VNHN – Tuy nằm trên vùng có vị trí địa lý gặp nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh tế, nhưng xã Minh Hòa (Kinh Môn, Hải Dương) trong những năm gần đây đã có nhiều bước tiến mới, đáng được khen ngợi, thể hiện sự nỗ lực, đồng lòng của chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân địa phương để cùng khắc phục khó khăn, tiến tới phát triển bền vững.
Minh Hòa là một xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có diện tích 7,06 km2 với số dân là 8.239 (năm 1999). Nơi đây là khu vực có diện tích ruộng bậc thang không đồng đều cùng với nhiều vũng trũng gây khó khăn cho việc canh tác của nhân dân.
Tuy nhiên, để khắc phục những khó khăn do vị trí địa lý thì trong nhiều năm qua xã Minh Hòa đã có nhiều bước đi đúng đắn, tiếp thu sâu sắc những chỉ đạo của huyện và tỉnh để phát triển bền vững.
Điển hình như việc thực hiện tốt Nghị quyết số 21 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc dồn ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn. Điều này đã giúp việc phát triển kinh tế trên địa bàn có nhiều thuận lợi hơn. Cụ thể: xã Minh Hòa đã tiến hành thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi đất vùng trũng sang làm ao thả cá, nuôi thủy sản. Nhờ sự tuyên truyền và phổ biến thường xuyên của chính quyền địa phương mà hàng trăm hộ gia đình đã đồng ý thực hiện với diện tích vào khoảng 92 ha.
Nhờ vậy mà nhân dân đã có những bước đi mới để đưa nền kinh tế gia đình và địa phương phát triển ổn định, bền vững. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã tận dụng nguồn lực kinh tế sẵn có và tiến hành vay vốn ngân hàng đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế. Do đó, diện tích chăn nuôi toàn xã đã được mở rộng ra là 96,5ha trong đó diện tích mặt nước nuôi thủy sản là 63,5ha, ở 188 hộ. Kinh tế của các hộ chuyển đổi đã khá nên rõ rệt, thu nhập từ nuôi cá, cây ăn quả, gia súc, gia cầm gấp 3 – 4 lần cấy lúa.
Đặc biệt năm 2016, một số hộ đã mạnh dạn đầu tư nuôi ba ba gai cho thu nhập trừ đầu tư thu lợi cả hộ đạt từ 300 đến 500 triệu đồng/lứa/hộ. Diện tích nuôi ba ba gai năm 2018 đã tăng lên 2,5ha.
Tình hình chăn nuôi, thủy sản cơ bản ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi – thủy sản năm 2018 đạt 74,275 tỷ đồng.
Do đó, trên địa bàn xã đã xuất hiền nhiều tấm gương điển hình từ vùng nuôi thủy sản, đặc biệt là hộ gia đình nhà anh Vũ Văn Yên đã mạnh dạn đầu tư nuôi gà đẻ trứng thường xuyên trong chuồng là 16.000 con (hậu bị 4.000 con), 42 lồng nuôi cá thịt, 0,5 ha ba ba gai, 1 ha nuôi cá riêu hồng. Anh đã được Hội nông dân tỉnh Hải Dương chọn đi dự hội nghị điển hình toàn quốc năm 2018. Ngoài ra cũng nhiều hộ có thu nhập cao như hộ ông Vũ Văn Huy - CT Hội nông dân xã, ông Nguyễn Hồng Tiến, ông Vũ Văn Lạng …

Anh Vũ Văn Yên và mô hình nuôi baba gai .
Chính vì vậy mà sau nhiều năm thực hiện dồn điền, đổi thửa thì xã Minh Hòa đã có nhiều nét mới, vươn lên trở thành vùng phát triển kinh tế nông nghiệp trù phú, mang lại nguồn lợi kinh tế chính cho nhân dân, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.



