16/12/2025 lúc 20:46 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT.TS.BS Trần Thái Hà: Nhiệt huyết trong từng dấu ấn

Đến thăm Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương, tôi có dịp viết về Anh - Người thầy thuốc giàu y đức, tận tâm và luôn cống hiến hết mình cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Anh là Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thái Hà - nguyên Trưởng khoa Châm cứu Dưỡng sinh, nguyên Trưởng khoa Lão, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương.

Đến thăm Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương, tôi có dịp viết về Anh - Người thầy thuốc giàu y đức, tận tâm và luôn cống hiến hết mình cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Anh là Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thái Hà - nguyên Trưởng khoa Châm cứu Dưỡng sinh, nguyên Trưởng khoa Lão, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương.

TTƯT.TS.BS Trần Thái Hà.

TTƯT.TS.BS Trần Thái Hà sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cống hiến cho ngành y cao quý. Được biết, anh là đời thứ 5 của gia đình gắn bó với công việc điều trị, khám chữa bệnh trong lĩnh vực y học cổ truyền và là con trai của BSCK Trần Quang Đạt - Trưởng Bộ môn Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc, trường ĐH Y Hà Nội. Thừa hưởng tình yêu, niềm đam mê nghề y từ cha mình, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã sớm say mê, phấn đấu học tập để theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh cứu người sau này. Sau khi tốt nghiệp THPT năm 1995, anh đã thi đỗ và theo học bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền tại ĐH Y Hà Nội trong niềm tự hào của gia đình, sự ngưỡng mộ của bạn bè. Năm tháng bên giảng đường, chàng sinh viên trẻ miệt mài trau dồi, nghiên cứu và tích lũy tri thức cho chặng đường phía trước.

Để rồi, khi ra trường, chàng bác sỹ trẻ với đầy nhiệt huyết, hoài bão ấy đã đặt những bước chân đầu tiên cho sự nghiệp của mình khi gắn bó với công việc điều trị, khám chữa bệnh về y học cổ truyền tại Bệnh viện YHCT Trung Ương. Tận tâm, trách nhiệm trong công việc, anh không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu thêm các phương pháp điều trị nhiều căn bệnh bằng cách kết hợp hài hòa giữa YHCT và y học hiện đại để điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân. Vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, BS.Trần Thái Hà vẫn tiếp tục học hỏi, nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao kiến thức, trình độ và kỹ năng chuyên môn. Say mê nghiên cứu khoa học, anh còn tích cực tham dự nhiều khóa học chuyên sâu về YHCT nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc điều trị, khám chữa bệnh. Những thành quả ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực của anh, BS.Trần Thái Hà sớm bảo vệ luận văn Thạc sĩ (năm 2007) và sau đó là luận án Tiến sĩ (năm 2012).

Tại Bệnh viện YHCT Trung Ương, bằng nhiệt huyết, y đức, sự tận tâm và những nỗ lực miệt mài, từ bác sĩ điều trị, TTƯT.TS.BS Trần Thái Hà sớm được bổ nhiệm vai trò là: Phó Trưởng khoa, rồi Trưởng Khoa Châm cứu Dưỡng sinh. Nơi đây, anh cùng tập thể cán bộ y bác sỹ khoa luôn đoàn kết, tận tụy làm việc và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Ban lãnh đạo BV giao phó. Hàng năm, Khoa luôn đáp ứng điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân nội, ngoại trú bằng các phương pháp YHCT như: Châm cứu, điện châm, nhĩ châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi, khí công dưỡng sinh để điều trị…

 

TTƯT.TS.BS Trần Thái Hà tận tâm thăm khám, điều trị cho người bệnh.

Đến năm 2016, được sự tín nhiệm từ Ban lãnh đạo BV, TS.BS Trần Thái Hà được luân chuyển sang vị trí là Trưởng Khoa Lão, BV YHCT TƯ. Tại đơn vị mới, anh tiếp tục phát huy những phẩm chất, năng lực sẵn có, cùng tập thể y bác sỹ của khoa  phấn đấu đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tập trung phát triển mũi nhọn chuyên môn điều trị các bệnh lý người cao tuổi như: tăng huyết áp, tiểu đường, đau thắt ngực ổn định, rối loạn lipid máu, Goutte, suy nhược cơ thể, viêm phế quản, hen phế quản, các bệnh lý dạ dày, đại tràng, trĩ, táo bón, cai nghiện thuốc lá bằng YHCT... 

Từ năm 2018, anh lại chuyển sang phụ trách vai trò là Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện YHCT TƯ. Nơi đây, anh góp sức mình cùng đội ngũ cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiều công việc như: tham mưu, lập kế hoạch, kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy chế, chế độ chuyên môn trong bệnh viện; Đề xuất dự án quy hoạch phát triển Bệnh viện, phát triển kỹ thuật mới trong điều trị; xây dựng các quy trình kỹ thuật YHCT cho Bộ Y tế;triển khai công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, lưu trữ hồ sơ bệnh án…

Dù rất bận, TS.BS Trần Thái Hà vẫn dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học. Anh kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Khí công dưỡng sinh – xoa bóp bấm huyệt Học viện Y dược học cổ tuyền Việt Nam và là giảng viên thỉnh giảng của các trường ĐH: Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Trường Đại học Y dược Quốc gia - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh là tác giả của nhiều công trình, nhiều cuốn sách khoa học và tài liệu chuyên sâu quan trọng về YHCT đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn điều trị. Đồng thời, anh cũng thường xuyên tham gia đào tạo học viên người nước ngoài và học viên, sinh viên Y khoa, hướng dẫn nhiều học viên bảo vệ luận văn ThS thành công cũng như tham gia nhiều Hội thảo về YHCT tại Việt Nam và trên thế giới.

Với mong muốn phổ cập, truyền thụ một cách sâu rộng những kiến thức quan trọng và chuyên sâu về YHCT, TS.BS Trần Thái Hà là một gương mặt quen thuộc trên các phương tiện truyền thông đại chúng như để tuyên truyền, tư vấn về các phương pháp phòng và điều trị cho người bệnh. Trong đó, anh đã tham gia nhiều chương trình chuyên đề sức khỏe trên VTV1, VTV2, O2TV, truyền hình trực tuyến Báo sức khỏe và đời sống, Joy FM, VOV... Đồng thời, anh cũng là tác giả của nhiều bài báo đăng tải trên báo Sức khỏe và Đời sống, Tạp chí Y học, Tạp chí Y học thực hành, Tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí Châm cứu Việt Nam, Tạp chí của Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Tạp chí Da liễu Việt Nam, Tạp chí Y dược học Cổ truyền Việt Nam… Ngoài ra, TS.BS Trần Thái Hà là chủ cơ sở và đã mở Phòng khám riêng được 12 năm nay tại địa chỉ: Phòng Chẩn trị YHCT Thái Hà số 12 ngõ 213 phố Lạc Nghiệp - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội (từ năm 2009 đến nay). 

Từ những thành quả trân quý và những dấu ấn cống hiến sâu đậm với ngành y tế nước nhà, TS.BS Trần Thái Hà đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Việt Nam (2011); Giải thưởng Đặng Thùy Trâm (2011); Danh hiệu Thanh niên Thủ đô tiêu biểu (2011); Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế Việt Nam (2003, 2009, 2011, 2017, 2019); Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế nước CHDCND Lào (2005); Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 do Chủ tịch nước phong tặng …