27/04/2024 lúc 07:07 (GMT+7)
Breaking News

Giá hoa hồng cao ngất ngưởng trước ngày Lễ tình nhân

VNHN - Sau Tết Nguyên đán, giá các loại hoa tươi vẫn cao "ngất ngưỡng", có nơi tăng mạnh hơn gấp đôi ngày thường nhưng vẫn hút khách do nhu cầu của khách hàng trong dịp Lễ tình nhân 14/2.  

VNHN - Sau Tết Nguyên đán, giá các loại hoa tươi vẫn cao "ngất ngưỡng", có nơi tăng mạnh hơn gấp đôi ngày thường nhưng vẫn hút khách do nhu cầu của khách hàng trong dịp Lễ tình nhân 14/2.  

Ảnh minh họa

Cụ thể, hoa hồng nhung (đỏ) có giá bán cao nhất từ 5.500 - 6.000 đồng/cành, trong khi trước Tết Nguyên đán, hồng đỏ chỉ có giá khoảng 2.000 đồng/cành. Các màu khác như hoa hồng cam, trắng, vàng... cũng bị nâng giá, dao động từ 4.000 - 5.000 đồng/cành.

Chị Hương Lan - Chủ của một cửa hàng hoa tại chợ cho hay: "Ngày thường, giá hoa hồng Đà Lạt chỉ từ 3.000 - 5.000 đồng/bông, hồng nhập ngoại tùy loại khoảng 20.000 – 50.000 đồng/bông. Tuy nhiên, dịp này giá bán đã tăng gấp nhiều lần, đặc biệt là hồng Đà Lạt với giá khoảng 8.000 đồng/bông, hồng ngoại khoảng 70.000 - 100.000 đồng/bông. Vì vậy, mỗi bó hoa hồng 50 bông đã có giá lên đến 400.000 - 500.000 đồng/bó là điều dễ hiểu".

Chị Mai - Tiểu thương bán hoa nhận định: Mặc dù không khan hiếm hàng, nhưng vừa tết Nguyên Đán xong lại tới ngày Lễ tình nhân nên giá hoa hồng khá cao. Ngày thường mỗi giỏ khoảng 20 bông hồng Đà Lạt chỉ có giá hơn 100.000 đồng, nhưng hôm nay đã tăng gấp đôi, gấp ba. Đặc biệt, các loại hoa hồng ngoại nhập có giá trên một triệu đồng, thậm chí vài triệu/giỏ nhưng vẫn được khách hàng lựa chọn.

Khác hẳn với thị trường hoa, tại một số cửa hàng chuyên bán Socola với khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Một chủ cửa hàng trên phố Lê Lai (quận 1) cho biết: Hai năm nay hầu như nhu cầu mua Socola của giới trẻ giảm mạnh. Vì vậy, cửa hàng cũng không chú trọng nhiều vào việc sản xuất, nhập khẩu các mẫu Socola để phục vụ dịp Lễ tình nhân.

Được biết, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) có khoảng 390ha hoa hồng các loại, được trồng chủ yếu tại làng hoa Vạn Thành, Hà Đông… Do những ngày qua thời tiết thuận lợi, có nắng ấm kéo dài nên hoa hồng tại vườn của nông dân Đà Lạt bung nở đẹp và cho sản lượng cao./.