27/04/2024 lúc 08:17 (GMT+7)
Breaking News

Lịch chính thức về nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và các ngày lễ năm 2019

VNHN - Tết Nguyên đán 2019 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 9 ngày và 5 ngày đối với lễ 30/4 và 1/5/2019.

VNHN - Tết Nguyên đán 2019 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 9 ngày và 5 ngày đối với lễ 30/4 và 1/5/2019.

Ảnh minh họa

Theo thông báo chính thức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ lễ, Tết trong năm 2019 áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cụ thể, dịp Tết Dương lịch 2019 sắp tới đây, công chức, viên chức nghỉ liền 04 ngày, từ thứ 2 ngày 31/12/2018 đến hết thứ 3 ngày 01/01/2019 và đi làm bù vào thứ 7 ngày 05/01/2019.

Dịp Tết Âm lịch Kỷ Hợi 2019 nghỉ 09 ngày, từ thứ 7 ngày 02/02/2019 đến hết Chủ Nhật ngày 10/02/2019 (tức là ngày 28/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Tính cả ngày thứ 7 và Chủ Nhật.

Dịp lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5/2019, nghỉ từ thứ 2 ngày 29/04/2019 đến hết thứ 4 ngày 01/05/2019 và đi làm bù vào thứ 7 ngày 04/05/2019. Như vậy, tính cả thứ 7, Chủ Nhật, dịp lễ 30/4-1/5 được nghỉ 05 ngày.

Dịp Quốc Khánh 2/9/2019, nếu cộng thêm 02 ngày nghỉ cuối tuần, thì người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 03 ngày, từ thứ 7 ngày 31/08/2019 đến hết thứ 2 ngày 02/09/2019.

Ngoài ra, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng lưu ý chỉ đạo các cơ quan cần nắm bắt lịch nghỉ trên để kịp thời bố trí, sắp xếp giải quyết công việc phù hợp đảm bảo tốt công tác./.