14/09/2026 lúc 23:35 (GMT+7)
Breaking News

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh: Đánh thức giá trị di sản trong đời sống đương đại

Việc miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh trong dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026 không chỉ mở thêm cơ hội để nhân dân, du khách tiếp cận một không gian lịch sử đặc biệt, mà còn góp phần đưa giá trị di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Từ những dấu tích gắn với triều Hậu Lê, Lam Kinh đang tiếp tục được phát huy như một không gian văn hóa, giáo dục truyền thống và kết nối cộng đồng, qua đó khẳng định sức sống của di sản trong hành trình phát triển du lịch và văn hóa xứ Thanh.

Du khách miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp Lễ hội năm 2026 trong 4 ngày (Ảnh: BQL Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cung cấp).

Cụ thể, thời gian miễn vé từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10/2026 (tức từ ngày 20/8 đến hết ngày 23/8 năm Bính Ngọ). Trong thời gian này, nhân dân và du khách đến Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sẽ được miễn vé tham quan.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3/10, nhằm kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Đây là dịp tôn vinh Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sĩ và nhân dân có công lao, đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương trong các tầng lớp nhân dân.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 2/10 tại sân Rồng, Chính điện Lam Kinh. Trước giờ khai mạc, lễ rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai từ đền thờ về sân Điện Lam Kinh sẽ được tổ chức với sự tham gia của đội tế, đội rước kiệu xã Lam Sơn và xã Kiên Thọ.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức tế lễ tại các đền thờ, tòa thái miếu, lăng mộ trong hai ngày 1 và 2/10. Ngày 3/10, lễ dâng hương làm giỗ bà Hàng Dầu được tổ chức trên đỉnh núi Lam Sơn (núi Dầu), tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn với vùng đất lịch sử Lam Sơn.

Cùng với các nghi lễ truyền thống, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức trong những ngày diễn ra lễ hội. Tại khu vực từ cổng khu di tích đến chân cầu Bạch, “Phiên chợ vùng cao” kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của các địa phương, doanh nghiệp xã Lam Sơn và các xã khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa sẽ mang đến không gian trải nghiệm văn hóa, sản vật đặc trưng của địa phương.

Không gian check-in mang nét cung đình được đổi mới, sáng tạo tại khu di tích cũng là điểm nhấn nhằm tăng trải nghiệm cho du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Lam Kinh. Bên cạnh đó, các trò chơi, trò diễn dân gian là di sản văn hóa của Thanh Hóa, trong đó có Trò Xuân Phả, trò diễn Pôồn Pôông, Ngũ trò Viên Khê và biểu diễn hát chèo, sẽ được giới thiệu tại khu vực sân Rồng trong các ngày diễn ra lễ hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lễ hội Lam Kinh năm 2026 không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, qua đó tăng sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Thanh Hóa.

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT LAM KINH

Lam Kinh là vùng đất gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và sự nghiệp dựng nên triều Hậu Lê, đồng thời là một trong những trung tâm lịch sử, văn hóa quan trọng của xứ Thanh. Nơi đây chính là quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Lợi, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh đầu thế kỷ XV.

Quần thể di tích Lam Kinh hiện lưu giữ nhiều dấu tích có giá trị đặc biệt, trong đó nổi bật là khu chính điện, sân rồng, hệ thống lăng mộ các vua và hoàng hậu thời Lê, cùng các công trình kiến trúc, bia ký và cảnh quan gắn với lịch sử triều Lê. Không gian di tích được bao bọc bởi núi rừng, sông suối và hệ thống cây xanh, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, kiến trúc và cảnh quan.

Với những giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa, Lam Kinh được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, trở thành địa chỉ quan trọng trong việc nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc.

Hằng năm, Lễ hội Lam Kinh được tổ chức nhằm tưởng niệm các bậc tiền nhân, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với triều Lê và góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Việc bảo tồn, phát huy giá trị Lam Kinh không chỉ có ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử mà còn tạo thêm không gian trải nghiệm văn hóa, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch bền vững trên vùng đất xứ Thanh.

Hoàng Trang