19/03/2024 lúc 10:48 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam đứng trong top 10 thế giới lượng người dùng smartphone

Tính đến hết tháng 5, Việt Nam có khoảng hơn 61,37 triệu người, tương đương tỷ lệ 64% dân số đang sở hữu smartphone và nằm trong top 10 quốc gia có nhiều người dùng smartphone nhất.

Tính đến hết tháng 5, Việt Nam có khoảng hơn 61,37 triệu người, tương đương tỷ lệ 64% dân số đang sở hữu smartphone và nằm trong top 10 quốc gia có nhiều người dùng smartphone nhất.

Tỷ lệ người dùng sử dụng smartphone tại Việt Nam đứng thứ 9 với 63,1% - Ảnh minh họa

Số liệu thống kê từ Statista cho thấy, doanh số bán smartphone trên toàn cầu vẫn liên tục tăng trưởng, số lượng bán ra đã tăng gấp 3 lần từ năm 2009 đến năm 2015. Sau đó, thị trường bắt đầu ổn định với mức tăng khoảng 1,5 triệu chiếc mỗi năm. Vào năm 2020, khoảng 1,38 tỷ smartphone đã được bán trên toàn thế giới, và con số sẽ tiếp tục tăng vào năm 2021 với số lượng dự đoán là hơn 1,53 tỷ chiếc.

Theo Statista, tỷ lệ sở hữu smartphone có thể xem như một chỉ số để đo lường mức độ phát triển của nền kinh tế của một quốc gia, chẳng hạn các nước có nền kinh tế phát triển thường có tỷ lệ sở hữu smartphone trên mức 70% dân số. Nhật Bản là một trong số ít ngoại lệ, khi tỷ lệ sở hữu smartphone ở dưới mức 60%, mà một trong những lý do vì nhiều người Nhật Bản vẫn đang dùng điện thoại cơ bản, thay vì smartphone.

Cũng theo khảo sát, tính đến tháng 5/2021, 2 quốc gia có dân số lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ chính là 2 quốc gia có lượng người dùng smartphone lớn nhất. Hai quốc gia này sẽ tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng vì dân số khổng lồ và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, với tỷ lệ sử dụng smartphone tương đối thấp.

Cụ thể, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về lượng người dùng smartphone với gần 912 triệu. Dân số Trung Quốc đạt 1,41 tỷ người, đồng nghĩa với việc 64,6% dân số Trung Quốc đang sở hữu smartphone.

Mặc dù số lượng chưa bằng một nửa của Trung Quốc nhưng Ấn Độ đứng thứ hai với hơn 439 triệu người dùng. Dân số Ấn Độ tính đến ngày 2/6 đạt 1,39 tỷ người, tương đương với 31,5% dân số đang sở hữu smartphone.

3 quốc gia còn lại trong top 5 nước có lượng người dùng smartphone lớn nhất thế giới bao gồm Mỹ (270 triệu người dùng, tương đương 81,13% dân số), Indonesia (160,23 triệu người dùng, chiếm 58% dân số) và Brazil (109,34 triệu người dùng, chiếm 51,12% dân số). Đây đều là những quốc gia có dân số đông nhất thế giới hiện nay.

Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Indonesia và Việt Nam là hai thị trường có lượng người dùng cao nhất. Số liệu cho thấy, Indonesia có tới 160,2 triệu người dùng điện thoại thông minh và xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng. Philippines và Thái Lan có số lượng người dùng thấp hơn, lần lượt là 41,3 triệu và 37,8 triệu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam ở vị trí thứ 10 về lượng người dùng smartphone trên toàn cầu. (Ảnh: Statista)

Đáng chú ý, Việt Nam có hơn 61,37 triệu người dùng, tương đương tỷ lệ 64% dân số đang sở hữu smartphone nằm trong top 10 quốc gia có lượng người dùng smartphone lớn nhất thế giới.

Năm 2020, tỷ lệ sử dụng smartphone tại Việt Nam đứng thứ 9 với 63,1%, cao hơn Indonesia (58,6%) và Philippines (37,7%). Việt Nam được đánh giá là một thị trường kinh tế số tăng trưởng cao trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đánh giá, Việt Nam là thị trường kinh tế số có mức tăng trưởng cao và tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó nền kinh tế số Việt Nam đạt tổng giá trị khoảng 14 tỷ USD và dự kiến đạt 52 tỷ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng bình quân từ nay đến đó là 29%. Trong bối cảnh đại dịch, kinh tế Internet tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng của là vận tải, thực phẩm, thương mại điện tử và fintech