26/04/2024 lúc 07:48 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia

VNHN - Sáng ngày 8/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen nhân chuyến thăm chính thức nước ta.

VNHN - Sáng ngày 8/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen nhân chuyến thăm chính thức nước ta.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời cũng thể hiện tình cảm đặc biệt của Thủ tướng Hun Sen dành cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp dù mới trở về sau chuyến thăm chính thức Hàn Quốc với lịch trình hoạt động bận rộn. Trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội dành cho Thủ tướng và thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội một số nét chính về tình hình đất nước, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng Campuchia vì bộ môn nghệ thuật Vũ kịch mặt nạ (Lakhon Khol) vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.

Toàn cảnh buổi hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng hai nước đã rất thành công. Tại hội đàm, hai bên đã thống nhất các định hướng lớn để mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam hết sức vui mừng và ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ và vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã và đang đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Trong không khí ấm áp và chân tình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cũng đã nhất trí cho rằng, lãnh đạo hai nước tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng và gìn giữ, phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc./.