27/04/2024 lúc 11:25 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Dừng giãn cách xã hội, tiếp tục phòng ngừa dịch

VNHN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa chính thức có công bố dừng giãn cách xã hội trên toàn địa bàn, kể từ 0 giờ ngày 23/4/2020.

VNHN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa chính thức có công bố dừng giãn cách xã hội trên toàn địa bàn, kể từ 0 giờ ngày 23/4/2020.

Đà Nẵng dừng giãn cách xã hội nhưng vẫn thực hiện cách ly phòng dịch an toàn.

Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ sáng nay 22/3/2020, với 59 tỉnh thành được đánh giá thuộc nhóm nguy cơ thấp, trong đó có Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ cho phép các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, các ngân hàng và dịch vụ liên quan, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như tư pháp, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa …, các hoạt động văn hóa, thể thao, tắm biển không tập trung đông người, các cơ sở dịch vụ lưu trú, taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng, dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ… được phép hoạt động trở lại. Các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, các cơ sở sản xuất, các công trình giao thông, xây dựng… tiếp tục hoạt động bình ổn.

Đà Nẵng vẫn giới hạn các hoạt động vui chơi giải trí đông người, khu điểm du lịch, tham quan di tích, thư viện, biểu diễn nghệ thuật; hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, xe buýt nội đô, khách thủy nội địa; các hoạt động tôn giáo tập trung trên 20 người, lễ hội, các dịch vụ chiếu phim, massage, vũ trường, quán bar, trò chơi điện tử…

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, đây là quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bởi các điều kiện khí hậu, môi trường hiện nay, và kết quả thắt chặt hoạt động, cách ly xã hội, nhằm phòng chống dịch bệnh thời gian qua đã phát huy hiệu quả rất tích cực. Qua đó, Đà Nẵng sẽ nhanh chóng đưa nhịp điệu phát triển kinh tế, đời sống người dân ổn định trở lại cùng các hoạt động xã hội tương quan.

Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ Đà Nẵng phải tiếp tục tuân thủ các yêu cầu dịch tễ chặt chẽ.

Tuy nhiên, thành phố Đà Nẵng vẫn chủ trương đặt bối cảnh hiện nay ở mức cảnh báo cao nhất, tiếp tục tăng cường phòng ngừa dịch bệnh toàn diện, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tránh mọi biểu hiện chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh.

Hoạt động kiểm soát dịch tễ vẫn được Đà Nẵng duy trì chặt chẽ ở các chốt giao thông đi lại, cửa khẩu, kiểm soát kỹ các hoạt động vận tải hành khách. Đà Nẵng tạm dừng việc tổ chức cách ly các công dân đi lại từ Hà Nội và TP.HCM, nhưng vẫn hướng dẫn thực hiện tự theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đối với các trường hợp nghi ngờ thì tiến hành xét nghiệm và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch chặt chẽ tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu nhà ở tập trung nhiều lao động trên địa bàn.

Với các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa, các chủ cơ sở phải bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu kiểm soát dịch bệnh, ngăn ngừa phòng dịch tại chỗ, nhắc nhở hướng dẫn người lao động, người tiêu dùng tuân thủ tốt các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ cá nhân và cộng đồng.

Riêng mảng giáo dục, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để có tiếp chủ trương phù hợp. Trước mắt, địa phương vẫn duy trì học tập trực tuyến đến ngày 02/5/20202. Dự kiến sau ngày 04/5, học sinh các cấp bậc từ tiểu học đến cấp 3 đi học trở lại, sau ngày 11/5 các lớp mầm non đi học trở lại, với các yêu cầu giãn cách, phòng dịch đúng theo quy định. Các trường học sẽ tập trung bồi dưỡng, cập nhật lại kiến thức cho các em học sinh.