Thực hiện chương trình tuyên truyền về tấm gương, điển hình Thầy thuốc, Nhà khoa học tiêu biểu ngành y tế, tôi có duyên viết về Anh - Người bác sĩ gương mẫu, trách nhiệm, tận tâm và luôn hết lòng với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Anh là TTƯT. PGS.TS.BS Trần Hiếu Học - Nguyên Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai; Nguyên Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, Trường ĐH Y Hà Nội.

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Hiếu Học.
TTƯT. PGS.TS. Trần Hiếu Học sinh năm 1959 tại quê hương Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định - miền đất học giàu truyền thống lịch sử và cách mạng của cả nước. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã sớm bộc lộ tư chất ham học hỏi và say mê tìm tòi, nghiên cứu. Miệt mài phấn đấu học tập và dành một niềm đam mê đặc biệt với nghề y thầm lặng mà cao quý, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh đã nộp hồ sơ và thi đỗ vào mái trường danh giá ĐH Y Hà Nội. Năm tháng trên ghế giảng đường, anh say mê, nỗ lực và không ngừng học tập, nghiên cứu và tích lũy, trau dồi tri thức cho chặng đường sự nghiệp phía trước. Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội với thành tích xuất sắc vào năm 1981, anh lại tiếp tục chọn thi học Bác sỹ nội trú ngành Ngoại khoa và hoàn thành khóa học vào năm1984. Sau khi ra trường, với những thành tích nổi bật trong học tập, nghiên cứu, BS. Học đã vinh dự được Ban lãnh đạo trường ĐH Y Hà Nội giữ lại làm giảng viên, đồng thời, anh cũng công tác trực tiếp tại khoa Ngoại - Bệnh viện Bạch Mai. Dường như với BS. Trần Hiếu Học, chặng đường học tập, nghiên cứu luôn là không có điểm dừng, anh đã sớm bảo vệ luận văn Thạc sỹ y khoa rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ. Năm 2010, ghi nhận những thành tích xuất sắc của anh trong công tác chuyên môn cũng như NCKH, TS.BS Trần Hiếu Học đã vinh dự được phong tặng học hàm Phó giáo sư và được Nhà nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.
Từ một người bác sỹ mẫn cán, nhiệt thành trong công việc, với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, PGS.TS Trần Hiếu Học đã từng bước được bổ nhiệm vào những cương vị quan trọng tại Khoa Ngoại Tổng hợp như Phó khoa Ngoại năm 2008 và Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2013 đến năm 2019 . Dấu ấn quản lý trên cương vị là Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai của PGS.TS Trần Hiếu Học luôn thật đậm sâu trong những thành tích nổi bật mà Khoa Ngoại đã đạt được trong công tác chuyên môn, NCKH và đào tạo, chỉ đạo tuyến những năm qua. Hiện nay, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở hàng đầu tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú về các bệnh lý ngoại khoa hệ tiêu hóa, tiết niệu và ngoại chung, không bao gồm các bệnh lý chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, cột sống và sọ não. Kế thừa và phát huy bề dày truyền thống, nền tảng y học mà các thế hệ Giáo sư, Phó Giáo sư, các chuyên gia đầu ngành của Khoa Ngoại đã đóng góp và xây dựng trước đó, dưới tầm nhìn sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát của PGS.TS Trần Hiếu Học, Khoa Ngoại đã theo kịp xu thế của thời đại công nghệ và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến như: Các phẫu thuật nội soi ổ bụng: Cắt túi mật, Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật khâu kín ngay ống mật hay đặt dẫn lưu Kehr; Cắt lách điều trị các bệnh máu (xuất huyết gaỉm tiểu cầu vô căn, các bệnh tự miễm, Thalasemia); Các phẫu thuật đường tiêu hóa: cắt dạ dày, ruột non, đại trực tràng qua nội soi ổ bụng; Các phẫu thuật nội soi đường tiết niệu: cắt u xơ tuyến tiền liệt, u bàng quang, sỏi niệu quản, tán sỏi bàng quang, niệu quản bằng Laser qua nội soi ngược dòng, cắt thận nội soi là cơ sở để lấy thận của người cho để ghép thận sau này; Phẫu thuật ung thư thực quản: không mở ngực có kết hợp nội soi…Các phẫu thuật lồng ngực:Kể cả mở ngực cấp cứu do chấn thương, cắt thuỳ phổi do ung thư, cắt thực quản qua đường ngực bụng...Phẫu thuật ghép thận… Đặc biệt, theo chủ trương của Ban Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS Trần Hiếu Học chính là người đã đề xuất thành lập mới 3 Khoa chuyên khoa là: Phẫu thuật thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và cột sống (cùng trong năm 2016); Phẫu thuật Lồng ngực và mạch máu (năm 2018).

TTƯT.PGS.TS Trần Hiếu Học trong một buổi giảng bài cho sinh viên.
Với vai trò là Phó Trưởng Bộ môn Ngoại, ĐH Y Hà Nội, PGS.TS Trần Hiếu Học đã cùng các Bác sỹ trong khoa đã tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo đuợc nhiều lớp sinh viên, bác sỹ nội trú, BSCK I, II và NCS. Đến nay, anh đã tham gia hướng dẫn được nhiều NCS bảo vệ TS thành công cũng như hướng dẫn nhiều học viên cao học được học tập và tốt nghiệp tại khoa trong đó có nhiều bác sỹ nội trú. Nhiều học trò do anh giảng dạy, đào tạo hiện đã và đang đảm đường nhiều vị trí, vai trò quan trọng tại các Bệnh viện, cơ sở y tế lớn trên cả nước. Mặc dù rất bận rộn với công tác chuyên môn, nhiệm vụ quản lý, một điều thật trân quý ở người thầy thuốc nhiệt thành ấy là anh vẫn luôn say mê và dành nhiều tâm huyết tham gia thực hiện nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng, ý nghĩa với nền y tế nước nhà. Đến nay, PGS.TS Trần Hiếu Học cùng tập thể cán bộ y bác sỹ Khoa Ngoại đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu mang tính sáng tạo đã đựoc áp dụng, phổ biến rộng rãi trong cả nước và đã có hàng trăm công trình nghiên cứu những năm gần đây đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành và tham gia báo cáo trong ở các hội nghị Ngoại khoa trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, anh cùng tập thể cán bộ Khoa cũng luôn tích cực tham gia nhiệm vụ chỉ đạo tuyến theo chương trình của Bệnh viện giúp các tỉnh: Hòa Bình, Bắc Giang, Hà Nam, Nghĩa Lộ... Thực hiện chương trình 1816: có các bác sỹ trực tiếp về bệnh viện Nghĩa Lộ nhiều đợt cũng như đào tạo cấp cứu chấn thương cho các bác sỹ các tỉnh phía Bắc chương trình do WHO tài trợ.
Ghi nhận những đóng góp, cống hiến ý nghĩa, lớn lao của Anh với ngành y tế nước nhà, PGS.TS Trần Hiếu Học đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú…



