27/04/2024 lúc 10:12 (GMT+7)
Breaking News

Học viện Quốc phòng bế giảng năm học 2019-2020 và trao bằng tiến sĩ

VNHN - Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2019-2020 và trao bằng Tiến sĩ, dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

VNHN - Vừa qua, ngày 31/7 tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ bế giảng năm học 2019-2020 và trao bằng Tiến sĩ dưới sự chủ trì của Trung tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.

Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: Internet)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng nêu rõ, năm học 2019-2020 của Học viện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ X.

Mặc dù nhiệm vụ của Học viện tiếp tục có những phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, số lượng học viên tăng; trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... Học viện đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, thay đổi hình thức học tập bảo đảm an toàn.

Nhờ đó, kết thúc năm học 2019-2020, Học viện có 29 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ quân sự cấp Học viện; 33 học viên bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp cao học. Trong năm học, Học viện đã đổi mới phương pháp, tổ chức hai cuộc diễn tập tác chiến chiến dịch và tác chiến chiến lược cho các khóa học, đạt kết quả tốt; mở lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 5 cho 26 học viên của 16 quốc gia.

Các nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ quân sự tại buổi lễ. (Nguồn: Internet)

Trung tướng Trần Việt Khoa cũng gửi lời chúc mừng đến các học viên đã hoàn thành khóa học và mong muốn các đồng chí tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra; quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng… Những vấn đề lý luận đó được vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Theo các báo cáo, thời gian qua, Học viện đã hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, đào tạo cho 24 lớp học tập trung, gồm 14 đối tượng với 1.057 học viên. Đối với nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch – chiến lược, cao cấp lý luận chính trị và sau đại học, Học viện đã mở nhiều lớp với kết quả 100% học viên đạt yêu cầu. Trong số đó, tiêu biểu có các lớp: đào tạo cao cấp chỉ huy – tham mưu cấp chiến dịch – chiến lược khóa 10; cao cấp ngắn hạn chỉ huy – tham mưu cấp chiến dịch – chiến lược khóa 44; cao cấp ngắn hạn tham mưu tác chiến chiến dịch – chiến lược khóa 17./.