26/04/2024 lúc 18:32 (GMT+7)
Breaking News

Lừa xin việc, 4 người bị chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

VNHN - Chiều 24/12, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trương Quỳnh Tiên (41 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

VNHN - Chiều 24/12, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trương Quỳnh Tiên (41 tuổi, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ đầu năm 2017 đến nay, lợi dụng nhu cầu xin việc làm của một số người, Lê Trương Quỳnh Tiên đã tự khoe có nhiều mối quan hệ xã hội, có khả năng xin việc làm tại các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, để lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Trương Quỳnh Tiên

Cụ thể, tháng 1/2017, Tiên hứa nhận xin cho con bà Trần Thị N. (SN 1972), trú tại huyện Phú Lộc vào dạy tại một trường mầm non tại huyện Phú Vang với giá 90 triệu đồng. Vì có nhu cầu xin việc làm cho con, bà N. đã đồng ý với thoả thuận trên và giao số tiền cho Tiên.

Tiếp đó, đầu tháng 8/2018, Lê Trương Quỳnh Tiên tiếp tục đặt vấn đề xin việc chị Võ Thị K (trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) vào làm việc tại văn phòng một bệnh viện ở thành phố Huế, chiếm đoạt số tiền 250.000.000 đồng. Ngoài ra, Tiên còn hứa sẽ xin việc cho hai trường hợp khác để chiếm đoạt 140.000.000 đồng.

Đối tượng Tiên tại Cơ quan công an

Sau một thời gian dài không nhận được công việc như Tiên đã hứa, các nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an TP Huế đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ án và tạm giữ đối với Lê Trương Quỳnh Tiên đã lừa đảo 4 người với chiêu bài xin việc để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. 

Hiện, Công an thành phố Huế khuyến cáo và kêu gọi ai là nạn nhân liên quan đến Lê Trương Quỳnh Tiên bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hãy liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an thành phố Huế, số điện thoại 0234.3823279, để được giải quyết./.