26/04/2024 lúc 22:52 (GMT+7)
Breaking News

70% địa lan Đà Lạt bị nở trước Tết

VNHN - Theo Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang, dù chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới bắt đầu Tết Nguyên đán nhưng cho tới thời điểm hiện tại, hoa địa lan Đà Lạt đã nở tới 70%, khiến người trồng hoa cảm thấy bất an.

VNHN - Theo Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang, dù chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới bắt đầu Tết Nguyên đán nhưng cho tới thời điểm hiện tại, hoa địa lan Đà Lạt đã nở tới 70%, khiến người trồng hoa cảm thấy bất an.

Địa lan Đà Lạt nở sớm khiến người trồng hoa cảm thấy bất an

Hiện nay, Đà Lạt có khoảng 35ha hoa lan với sản lượng khá lớn, lên đến 400 nghìn cành và chủ yếu được trồng trong nhà kính. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, những cánh đồng hoa này đã nở tới 70% do sự tác động lớn từ khí hậu bên ngoài. Nhiệt độ càng cao thì hoa càng nhanh nở khiến người trồng hoa Đà Lạt phải thu hoạch sớm.

Đặc biệt, những giống hoa này chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài nên khi mang về trồng tại Đà Lạt, nhà vườn đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm kìm hãm sự phát triển của hoa để có thể nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán nhưng "người tính không bằng trời tính", nhất là trong điều kiện thời tiết mưa gió thất thường như năm nay.

Hoa nở sớm khiến nhà vườn buộc phải cắt cành để bán nhằm thu lại chút vốn cũng như công sức đầu tư và chăm sóc. Như hằng năm, thời điểm gần sát Tết Nguyên đán, giá của những cành hoa địa lan khá cao, dao động từ 300 – 600.000 đồng/cành. Thế nhưng, cắt bán vào thời điểm này giá thấp hơn khá nhiều, chỉ từ 60 - 100.000 đồng/cành tùy loại.

Ông Đoàn Văn Quỳnh - Một tron những người trồng hoa lan lâu năm ở Đà Lạt cho hay: Chưa năm nào hoa lan khó bán như năm nay do hoa nở sớm phải cắt cành bán bớt, số còn lại khoảng 30 - 40% có khả năng sẽ nở đúng dịp Tết thì đơn hàng ít hơn và giá cũng không cao hơn so với những năm trước.

Ông Phan Thanh Sang cũng cho biết, trong giới hoa lan đã áp dụng nhiều thủ thuật như sử dụng lưới đen che tối vườn, dùng lưới bọc cho hoa, hạn chế chất dinh dưỡng, phun thuốc nhằm kìm hãm bớt sự bung nở của hoa… thế nhưng vẫn phải "bó tay" trước thời tiết nắng nóng và mưa gió thất thường như hiện nay./.