20/08/2026 lúc 17:25 (GMT+7)
Breaking News

Xã Thu Bồn (Đà Nẵng): Khơi thông dư địa, kiến tạo sức bật mới trên hành trình phát triển

Chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, xã Thu Bồn thuộc thành phố Đà Nẵng, sau khi sáp nhập có diện tích tự nhiên rộng lớn lên tới 108,77 km² và quy mô dân số gần 37.000 người; trở thành một trong những xã có quy mô lớn nhất thành phố.

Sau hơn một năm triển khai mô hình quản lý mới, vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cấp ủy và chính quyền xã Thu Bồn đã từng bước ổn định bộ máy, khai thác hiệu quả dư địa phát triển, đem lại những thành tựu kinh tế - xã hội mang tính đột phá.

Trường Tiểu học Duy Châu vừa được xây dựng

Thành tựu phát triển kinh tế: Tăng trưởng và dịch chuyển cơ cấu

Sau hơn một năm thực hiện mô hình mới, bức tranh kinh tế của xã Thu Bồn ghi nhận nhiều gam màu sáng, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương lớn. Định hướng phát triển được xác định rõ nét: “Nông nghiệp là nền tảng ổn định, công nghiệp là trọng tâm, thương mại - dịch vụ là đột phá”.

Nằm hoàn toàn bên bờ Nam sông Thu Bồn và là vùng đệm quan trọng của Di sản văn hóa thế giới - Khu đền tháp Mỹ Sơn - xã Thu Bồn sở hữu tiềm năng du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng lớn. Địa phương đã tích cực khơi thông dư địa này, phát triển hạ tầng hậu cần du lịch, trạm dừng chân và hệ thống nhà hàng. Nhờ đó, hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao, đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung. Trong năm qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước thực hiện đạt hơn 232 tỷ đồng, minh chứng cho năng lực tự chủ tài chính đang ngày một nâng cao.

Bên cạnh đó, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống tiếp tục được đẩy mạnh. Quy mô không gian lớn giúp Thu Bồn dễ dàng quy hoạch các cụm sản xuất công nghiệp, áp dụng công nghệ hiện đại (như sản xuất gạch công nghệ mới). Đồng thời, các làng nghề truyền thống dọc tuyến kết nối di sản được bảo tồn và định hướng gắn liền với phát triển du lịch, tạo thêm hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương.

Tận dụng quỹ đất trù phú và điều kiện tự nhiên đa dạng từ đồng bằng ven sông đến đồi núi, xã Thu Bồn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mô hình nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế trang trại sinh thái phát triển mạnh, hướng tới mục tiêu cung ứng nguồn nông sản sạch cho khu vực đô thị trung tâm Đà Nẵng.

Cầu Lệ Bắc mới khánh thành

Đột phá trong đầu tư hạ tầng và xây dựng nông thôn mới

Sự cộng hưởng nguồn lực từ 4 xã cũ tạo nên một hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, để đáp ứng tiêu chuẩn của một "vùng kinh tế năng động", xã Thu Bồn đã triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 một cách toàn diện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm qua ước đạt 671,8 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò dẫn dắt đạt 252,4 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung vào các công trình giao thông trọng điểm, nâng cấp hệ thống thủy lợi, xây dựng khu trung tâm hành chính mới và hoàn thiện hạ tầng thiết chế văn hóa, hoàn thiện các trường học.

Đặc biệt, địa phương đã triển khai thực hiện hoàn thành 04 dự án chuyển giao từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về UBND xã Thu Bồn theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng để chào mừng chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2026). Cụ thể 4 dự án đã hoàn thành là:

- Dự án Cầu Lệ Bắc: Có điểm đầu giao với tuyến QL14H tại Km33+200 thuộc xã Duy Châu. Tuyến chạy bên cạnh UBND, trạm y tế xã Duy Châu sau đó vượt sông Thu Bồn và bãi sông bên thôn Lệ Bắc, kết nối điểm cuối dự án vào đường bê tông thôn Lệ Bắc. Dự án được thực hiện trong các năm 2024 - 2026, với Tổng mức đầu tư của dự án là 93.000.000.000 đồng, từ Ngân sách thành phố Đà Nẵng; Do công ty TNHH Thanh Tùng là nhà thầu thi công dự án. Đến nay dự án đã hoàn thành.

- Dự án Tuyến đường ĐH24.DX đoạn từ QL14H đến ĐH17.DX; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến: Có Tổng mức đầu tư xây dựng 7.887.044.000 đồng, với tiến độ thực hiện dự án (2024-2026) do Công ty TNHH Nguyễn Nguyên Phát là nhà thầu thi công dự án. Đến nay dự án đã hoàn thành.

- Dự án: Tuyến đường ĐH10.DX đoạn từ cầu Khe Cát đi Tĩnh Yên; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến: Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông; từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phấn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Dự án có Tổng mức đầu tư xây dựng 11.935.156.000 đồng, từ ngân sách Thành phố. Công ty TNHH Nhật Anh là đơn vị tổng thầu thi công. Đến nay dự án đã hoàn thành.

- Dự án Trường tiểu học Duy Châu; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 12 phòng 2 tầng và khu vệ sinh: Dự án có Tổng mức đầu tư là 11.364.462.000 đồng, từ nguồn ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của địa phương. Dự án do Liên danh Nam Vinh – Châu Ngân Phú đảm nhận thi công, với thời gian thực hiện là (2024-2026). Đến nay dự án đã hoàn thành.

Song hành với phát triển kinh tế, Thu Bồn chú trọng an sinh xã hội với tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 1,96%. Các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, y tế và giáo dục được duy trì và giám sát chặt chẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tuyến đường DH24.DX và Tuyến đường DH10. DX mới thi công xong

Tầm nhìn hướng tới tương lai

Giai đoạn 2025 - 2030, Thu Bồn đặt mục tiêu tăng trưởng sản phẩm trên 10%/năm, thu nhập bình quân đạt 92 triệu đồng vào năm 2030 và giảm hộ nghèo đa chiều dưới 1,79%, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2027.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Thu Bồn đã và đang huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, từng bước xây dựng và phát triển xã Thu Bồn thành vùng kinh tế năng động của thành phố gắn với “Con đường di sản văn hóa miền Trung”, với điểm nhấn là Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn.

Thu Bồn còn có di tích lịch sử quốc gia Vĩnh Trinh, Lễ hội Bà Thu Bồn được công nhận là di sản phi vật thể quốc gia, dòng sông Thu Bồn thơ mộng là niềm tự hào của con người xứ Quảng nói chung và Thu Bồn nói riêng. Vì vậy, xã chủ trương tăng cường khơi dậy tiềm năng, đề ra các giải pháp đột phá để phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp gắn với bảo tồn, phát huy các lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng. Khơi dậy nguồn lực trong nhân dân để khôi phục, “giữ lửa” và phát huy, xây dựng thương hiệu cho các làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, chuyển đổi mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ cho ngành du lịch, dịch vụ…; góp phần tích cực đưa Thu Bồn trở thành một vùng khi tế năng động và phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng./.

Ngô Văn Tuyên