
Tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong đời sống chính trị - xã hội của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), việc số hóa và xuất bản bộ sách “Huyền thoại Việt Nam” mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm các hình thức giáo dục truyền thống, đồng thời đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng trong thời đại số.
Dự án được triển khai nhằm hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027. Đây là chiến dịch có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc tiếp tục thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng và không ngừng tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
Bộ sách “Huyền thoại Việt Nam” được xuất bản lần đầu vào năm 2007, ghi dấu nhiều câu chuyện cảm động về các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho nền độc lập, thống nhất của dân tộc. Sau gần 20 năm, trước yêu cầu đổi mới phương thức tiếp cận tri thức và phát huy hiệu quả của chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, Ban Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập phối hợp cùng Nhà Xuất bản Tri Thức đã quyết định hiệu đính, bổ sung tư liệu và chuyển toàn bộ công trình sang hình thức sách điện tử.
Không đơn thuần là số hóa một ấn phẩm đã có, quá trình thực hiện được tiến hành công phu với việc rà soát, đối chiếu, cập nhật thêm nhiều thông tin, hình ảnh và tư liệu mới. Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật đều được kiểm chứng, bổ sung nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan và giá trị lịch sử. Qua đó, bộ sách trở thành kho tư liệu điện tử có khả năng lưu trữ lâu dài, dễ dàng tra cứu và tiếp cận trên nhiều nền tảng công nghệ.
Việc lựa chọn hình thức xuất bản điện tử cũng mở ra cơ hội lan tỏa rộng rãi hơn những giá trị của công trình. Thay vì giới hạn ở số lượng bản in, bộ sách có thể đến với bạn đọc ở mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, thế hệ trẻ - những người lớn lên trong môi trường số sẽ có thêm một kênh tiếp cận lịch sử sinh động, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước.
Một điểm đặc biệt của “Huyền thoại Việt Nam” là sự chung sức của đông đảo cựu chiến binh, đồng đội cũ của các liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ cùng nhiều tổ chức, cá nhân giàu tâm huyết. Những câu chuyện được kể lại, những bức ảnh, trang nhật ký, kỷ vật chiến tranh và các tư liệu quý được chia sẻ đã góp phần hoàn thiện nội dung bộ sách, làm cho mỗi trang viết không chỉ giàu thông tin mà còn đậm chất nhân văn và cảm xúc.
Ban Biên tập cho biết, chính sự đồng hành của cộng đồng đã tiếp thêm động lực để những người thực hiện kiên trì theo đuổi công trình trong nhiều năm. Đó là sự tiếp nối của tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", là trách nhiệm gìn giữ ký ức dân tộc và truyền lại cho các thế hệ mai sau những bài học vô giá về lòng yêu nước, ý chí độc lập và khát vọng hòa bình.

Chương trình hành động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ hướng tới ngày 27/7/2027: 1.Tái bản bộ sách bao gồm 13 cuốn trong bộ sách Huyền thoại Việt Nam có bổ sung các dữ liệu mới từ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ .... bằng hình thức sách điện tử nhằm lan tỏa những giá trị cao quý từ tấm gương hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ tới đông đảo đồng chí, đồng bào, thân nhân liệt sĩ cả nước, tới thế hệ trẻ Việt Nam. 2. Xuất bản 2 ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2027). 3. Tổ chức Lễ Tri ân và chính thức ra mắt bộ sách điện tử Huyền thoại Việt Nam. Nếu điều kiện cho phép sẽ tổ chức in ấn bộ sách để trao tặng tới Thư viện các địa phương trong cả nước.
Theo kế hoạch, bộ sách sẽ tiếp tục được hoàn thiện để chính thức ra mắt đầy đủ vào dịp 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2027. Đây sẽ là món quà tri ân đầy ý nghĩa gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công và toàn thể nhân dân. Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Ban Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập phối hợp cùng Nhà Xuất bản Tri Thức chính thức phát hành 2 cuốn đầu tiên trong bộ sách Huyền thoại Việt Nam là: Huyền thoại Trường Sơn và Huyền thoại Điện Biên. Quý độc giả có thể vào Link: HUYỀN THOẠI ĐIỆN BIÊN và HUYỀN THOẠI TRƯỜNG SƠN để đọc sách.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, việc xuất bản “Huyền thoại Việt Nam” dưới dạng sách điện tử còn cho thấy hướng đi mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản lịch sử. Khi công nghệ được kết hợp với trách nhiệm xã hội và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những giá trị lịch sử không chỉ được lưu giữ mà còn được lan tỏa sâu rộng, trở thành nguồn cảm hứng bền vững cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Không chỉ dừng lại ở một công trình xuất bản, “Huyền thoại Việt Nam” được kỳ vọng sẽ trở thành không gian ký ức số về các Anh hùng liệt sĩ Việt Nam, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, hun đúc niềm tự hào dân tộc và khẳng định rằng sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ và tiếp nối bằng những hành động thiết thực trong công cuộc phát triển đất nước.
Ban biên tập bộ sách tri ân liệt sĩ HUYỀN THOẠI VIỆT NAM đã nhận được sự chung vai góp sức của các tổ chức và cá nhân tính đến ngày 25/7/2026: Chư tăng ni và Phật tử Chùa Ba Vàng - Uông Bí , Quảng Ninh: 150 triệu đồng; Doanh nhân Đoàn Hồng Quang 20 triệu đồng; Ông Phạm Quang Minh 10 triệu đồng; PGSTS Nguyễn Tuyết Xương 5 triệu đồng; Ô Vũ Đình Tuân 5 triệu đồng; Luật sư Lê Nguyễn Tuấn Anh 2 triệu đồng; Ô Nguyễn Thế Cường 1 triệu đồng; Ô Trương Trọng Phương 1 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Hà 2 triệu đồng; Bà Nguyễn Thị Phương 3 triệu đồng; Luật sư Võ Thành Khương 10 triệu đồng; Trường THCS Đồng Luận 2 triệu đồng; Một cá nhân xin phép không nêu tên 1 triệu đồng.



