26/04/2024 lúc 00:45 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT, PGS.TS Hồ Hữu Thiện: Tâm sáng màu áo blouse

Niềm vui chung cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, có TTƯT, PGS. TS. Hồ Hữu Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến, Phó Trưởng khoa Ngoại nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Huế vinh dự được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư ngành Y học. Một Bác sĩ, một nhà giáo làm việc bằng trách nhiệm, bằng chữ tâm, bằng tình yêu nghề nghiệp.
TTƯT.PGS.TS.BS. Hồ Hữu Thiện báo cáo tại hội nghị ung thư thường niên toàn quốc tại Huế.

Trân quý ngành Y để theo học

TTƯT, PGS.TS. Hồ Hữu Thiện sinh năm 1965 trong một gia đình trí thức. Quê anh xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa ThiênHuế. Sau khi tốt nghiệp cấp III anh thi đỗ và học Trường Đại học Y khoa Huế. Năm 1989 tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Anh về làm Bác sĩ tập sự tại Ngoại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế.

Tại đây, anh tiếp tục theo cao học tại trường Đại học Y Huế, năm 2002 nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa. Anh làm NCS và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2009 chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa, trường Đại học Y Dược Huế. Bên cạnh đó, anh được cử đi học tập nâng cao trình độc huyên môn ở nhiều bệnh viện tuyến trung ương trong và ngoài nước như: Năm 1998 học chuyên khoa Ngoại nhi tại Bệnh viện nhi Trung ương; Từ năm 1999 đến năm 2000 học Nội trú bệnh viện Haute Pierre, khoa Ngoại nhi, Đại học Louis Pasteur, Pháp.

TS.BS Hồ Hữu Thiện đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế và Trường Đại học Y Dược Huế: Từ năm 1998 đến 2006: Bác sĩ biên chế chính thức, tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Huế; Từ năm 2006 đến nay: Phó trưởng khoa, khoa Ngoại Nhi – cấp cứu bụng; Từ 2017: Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến BVTƯ Huế. Và từ năm 2009 đến nay anh kiêm làm giảng viên tại Trung tâm đào tạo BVTƯ Huế, điều phối viên đào tạo chuyên khoa I, phụ trách đào tạo chuyên khoa định hướng ngoại; Từ năm 2011 đến nay: Giảng viên kiêm nhiệm tại Đại học Y Dược Huế, Bộ môn Ngoại; Từ năm 2015: ủy viên BCH hội nội soi và phẫu thuật nội soi Việt nam, thư ký Tạp chí Nội soi và Phẫu thuật nội soi Việt nam; Ủy viên BCH Hội Ngoại nhi Việt Nam. Năm 2014, anh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Trong quá trình công tác, TTƯT, PGS.TS. Hồ Hữu Thiện chuyên sâu nghiên cứu: Nghiên cứu phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh ở trẻ em như: bệnh phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em, bệnh lý nang ống mật chủ ở trẻ em, viêm ruột thừa cấp ở trẻ em, lồng ruột cấp ở trẻ em; Nghiên cứu phẫu thuật nội soi và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa bao gồm ung thư đại trực tràng, các bệnh lý dạ dày, ung thư thực quản. Anh được đồng nghiệp cũng như các thế hệ sinh viên, học viên quý mến; người bệnh nể trọng, để rồi năm 2021 anh vinh dự được Hội đồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành Y học.

Trọn vẹn tâm sức với nghề

Đồng nghiệp, người bệnh hay những người bạn và sinh viên đang công tác, học tập khi được hỏi về TTƯT, PGS.TS. Hồ Hữu Thiện, họ đều chung cảm nhận: là bác sĩ tận tâm, giản dị, tràn đầy nhiệt huyết trong khám, phẫu thuật và điều trị các bệnh lý ngoại tiêu hóa ở trẻ.

TTƯT.PGS.TS.BS Hồ Hữu Thiện cùng êkip phẫu thuật ca bệnh khó

Cho dù ở cương vị Giảng viên hay Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Chỉ đạo tuyến, Phó Trưởng khoa Ngoại nhi - cấp cứu bụng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, hình ảnh “Thầy thuốc, Thầy giáo” luôn đậm sâu trong tâm trí bao người. Đặc biệt, ở vai trò Giảng viên, các bài giảng của anh đều được giảng dạy theo phương pháp đổi mới, sinh động có chú trọng khả năng tư duy độc lập và rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm của sinh viên, học viên. Sinh viên đã được tiếp cận với nhiều tài liệu cơ bản, tài liệu nâng cao để làm việc theo nhóm và trình bày các hiểu biết của mình trên lớp cho các sinh viên khác.

TTƯT, PGS. TS. Hồ Hữu Thiện đã hướng dẫn thành công nhiều NCS, HVCH bảo vệ thành công luận án TS, luận văn thạc sĩ. Anh làm chủ nhiệm 01 đề tài nhánh thuộc đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước; Thành viên chính đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước;02 đề tài cấp bộ; 01 đề tài cấp tỉnh; Chủ nhiệm 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Đã công bố 111 bài báo KH, trong đó 12 bài báo công bố trên các tạp chí có uy tín. Tác giả chính 08 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín; Xuất bản 02 cuốn sách chuyên khảo: Phẫu thuật nội soi trong ung thư đại trực tràng; Các kỹ thuật mới trong phẫu thuật nội soi ung thư đại trực tràng…

Gần 30 năm công tác trong ngành Y, song hành 2 vai “Thầy giáo, Thầy thuốc”, TTƯT, PGS.TS. Hồ Hữu Thiện nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân của mình. Để rồi, qua quá trình công tác, anh vinh dự được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liên tục; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh hiệu TTƯT; Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Niềm vui nhân đôi, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS (2021)…Những phần thưởng anh có được thật đáng trân trọng!

Ngoài Hà Nội chúng tôi chia vui với anh trên những dòng chữ và trao đổi qua điện thoại, với nụ cười tươi, vui vẻ trong từng câu chuyện, cũng đủ để chúng tôi cảm nhận tình yêu nghề tha thiết trong trái tim Tân PGS. Hồ Hữu Thiện. Chúc mừng anh với những thành quả có được, tiếp tục vững bước trên chặng đường phía trước đầy vinh quang.

Việt Hoàng