27/04/2024 lúc 10:07 (GMT+7)
Breaking News

Mỹ-Triều Tiên thảo luận hơn 12 vấn đề trước hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội

VNHN - Theo tin tức quốc tế, chương trình nghị sự và công tác hậu cầu cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được gấp rút chuẩn bị. Trong Hội nghị thượng đỉnh lần này hai bên có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt một phần đối với Bình Nhưỡng. 

VNHN - Theo tin tức quốc tế, chương trình nghị sự và công tác hậu cầu cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được gấp rút chuẩn bị. Trong Hội nghị thượng đỉnh lần này hai bên có thể thảo luận về vấn đề Triều Tiên đóng cửa cơ sở hạt nhân để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt một phần đối với Bình Nhưỡng. 

Trong cuộc gặp với phái đoàn quốc hội Hàn Quốc ngày 11/2, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên - ông Stephen Biegun tiết lộ ông và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol đã thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình nghị sự và công tác hậu cần cho Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donal Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 27-28/2 tại Hà Nội.

Stephen Biegun (phải) gặp gỡ các quan chức Hàn Quốc sau chuyến thăm Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.

"Ngay từ đầu các cuộc họp, chúng tôi đã nhất trí với phía Triều Tiên rằng lần này chúng tôi sẽ không đàm phán mà là làm rõ quan điểm", ông Stephen Biegun nói. "Chúng tôi đã thảo luận hơn 12 vấn đề và sẽ tiếp tục hợp tác để thực hiện cam kết đưa ra tại hội nghị đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái", đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh.

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên diễn ra ở Singapore vào ngày 12/6/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên để đổi lại sự đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.

Các mục cụ thể có khả năng sẽ được thảo luận thêm tại các cuộc đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh tiếp theo. 

Theo hãng tin Yonhap, danh sách này có thể bao gồm việc Triều Tiên đóng cửa tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt từ Mỹ hoặc tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Mỹ và Triều Tiên sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách trong các cuộc thảo luận tới.

"Chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước khi hội nghị diễn ra, thật khó giải quyết hết các vấn đề lắt léo nhưng nếu chúng tôi có thể đồng ý về một tiến trình phi hạt nhân hóa thì vẫn có cơ hội", ông Biegun ngày 12/2 cho biết hai bên vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ nhất, đàm phán giữa hai bên về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân lâm vào bế tắc. Bình Nhưỡng cho rằng Washington cần có "những biện pháp tương ứng" để đáp lại những nỗ lực từ phía họ. Trong khi đó, phía Mỹ muốn Triều Tiên thực hiện các bước đi cụ thể, thực chất hơn./.