27/04/2024 lúc 03:59 (GMT+7)
Breaking News

Du lịch Tam Đảo 2/9, cẩn thận kẻo bị lừa khi mua những đặc sản này

VNHNO - Những lời chào mời mua hoa quả Tam Đảo, rau củ, đặc sản Tam Đảo làm ra… nhưng thực chất có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc hoặc mang từ nơi khác về, nên du khách khi quyết định mua cần cảnh giác và xem xét kĩ lưỡng.

VNHNO - Những lời chào mời mua hoa quả Tam Đảo, rau củ, đặc sản Tam Đảo làm ra… nhưng thực chất có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc hoặc mang từ nơi khác về, nên du khách khi quyết định mua cần cảnh giác và xem xét kỹ lưỡng.

Tiết trời ở Tam Đảo thoáng mát quanh năm, được sánh ngang với Sa Pa và Đà Lạt, với khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng và hùng vĩ. Những ngôi nhà huyền ảo trong sương khói và mây cùng với không khí trong lành, Tam Đảo thực sự trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng.

Khu du lịch nổi tiếng gần Hà Nội, được mọi người lựa chọn vào dịp lễ hoặc cuối tuần

2/9 năm nay, thời gian nghỉ ngắn nên nhiều gia đình đã lựa chọn khu nghỉ dưỡng Tam Đảo để du lịch và nghỉ dưỡng, những ngày lễ này, lượng khách rất đông cũng là cơ hội để các gia đình buôn bán tăng thu nhập cũng như kích cầu du lịch.

Tuy nhiên, rất nhiều du khách đến đây đã phàn nàn về tình trạng "đồ Trung Quốc đội lốt đặc sản Tam Đảo", nhiều gian thương lợi dụng lòng tin khách hàng mà bán các sản phẩm không chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng này đã xảy ra từ lâu, bày bán tràn lan tại các khu du lịch trung tâm và khó kiểm soát.

Khu chợ Tam Đảo thuộc khu trung tâm của thị trấn, là nơi tập trung diễn ra mọi hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa. Đây là địa điểm mà các du khách không thể bỏ lỡ khi đến đây, được mách là khu bày bán các đặc sản từ đồ ăn, uống, đồ lưu niệm...của địa phương. Mọi người có thể dễ dàng tìm cho mình những món đồ để về làm quà cho bạn bè người thân.

Không chỉ là khu ăn uống sầm uống, sau khi dạo quanh một vòng chợ đêm Tam Đảo, du khách thường ghé thăm các quầy hàng lưu niệm để chọn cho mình những món đồ đặc sắc. Được dân bản địa bật mí đây đều là những món đồ được làm từ chính bàn tay của người dân bản địa và hoàn toàn là thủ công. Nhưng thực tế các món đồ như Vải thổ cẩm, chuông bạc, vòng tay bằng ngà voi...không phải đồ thủ công mà đều là những đồ nhập từ Trung Quốc

Đặc biệt nhất là các gian hàng hoa quả được bày biện đẹp mắt, màu sắc tươi ngon, hấp dẫn rất nhiều du khách. Nhưng thực tế loại hoa quả này không phải của địa phương mà là quả "táo tàu" của Trung Quốc. Những ai tinh ý chịu khó tìm hiểu, nhìn qua có thể nhận ra ngay. Hoa quả ở đây còn nhập thêm từ các địa phương khác để đáp ứng được nguồn cầu của du khách

Đến đêm, thời tiết se lạnh, những sạp đồ nướng là lựa chọn tốt nhất cho khách du lịch. Cơm Lam được mệnh danh là đặc sản nơi đây, nhưng với quá trình thương mại hóa, món này dần mất đi những cách làm truyền thống. Cách nấu cơm Lam đúng là bỏ gạo sống vào ống nữa đem nướng lên, nhưng để rút ngắn thời gian người ta sẽ nấu cơm chín trước rồi bỏ vào ống nứa. Khi ăn sẽ không còn vị thơm của cơm Lam, điều này khiến khá nhiều du khách thất vọng

Ngọn su su được cho là đặc sản đáng tin cậy nhất ở Tam Đảo, nhưng nhiều người cũng cho biết rằng xuất xứ của rau cũng không phải từ Tam Đảo. Bởi lượng khách đông như hiện nay thì Tam Đảo đang không đủ đất trồng để lấy ngọn

Hạt giẻ lại càng không phải đặc sản của vùng đất này

Được các nhà hàng địa phương quảng cáo là món "gà đồi", nhưng với lượng nhu cầu như hiện nay việc đáp ứng gà đồi chính hiệu là việc không thể. Thay thế vào đó sẽ sử dụng gà nuôi công nghiệp để chế biến

Du lịch là để nghỉ dưỡng, thư giãn cũng như khám phá địa phương. Nhưng mỗi du khách cũng nên tham khảo để hiểu biết và cảnh giác những mánh khóe, tránh trường hợp xấu bị lừa, gây lãng phí tiền bạc, ảnh hưởng sức khỏe bản thân. Hãy là người tiêu dùng thông thái để chuyến đi du lịch 2/9 của bạn và gia đình được trọn vẹn nhất.