Nụ cười tươi cùng sự nhẹ nhàng của nghề giáo, thầy Hiển đã chia sẻ về lối rẽ với chuyên ngành mình yêu thích và gắn bó như một cơ duyên cuộc đời, nỗ lực phấn đấu trở thành nhà giáo, nhà khoa học chân chính, được công nhận đạt chuẩn chức danh PGS năm 2025.

Lối đi ngay ở dưới chân mình
PGS. TS. Lâm Thành Hiển sinh năm 1970 trong một gia đình hiếu học, quê thầy ở Thành phố Huể, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ. Năm 1993 tốt nghiệp ngành: Cơ khí nông lâm, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999 thầy bén duyên công tác tại Trường Đại học Lạc Hồng, giữ cương vị Phó Trưởng phòng Đào tạo. Tại đây thầy Hiển được cử đi học cao học tại Cộng hòa Pháp, năm 2004 thầy nhận bằng Thạc sĩ ngành: Quản lý công nghệ thông tin, Đại học Innotech France, Pháp.
Về nước, thầy tiếp tục công tác tại Trường Đại học Lạc Hồng, giữ cương vị Trưởng phòng Đào tạo. Được tín nhiệm năm 2008, thầy giáo Lâm Thành Hiển được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Sau này, thầy tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2017, thầy nhận bằng Tiến sĩ ngành: Toán học, chuyên ngành: Cơ sở Toán học cho tin học.
Từ năm 2021 đến nay, TS. Lâm Thành Hiển được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng. Quý trọng thầy từ những năm tháng về công tác tại Trường, thầy còn là Thành viên Hội đồng quản trị của Trường các khóa I, II, III, IV, Thành viên Hội đồng Trường Trường Đại học tư thục Lạc Hồng hiện nay (2020-2025). Bên cạnh đó, Thầy còn là Chủ tịch Liên hiệp Hội Tin học tỉnh Đồng Nai lần thứ V (nhiệm kỳ 2024-2029).
nhiệm kỳ 2025-2030.
Những năm tháng gắn bó với các chuyên ngành khác nhau, nhưng rồi cơ duyên làm quản lý, theo chuyên ngành: Cơ sở Toán học cho tin học, như một bước ngoặt trong đời, để thầy phấn đấu đạt chuẩn chức danh PGS năm nay. Thầy giáo Lâm Thành Hiển luôn là người quản lý tâm, tình - giảng viên mẫn cán - nhà khoa học đầy năng lực. Thầy đã công bố nhiều bài báo khoa học, chương sách, theo các hướng nghiên cứu: (1). Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh nâng cao trong nhận dạng khuôn mặt, phân tích hành vi và chẩn đoány tế tthông minh; (2). Khai thác khoa học dữ liệu và mô hình cấu trúc để nâng cao hiệu quả quản trị trong kỷ nguyên kinh tế số. Để rồi tháng 11/2025, thầy Hiển được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành: Công nghệ thông tin; Chuyên ngành: Cơ sở Toán học cho tin học.
Nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học tận tâm
Đồng nghiệp, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã và đang làm việc với thầy, đều có chung cảm nhận: PGS.TS. Lâm Thành Hiển là một nhà giáo tâm huyết và đầy trách nhiệm, người quản lý tâm tình, nhà khoa học giàu năng lượng. Ở cương bất kỳ cương vị công tác nào, thầy Hiển luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Trong tâm niệm của mình, thầy Hiển luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên trong học tập, NCKH và phát triển nghề nghiệp. Thầy đã hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi. Thầy cũng mong muốn nhóm nghiên cứu khoa học, đồng nghiệp trong Khoa và các thế hệ sinh viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp sức lực và trí tuệ cho Trường Đại học Lạc Hồng hội nhập và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đến nay, PGS.TS. Lâm Thành Hiển đã hướng dẫn thành công 01 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và 04 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Thầy đã hoàn thành 01 đề tài NCKH cấp Bộ, 02 đề tài NCKH cấp cơ sở. Thầy đã công bố 44 bài báo khoa học, trong đó có 09 bài báo quốc tế uy tín ISI/SCOPUS. Thầy còn xuất bản 02 sách chuyên khảo giảng dạy đại học, được nhiều sinh viên, học viên nhiệt tình đọc.
Những năm tháng gắn bó với Trường Đại học Lạc Hồng, thầy Hiển luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển nhà trường. Thầy tập trung chỉ đạo các khoa, trung tâm của Trưởng đẩy manh các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học. Sinh viên và đồng nghiệp luôn nhận thấy sự khiêm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện bản thân từ thầy Hiển. Thầy nhận được sự quý mến từ đồng nghiệp, sinh viên, học viên.
Giản dị giữa đời thường, thầy Hiển đã được các cấp, các ngành khen thưởng: Chủ Tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2006-2027 đến năm học 2010-2011, năm 2011; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, năm 2010; và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai,… Niềm vui nhân đôi, năm 2025 thầy được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.
Vui vẻ trong từng câu chuyện cũng đủ những ấn tượng đẹp về thầy Hiển trong suy nghĩ của tôi, một nhà giáo luôn nỗ lực vì sự phát triển của Trường Đại học Lạc Hồng và sự phát triển của ngành mà thầy đã bén duyên và gắn bó. Tôi thầm chúc tân Phó Giáo sư Lâm Thành Hiển thành công hơn nữa với con đường đã chọn.



