
Dừa sáp không chỉ là đặc sản, mà là câu chuyện về cội nguồn và sự gắn kết cộng đồng - Ảnh: TL
Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Hoàng Sum – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, Hòa thượng Thạch Sô là người có công mang cây dừa sáp đầu tiên về Việt Nam cách đây tròn 100 năm (1924) và gieo trồng tại vùng đất Cầu Kè (Trà Vinh cũ), đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của đặc sản dừa sáp ngày nay.
Lễ giỗ Hòa thượng Thạch Sô do Công ty TNHH Chế biến dừa sáp Vicosap – đơn vị đầu tư xây dựng Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh, phối hợp với Ban quản trị Chùa Chợ và chính quyền địa phương tổ chức. Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại, khẳng định và lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng của dừa sáp gắn với lịch sử vùng đất.

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ giỗ Hòa thượng Thạch Sô - Ảnh: TL
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao tinh thần linh hoạt, sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dừa sáp. Theo ông Dương Hoàng Sum, qua hơn một thế kỷ, dừa sáp không chỉ là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn trở thành biểu tượng của sự cần cù, sáng tạo và gắn kết cộng đồng của ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.
“Dừa sáp không đơn thuần là một sản vật nổi tiếng, mà còn là cầu nối văn hóa, là câu chuyện về cội nguồn, bản sắc dân tộc được gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ”, ông Sum nhấn mạnh.

Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL năm 2025 - Ảnh: TL
Bảo tàng Dừa sáp Trà Vinh hiện là bảo tàng tư nhân đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, bảo tàng đã không ngừng nỗ lực trong công tác sưu tầm, trưng bày, quảng bá và kể câu chuyện di sản dừa sáp đến đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Đây được xem là hướng đi phù hợp với mục tiêu bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững của địa phương.
Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, kết nối nguồn lực, từng bước đưa các giá trị liên quan đến dừa sáp trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Đồng thời, kỳ vọng lễ giỗ truyền thống Hòa thượng Thạch Sô sẽ ngày càng được tổ chức quy mô, trang trọng và lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng xã hội./.



