26/04/2024 lúc 10:44 (GMT+7)
Breaking News

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết khu phố 2, phường Tiền An

VNHN - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng 16/11, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 2, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

VNHN - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019), sáng 16/11, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố 2, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên cả nước, các cán bộ, Đảng viên và dân cư khu phố 2, phường Tiền An có dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 89 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá kết quả thực hiện công Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm nay tới dự buổi lễ, có đoàn đại biểu quốc hội tỉnh do đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến làm trưởng đoàn, làm cho không khí của ngày hội thêm trang trọng và náo nhiệt hơn. Thay mặt đoàn Đại biểu, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến có bó hoa tươi thắm chúc mừng đến cán bộ, Đảng viên và dân cư khu phố 2, đồng thời động viên ,khích lệ nhân dân luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm  vụ được đề ra trong năm tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng khu phố 2

Với tổng là 6 tổ dân phố, 305 hộ gia đình với 1.242 nhân khẩu.,trong  năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 2  luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, đồng lòng, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đồng bộ; công tác vệ sinh môi trường được triển khai thường xuyên, liên tục thu hút đông đảo nhân dân tham gia, hưởng ứng; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển; đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, 100% số hộ có nhà kiên cố, không có hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2019, khu phố có 99,7% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; nhiều năm liền được công nhận khu phố văn hóa...

Xây dựng khu phố 2, phường Tiền An ngày càng phát triển, bền vững, trong thời gian tới là mục tiêu chính của các cán bộ Đảng viên nơi đây, sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động tuyên truyền các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thành công Đại hội Chi bộ khu phố nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội Đảng bộ phường và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, "Đô thị văn minh", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Vì người nghèo" năm 2019 và các phong trào, khác do tỉnh, thành phố và phường phát động...

Cùng với đó, duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động múa hát nghệ thuật để chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân vào ngày 18/11/2020.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND phường Tiền An tuyên dương, khen thưởng.