27/04/2024 lúc 05:21 (GMT+7)
Breaking News

Lắp cổng kiếm soát tự động đếm người đi chợ tại Đà Nẵng

VNHN - Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất chế tạo và đưa vào sử dụng Cổng kiểm soát tự động đếm người đi chợ tại khu vực chợ Phước Mỹ (Sơn Trà, Đà Nẵng) kể từ sáng nay 21/8/2020, qua thống nhất áp dụng thí điểm với chính quyền địa phương và sở Công Thương Đà Nẵng.

VNHN - Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất chế tạo và đưa vào sử dụng Cổng kiểm soát tự động đếm người đi chợ tại khu vực chợ Phước Mỹ (Sơn Trà, Đà Nẵng) kể từ sáng nay 21/8/2020, qua thống nhất áp dụng thí điểm với chính quyền địa phương và sở Công Thương Đà Nẵng.

Bàn giao cổng kiểm soát đếm người tự động tại chợ Phước Mỹ (Sơn Trà, Đà Nẵng).

Đây là sản phẩm kỹ thuật do do tập thể sinh viên, giảng viên nhà trường thực hiện, qua sáng kiến hợp tác từ cơ quan đại diện tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Để tăng cường giãn cách xã hội, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã có sáng kiến phát phiếu đi chợ cho người dân, nhằm giới hạn tần suất và lượt đi chợ, hạn chế tình trạng tập trung đông người những lúc cao điểm tại các chợ. Nhưng phiếu đi chợ phát thủ công nên khó kiểm soát, lại gây bất tiện cho dân khi không phải ai cũng đủ điều kiện tích trữ lương thực phẩm nhiều ngày. Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã có sáng kiến cùng chúng tôi chế tạo cổng kiểm soát tự động này, lập trình tự động phần cơ khí, kết hợp cảm biến đếm lượt người, qua đó khống chế được số lượng người cùng lúc vào chợ. Theo đó, các chợ sẽ bảo đảm được mật độ người cùng lúc có mặt, giảm nguy cơ lây nhiễm và người dân không cần phải dùng phiếu đi chợ nữa”. Ông Hồ Viết Hà, Hiệu phó nhà trường chia sẻ.

Người dân khu vực chợ Phước Mỹ làm quen với hoạt động của cổng kiểm soát.

Ông Hà nhấn mạnh, do dùng cảm biến, tự động đóng mở barie, nên việc kiểm soát ra vào ở cổng không cần nhân lực thực tế nữa; đồng thời còn lưu lại dữ liệu thống kê người đi chợ mỗi ngày tại chợ, phục vụ tốt công tác quản lý về sau. Theo đề nghị của cơ quan Tạp chí Việt Nam Hội nhập, nhà trường còn lắp đặt luôn máy phun dung dịch sát khuẩn và camera giám sát để lưu dữ liệu, tiện phục vụ truy vết về sau nếu cần, qua đó càng tăng thêm hiệu quả phòng dịch.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc sở Công Thương Đà Nẵng (bên phải ngoài cùng) trực tiếp đến điểm lắp đặt xem cổng kiểm soát.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc sở Công Thương Đà Nẵng nhìn nhận, cổng kiểm soát có tính ứng dụng thực tiễn rất tốt, vừa đạt yêu cầu giám sát giãn cách, hạn chế tập trung đông người, vừa hỗ trợ người dân Đà Nẵng thuận tiện sinh hoạt trở lại. Ông đề nghị Tạp chí Việt Nam Hội nhập cùng trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm, thí điểm lắp đặt ở quận Sơn Trà, sau đó sẽ báo cáo thành phố nhân rộng mô hình ra các khu vực khác, nhất là những địa điểm tập trung đông người cần chú ý giãn cách như trường học, nhà máy, công sở, đình chùa, khu du lịch…

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận Sơn Trà đánh giá cao sáng kiến từ Tạp chí Việt Nam Hội nhập đưa ra và rất hoan nghênh việc triển khai, áp dụng thí điểm sản phẩm ứng dụng này tại các chợ thuộc địa bàn quận.