VNHN - Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), hạ tầng đô thị tỉnh Vĩnh Long đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Vĩnh Long tập trung phát triển hạ tầng- nâng tầm đô thị
Nếu những năm đầu sau thống nhất đất nước, hệ thống đô thị của tỉnh chưa được định hướng phát triển rõ nét thì đến nay, đã quy hoạch và hình thành hệ thống đô thị toàn tỉnh. Công tác quản lý, phát triển ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, hạ tầng đô thị được đầu tư tập trung hơn, theo hướng ngày càng hiện đại, đồng bộ.
Ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ về bức tranh đô thị của Vĩnh Long sau ngày giải phóng: phát triển đô thị chủ yếu trên nền hiện trạng quy mô nhỏ vì nguồn lực tập trung lo về kinh tế xã hội, an sinh, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.

Vĩnh Long tập trung nguồn lực lo về kinh tế ổn định an sinh xã hội
Sau giải phóng, tỉnh chủ yếu tập trung phát triển nông nghiệp. Đến năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, các lĩnh vực mới phát triển. Từ đó, đầu tư xây dựng các tuyến đường chính, những công trình hạ tầng đô thi đã thúc đẩy trở lại các lĩnh vực khác phát triển. Thời gian qua, các ngành, các địa phương rất quan tâm đầu tư các tiêu chí hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội như: giao thông, công viên, cây xanh…
Vĩnh Long trong những năm vừa qua đã xây dựng nhiều công trình nổi bật được đầu tư xây dựng và nâng cấp, tạo động lực cho phát triển đô thị như: Cầu Mỹ Thuận, đường Phạm Thái Bường, đường Phó Cơ Điều, đường Phạm Hùng, đường Nguyễn Huệ, đường Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường TP Vĩnh Long, Công viên Tượng đài Chiến thắng Mậu Thân, chợ Phước Thọ, Siêu thị Co.opmart, Bệnh viện Đa khoa tỉnh…
Giai đoạn 2007- 2020 đánh dấu những thay đổi lớn của đô thị với nhiều công trình nổi bật được đầu tư, nâng cấp, như: kè sông Cổ Chiên, đường Võ Văn Kiệt, đường Trần Đại Nghĩa, đường Nguyễn Văn Thiệt, lộ Bờ Gòn (QL53 nối dài), Khu Hành chính tỉnh, các trường ĐH và các bệnh viện, Trung tâm thương mại Vincom…
Anh Kiên Long (57 tuổi, Khóm 1- thị trấn Vũng Liêm) vui vẻ nói: ‘Đường nội ô được nâng cấp, mở rộng, nhiều lộ tẻ mở ra; trung tâm thương mại, hàng quán nhiều lên; nhà cửa đông đúc, khang trang hơn. Những không gian văn hóa lịch sử, công cộng ngày càng mở rộng. Trong đó, Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt với không gian xanh mát là điểm đến của người dân”.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Nhà trên đường Trưng Nữ Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long) tuyến trung tâm nội ô vừa được nâng cấp, mở rộng và ngầm hóa đường dây, người dân cho hay “sống ở đây từ hồi giải phóng tới giờ” nhưng nay dì thường dành thời gian ngắm nghía con đường đẹp và thích đến “quảng trường tản bộ hay đi siêu thị mua sắm”, được quan tâm đầu tư, bức tranh của đô thị trong toàn tỉnh hôm nay đã hoàn toàn đổi thay về diện mạo, đời sống người dân nhờ đó cũng ngày nâng chất.
Ngay cả mảnh đất cồn vùng ven như cồn Chim trước kia cách trở nay cũng đã được đầu tư hạ tầng khang trang, kết nối liền mạch với đất liền nên ngày càng đông vui, trù phú. Thời gian qua, tỉnh đã đầu tư cơ sở hạ tầng như đường nhựa xe 4 bánh lưu thông thông suốt quanh cồn, xây cầu nối 2 đầu cồn với đất liền.
Ông Đặng Văn Lượng- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Định hướng phát triển ĐT giai đoạn 2020- 2030 bền vững, TP Vĩnh Long tập trung đầu tư các tiêu chí của ĐT loại II và tiếp tục phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.
Trong đó, tiếp tục huy động các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Theo Chương trình phát triển ĐT tỉnh Vĩnh Long, năm 2020, toàn tỉnh có 8 đô thị gồm: 1 đô thị loại II (TP Vĩnh Long), 1 đô thị loại III (TX Bình Minh) và 6 đô thị loại V. Đến năm 2030, sẽ có 11 đô thị, với tổng vốn đầu tư là 65.515 tỷ đồng.
Hiện tại, tỉnh đang phát triển tuyến nối từ TP Vĩnh Long qua TX Bình Minh thành chuỗi đô thị để phát triển tỉnh nhà./.



