27/04/2024 lúc 04:00 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng lần thứ VII

VNHN - Ngày 16/10/2019, tại thành phố "hoa phượng đỏ" Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề "Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trí tuệ - Hiệu quả".

VNHN - Ngày 16/10/2019, tại thành phố "hoa phượng đỏ" Hải Phòng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề "Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Trí tuệ - Hiệu quả". 

BCH khóa VII ra mắt Đại hội. Ảnh: Hải Hưng 

Tham dự hội nghị có ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng cùng các đại biểu thuộc các hội khoa học kỹ thuật thành phố.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hải Phòng là tổ chức chính trị xã hội của giới trí thức khoa học – công nghệ thành phố, được thành lập từ tháng 2/1987. Qua 32 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp hội đã trải qua 6 kỳ đại hội.

Tại nhiệm kỳ khóa VI (2014-2019), toàn hệ thống Liên hiệp hội có 37 hội chuyên ngành, trung tâm, đơn vị trực thuộc với gần 50.000 cán bộ, hội viên. Sau 5 năm hoạt động, Liên hiệp hội đã tiếp nhận thêm 2 hội thành viên, thành lập mới 3 trung tâm và 3 câu lạc bộ sinh hoạt, đưa tổng số đơn vị trực thuộc lên 45 với 60.000 hội viên. Các hội thành viên, các trung tâm, đơn vị trực thuộc hoạt động trải rộng khắp các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố.

Trải qua 5 năm hoạt động, hệ thống tổ chức, bộ máy Liên hiệp hội không ngừng được củng cố, kiện toàn, phát triển. Công tác trí thức vận được chú trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, vận động đội ngũ trí thức KHCN của thành phố tham gia, đóng góp sâu rộng vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội của thành phố. Công tác chuyên môn được tăng cường theo hướng không ngừng đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả như tuyên truyền phổ biến kiến thức, giám định và phản biện xã hội; tổ chức giải thưởng, hội thi biểu dương tôn vinh trí thức, mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế, tham gia các phong trào và các cuộc vận động do các ngành, địa phương, đoàn thể và mặt trận tổ quốc phát động. Qua đó, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố những năm qua…

Tại Đại hội lần thứ VII, gần 250 đại biểu đại diện cho 60.000 cán bộ, hội viên thuộc 45 đơn vị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 47 thành viên. Ông Hoàng Văn Kể tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã bầu ra 04 Phó Chủ tịch khóa VII, trong đó có 2 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm là ông Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Đỗ Gia Khánh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 02 Phó Chủ tịch còn lại là ông Phạm Hữu Thư và bà Hoàng Minh Ngọc kiêm Tổng Thư ký.

Với chủ đề “Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội VII, nhiệm kỳ 2019-2014 đề ra 7 nhiệm vụ và 6 giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Liên hiệp hội thành phố trở thành tổ chức chính trị xã hội đoàn kết, vững mạnh; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cổ vũ, động viên, tập hợp phát huy tài năng, trí tuệ đội ngũ trí thức trong và ngoài thành phố; tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong tình hình mới.