28/04/2024 lúc 17:49 (GMT+7)
Breaking News

Tuổi trẻ Thanh Trì: Mang “Tết ấm yêu thương” tới mọi nhà

Sáng ngày 28/01/2024 (tại Nhà văn hóa thôn Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam – Hội đồng Đội huyện Thanh Trì rộn ràng, hân hoan tổ chức chương trình “Tết ấm yêu thương Xuân Giáp Thìn năm 2024” với nhiều hoạt động thiết thực, khắc sâu đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc là “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”.
Hội thi "gói bánh chưng xanh" nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình. 
Hội thi "gói bánh chưng xanh" nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình. 

Xuân rộn ràng từ sự quan tâm, san sẻ yêu thương

Xuất phát từ truyền thống “Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” từ ngàn đời nay của ông cha ta, tuổi trẻ huyện Thanh Trì luôn mang tinh thần xung kích, sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời khó khăn, vất vả trên mọi miền của tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ với Chủ đề “Xuân yêu thương, Tết an lành” của các bé thiếu nhi trường Mầm non Tuấn Linh.
Các tiết mục văn nghệ với Chủ đề “Xuân yêu thương, Tết an lành” của các bé thiếu nhi trường Mầm non Tuấn Linh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, các bác cựu thanh niên xung phong, các hộ cận nghèo, các thiếu nhi là con em Hội viên Hội người mù, Hội người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Những món quà đã phần nào hỗ trợ, giúp đỡ các em và gia đình vơi bớt khó khăn, động viên tinh thần đem đến một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn.

Ban tổ chức tặng quà cho cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Ban tổ chức tặng quà cho cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian triển khai kế hoạch chương trình Tết ấm yêu thương năm 2024, Huyện đoàn đã đón nhận rất nhiều những tình cảm, sự trân quý, những tấm lòng hảo tâm luôn mong muốn gửi gắm những điều tốt đẹp nhất tới các Ông bà, các em thiếu nhi còn gặp khó khăn trên địa bàn huyện.

Hội thi “Gói bánh chưng xanh” – kết nối yêu thương, lưu giữ truyền thống.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Tết ấm yêu thương” năm 2024, hội thi “Gói bánh chưng xanh” đã góp phần giáo dục cho cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi về những nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam dịp Tết nguyên đán. Hội thi gói bánh chưng trong chương trình là sân chơi bổ ích, lý thú và thiết thực để mỗi cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi thêm trải nghiệm, thêm hiểu về nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc để cùng giữ gìn và phát huy bản sắc đó.

Đồng chí Tạ Thu Sa, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thanh Trì phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Tạ Thu Sa, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Thanh Trì phát biểu tại chương trình.

Hội thi “Gói bánh chưng truyền thống năm 2024” thu hút 24 đội dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt và công tác trên địa bàn huyện Thanh Trì. Huyện Đoàn Thanh Trì đã chuẩn bị nguyên liệu tổ chức gói bánh chưng như gạo nếp, đỗ, thịt, lá dong... Sau khi chấm điểm về hình thức, thời gian, chất lượng và quy cách; Ban tổ chức đã trao 16 giải khuyến khích, 4 giải Ba, 2 giải Nhì; và 2 giải Nhất. Sau đó, kết thúc chương trình Ban tổ chức tập hợp toàn bộ số bánh và nhờ cơ sở sản xuất bánh chưng tại làng nghề Tranh Khúc, xã Duyên Hà luộc và các cơ sở nhận về để làm quà tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đội dự thi Đoàn xã Duyên Hà.
Đội dự thi Đoàn xã Duyên Hà đoạt giải Nhất trong Hội thi.

Chương trình “Tết ấm yêu thương” đã đem lại không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn huyện. Qua đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, gắn bó trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi chia sẻ tấm lòng, tình cảm giúp các hộ cận nghèo, trẻ em, học sinh… có hoàn cảnh khó khăn; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, truyền thống làng nghề địa phương. Chương trình đã tạo được môi trường để đoàn viên, thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, giao lưu học hỏi góp phần thu hút, đoàn kết tập hợp, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn – Hội – Đội.

Thanhh Nhàn