26/04/2024 lúc 14:02 (GMT+7)
Breaking News

Lâm Đồng: Thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch

Hôm nay (26/7), đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lâm Hà. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà.

Hôm nay (26/7), đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra và trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lâm Hà. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Sỹ Bích - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lâm Hà có tất cả 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trên địa bàn Lâm Hà gồm: công an, y tế, quân sự, dân quân tự vệ và thanh niên tình nguyện chia ca làm nhiệm vụ 24/24 giờ hàng ngày, mỗi ngày 3 ca và mỗi ca tối thiểu 5 thành viên.  Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động; kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện xe khách, xe tải ra, vào địa bàn huyện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng chống dịch theo quy định của pháp luật. 


 

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đặng Đức Hiệp và đoàn công tác kiểm tra các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Lâm Hà.(ảnh Duy Danh)

UBND huyện Lâm Hà quy định, khi vào địa bàn huyện, hành khách phải đeo khẩu trang và trên các phương tiện phải bố trí xà phòng, dung dịch sát khuẩn… Tài xế và phụ xe ngoài tỉnh phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Ngoại trừ người, phương tiện xe khách, xe tải còn lại người dân và phương tiện khác được qua các chốt trên địa bàn Lâm Hà bình thường. 

Nhân chuyến thăm, đồng chí Đặng Đức Hiệp và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Lâm Hà gồm: chốt trên tuyến ĐT 724 thuộc thôn Văn Minh, xã Tân Văn; chốt trên tuyến Quốc lộ 27 đoạn Km 15, thuộc tổ dân phố Xoan, thị trấn Đinh Văn; chốt trên tuyến ĐT 725, đoạn qua thôn Tân Hợp, xã Tân Thanh; chốt trên tuyến Quốc lộ 27b tại tổ dân phố Hòa Lạc, thị trấn Đinh Văn và chốt trên tuyến ĐT 725 tại thôn 1 xã Gia Lâm. 
 

Nhân chuyến thăm, đồng chí Đặng Đức Hiệp và đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19.(ảnh Duy Danh)

Đến kiểm tra tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Lâm Hà, đồng chí Đặng Đức Hiệp đã thay mặt đoàn công tác ân cần hỏi thăm đời sống, điều kiện công tác phòng chống dịch, đồng thời động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Dịp này, đồng chí Đặng Đức Hiệp và đoàn công tác cũng đã trao hỗ trợ mỗi chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Lâm Hà 10 triệu đồng./.