26/04/2024 lúc 13:21 (GMT+7)
Breaking News

Kon Tum ra quân đầu năm Xây dựng nông thôn mới

Đây là hoạt động được tỉnh Kon Tum tổ chức thường niên, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức, cá nhân cùng nhau tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. góp phần cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo nông thôn và đạt các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Sáng ngày 19/2, tất cả 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đã đồng loạt ra quân phát động toàn dân đoàn kết ra sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

Ngay sau khi ra quân, các địa phương đã triển khai xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo các công trình hạ tầng nông thôn, làm đường giao thông, kênh mương, cải tạo các công trình công cộng.

Đây là hoạt động được tỉnh Kon Tum tổ chức thường niên, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và kêu gọi sự hưởng ứng của nhân dân, các tổ chức, cá nhân cùng nhau tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. góp phần cải thiện đời sống, thay đổi diện mạo nông thôn và đạt các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có gần 30 xã trên tổng số 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2021, tỉnh Kon Tum phấn đấu có 8 xã, và đến năm 2025 có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới.