc độ cao chuyển về các thành phố; nhiều đối tượng sử dụng xe ô tô đời mới, xe buýt, xe tải vận chuyển hàng lậu trộn lẫn với hàng hóa hợp pháp đưa về TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương… tiêu thụ./.

Theo Báo Công thương