VNHN - Sáng 1/4/2018, xã Xuân Lâm, Nam Đàn tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nam Đàn.
Đầu năm 2011, xã đã tiến hành rà soát việc thực hiện các tiêu chí, tại thời điểm đó xã chỉ mới đạt 7/19 tiêu chí. Quá trình thực hiện đảng ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tính đến năm 2015 tự đánh giá đạt 15/19 tiêu chí và đến cuối năm 2017 đã hoàn 19/19 tiêu chí Nông thôn mới và được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn NTM. Xác định xây NTM là nhiệm vụ, là mục tiêu vừa cấp thiết vừa lâu dài, có tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống nhân dân, ngay từ những ngày đầu triển khai, xã Xuân Lâm đã chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, nội dung và cách thức tiến hành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện Nam Đàn, cùng sự chung tay, góp sức của nhân dân, xã Xuân Lâm đã huy động được tổng kinh phí trên 190 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 118,3 tỷ đồng, chiếm 62,3% để xây dựng NTM. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của xã được thay đổi một cách toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Là một xã thuần nông nhưng có khoảng 375 lao động đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài và một số hộ dân có ngành nghề phụ. Từ đó, góp phần thúc đẩy KT-XH xã nhà phát triển là điều kiện thuận lợi trong việc huy động nội lực xây dựng nông thôn mới. Toàn xã có 69 hộ hiến đất, với 5415 m2 trong đó 700m2, 4715 m2 đất nông nghiệp, động viên con em xa quê đóng góp, xây dựng quê hương gần 2 tỷ đồng, trong đó anh Trần Nghĩa Vinh đã hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học 2 tầng trường Tiểu học. Cơ sở hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư; đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu dân cư... được xây dựng khang trang, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của xã phát triển mạnh, 100% khu dân cư có nhà văn hóa và sân thể thao… Các tiêu chí về giao thông, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định. Các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc được xây dựng đồng bộ, khang trang.

Một góc làng quê xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.
Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm qua từng năm. Đảng ủy, chính quyền xã tập trung cao sự chỉ đạo phát triển kinh tế, bàn các giải pháp thoát nghèo, tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước cũng như các doanh nghiệp về hỗ trợ lãi suất cũng như cho vay với lãi suất thấp cho các hộ nghèo, cận nghèo để nhân dân có vốn đầu tư sản xuất từ đó các hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 toàn xã có 47 hộ nghèo/tổng số 1.888 hộ, chiếm tỷ lệ 2,4% bao gồm cả các hộ gia đình hộ nghèo đang hưởng bảo trợ xã hội. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã không ngừng tăng lên. Năm 2011 đạt 10,4 triệu đồng/người; năm 2017 đạt 30,2 triệu đồng/người, năm 2018: 34,2 triệu đồng/người. Dự kiến đến năm 2020 đạt 40,7 triệu đồng/người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho xã Xuân Lâm
Xuân Lâm là xã có truyền thống cách mạng, Đảng bộ có số lượng đảng viên đông (460 đảng viên) nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, là một trong những địa phương đông dân, nhân dân cần cù trong lao động sản xuất. Bên cạnh những thành quả sau 10 năm xây dựng NTM, Xuân Lâm cũng còn nhiều trăn trở: Là xã thuần nông nên điều mà người dân trăn trở cũng chính là điều mà lãnh đạo xã lo lắng, băn khoăn khi mỗi mùa giao vụ trong sản xuất nông nghiệp đó là công tác quản lý tốt, quản lý chặt các loại giống, thuốc bảo vệ thực vật trước lúc bán ra thị trường và đến tay người nông dân. Vì hiện nay, tình trang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại cây trồng nói chung, cây lúa nói riêng đang ngày càng gia tăng. Hậu quả làm ô nhiễm môi trường, tiêu diệt các sinh vật có ích trên hệ sinh thái đồng ruộng, làm cho sâu hại trở nên kháng thuốc, khó phòng trừ. Đó là chưa kể những tổn thất mà người nông dân phải chịu khi mua phải các loại giống không đảm bảo chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc; buôn bán thuốc ngoài danh mục; buôn bán thuốc không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng; buôn bán thuốc vi phạm nội dung ghi nhãn; buôn bán thuốc quá hạn sử dụng.....

Trụ sở UBND xã Xuân Lâm được xây dựng khang trang



