02/05/2024 lúc 15:56 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam- Ấn Độ: Tăng cường hợp tác, thu hút các nhà đầu tư

VNHN - Ngày 19/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ phối hợp cùng các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp (DN) Việt Nam-Ấn Độ .

VNHN - Ngày 19/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ phối hợp cùng các cơ quan liên quan của hai nước tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp (DN) Việt Nam-Ấn Độ .

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Ảnh: VGP.

Tham dự sự kiện lần này có Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind; Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; DN của hai nước Việt Nam-Ấn Độ.

Tại Diễn đàn, Tổng thống Ram Nath Kovind nhận định quan hệ giữa hai nước, đặc biệt về thương mại, đã bắt đầu từ rất lâu. Trong 8 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 4 lần, lên 12,8 tỷ USD năm ngoái.

Theo số liệu của Việt Nam, năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,63 tỷ USD, trong 9 tháng đầu năm 2018, thương mại 2 chiều đạt 8,3 tỷ USD (tăng 4,71% so với cùng kỳ). Đặc biệt, ai nước đang hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020.

Tổng thống Ram Nath Kovind còn giới thiệu các thế mạnh của Ấn Độ như về thị trường tiêu thụ, GDP, môi trường kinh doanh, kết nối số và cơ sở hạ tầng áp dụng công nghệ cao. "Đây là những nền tảng rất chắc chắn để tăng cường hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực thương mại, đầu tư", ông khẳng định.

Tổng thống cho rằng, DN hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin, kinh tế số, năng lượng tái tạo, y tế, hàng không mà còn các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, du lịch, dược phẩm. 

"Với kinh nghiệm và công nghệ hàng đầu thế giới, các DN Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Do đó, hai nước cần tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0", Tổng thống đề nghị.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhấn mạnh, Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Ngoài thương mại, Việt Nam và Ấn Độ còn hợp tác về đầu tư. 

Tính đến hết tháng 9, tổng vốn đăng ký đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam đạt 877 triệu USD, với 201 dự án, chủ yếu về viễn thông, công nghệ thông tin, dược phẩm, thiết bị điện. Đổi lại, Việt Nam có 8 dự án đầu tư sang Ấn Độ, chủ yếu về thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, mỹ phẩm, các sản phẩm tin học.

Trong bài phát biểu, Phó thủ tướng cũng nêu ra các lợi thế của Việt Nam, về thị trường, sức mua và độ mở của nền kinh tế. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang cải thiện chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Vì vậy, Phó thủ tướng đề nghị hai nước tăng đầu tư trên các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu. Cơ chế đối thoại giữa DN với DN và DN với chính phủ cũng cần được thiết lập để hai bên hợp tác cùng phát triển. 

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận rằng: "Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi thành công của các DN Ấn Độ cũng là thành công của mình".

Trước đó, diễn đàn cũng đã có 4 phiên thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế - dược phẩm, năng lượng - cơ sở hạ tầng và dịch vụ. Các DN Việt Nam và Ấn Độ đã tận dụng cơ hội để quảng bá và bày tỏ kỳ vọng tìm được đối tác trong sự kiện lần này./.