05/12/2025 lúc 18:49 (GMT+7)
Breaking News

Vườn quốc gia Xuân Thủy trở thành Công viên Di sản ASEAN: Bước tiến mới trong hợp tác bảo tồn khu vực

Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18) tổ chức tại Langkawi (Malaysia) đầu tháng 9 vừa qua đã ghi dấu mốc quan trọng khi công nhận 6 Công viên Di sản ASEAN mới, trong đó Việt Nam đóng góp tới 3 địa danh: Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), Khu bảo tồn Văn hóa và Thiên nhiên Đồng Nai, và Vườn quốc gia Xuân Thủy (Ninh Bình). Đây là nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong việc gìn giữ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, đóng góp tích cực vào các cam kết chung của khu vực.

Ảnh: TL

Việc Vườn quốc gia Xuân Thủy – khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam – được vinh danh Công viên Di sản ASEAN có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là biểu tượng của hệ sinh thái đất ngập nước ven biển châu thổ sông Hồng, Xuân Thủy còn là minh chứng sống động cho mô hình quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên gắn với sinh kế cộng đồng. Điều này phù hợp với định hướng phát triển “kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn” mà Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi, đồng thời góp phần nâng cao vị thế quốc tế của đất nước trên bản đồ môi trường toàn cầu.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường diễn biến ngày càng phức tạp, các quyết định tại AMME-18 phản ánh quyết tâm của ASEAN trong việc tăng cường liên kết khu vực. Thông điệp được nhấn mạnh xuyên suốt là: chỉ có sự đoàn kết và hành động chung mới giúp ASEAN ứng phó hiệu quả trước những thách thức mang tính toàn cầu. Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong khi không chỉ tích cực đóng góp sáng kiến về chuyển đổi năng lượng, thị trường carbon, kinh tế tuần hoàn mà còn liên tục mở rộng hệ thống Vườn Di sản ASEAN – hiện thuộc nhóm nhiều nhất khu vực.

Trong thời gian tới, cùng với việc chuẩn bị đăng cai kỳ họp lần thứ 21 của Hội nghị các bên tham gia Hiệp định ASEAN về chống ô nhiễm khói mù xuyên biên giới (AATHP) vào năm 2026, Việt Nam có cơ hội tiếp tục khẳng định vị thế trong các diễn đàn môi trường quốc tế. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội chiến lược để đất nước vừa thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, vừa tận dụng các nguồn lực tài chính xanh và hợp tác quốc tế phục vụ phát triển bền vững.

Việc Vườn quốc gia Xuân Thủy, Vườn quốc gia Pù Mát và Khu bảo tồn Văn hóa – Thiên nhiên Đồng Nai được công nhận là Công viên Di sản ASEAN không chỉ nâng tầm vị thế quốc gia trong khu vực, mà còn góp phần định vị Việt Nam như một đối tác tin cậy trong nỗ lực toàn cầu về bảo tồn thiên nhiên và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là bước đi quan trọng thể hiện Việt Nam đang gắn kết chặt chẽ các cam kết khu vực với Thỏa thuận Paris, các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và lộ trình hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

VQG Xuân Thủy. Ảnh: TL

Những “lá phổi xanh” mới được công nhận không chỉ là di sản thiên nhiên quý giá của đất nước mà còn là một phần của hệ sinh thái toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng. Bằng việc bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững các giá trị này, Việt Nam gửi đi thông điệp mạnh mẽ: phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường không loại trừ nhau, mà phải song hành để tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Có thể khẳng định, với sự chủ động, tích cực và tầm nhìn chiến lược, Việt Nam không chỉ đóng góp vào việc định hình một Cộng đồng ASEAN xanh, bền vững, mà còn từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm trên trường quốc tế trong hành trình chung của nhân loại vì một Trái đất an toàn, thịnh vượng và giàu tính nhân văn.

Phạm Thủy