14/12/2025 lúc 21:48 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh: Lan tỏa sắc hương nghề

Mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn, phong thái ân cần, tận tâm và nét phúc hậu là những ấn tượng ban đầu khi tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh. Ẩn sau hình ảnh truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, bằng khát vọng, tình yêu nghề và phẩm chất chuyên môn của mình, TTƯT.PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh - nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương đã có  những đóng góp đáng tự hào với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe c

Mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn, phong thái ân cần, tận tâm và nét phúc hậu là những ấn tượng ban đầu khi tôi có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh. Ẩn sau hình ảnh truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, bằng khát vọng, tình yêu nghề và phẩm chất chuyên môn của mình, TTƯT.PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh - nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương đã có  những đóng góp đáng tự hào với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 

TTƯT.PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh.

TTƯT. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh sinh năm 1950 tại quê hương Bắc Giang - nơi giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và hiếu học của cả nước. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã sớm nuôi dưỡng, hun đúc cho mình một ý chí, nghị lực phấn đấu học tập, nghiên cứu không ngừng nghỉ để thành công trong sự nghiệp sau này. Với tình yêu, niềm đam mê đặc biệt dành cho nghề y cao quý, bà không ngừng học tập, nghiên cứu và trau dồi tích lũy, trang bị hành trang tri thức cho chặng đường trở thành người thầy thuốc chữa bệnh cứu người, mang tâm đức trao gửi đến cộng đồng. Năm 1973, TS. Ngọc Dinh theo học tại chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương. Sau khi học xong, bà trở thành giảng viên khoa Tai Mũi Họng tại Học viện Quân y và đã có nhiều năm tham gia giảng dạy tại đây. Đến năm 1980, bà được Nhà nước cử đi thực tập sinh tại CHLB Đức. Đến năm 1987, bà bắt đầu nghiên cứu sinh tại đây và đến năm 1989, bà đã bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ tại CHLB Đức. Từ năm 1990 trở đi, bà giữ chức vụ là Chủ nhiệm khoa, Chủ nhiệm bộ môn Tai Mũi Họng tại Học viện Quân Y Việt Nam. Với những thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn cũng như nghiên cứu khoa học, từ năm 2002 đến 2008, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh vinh dự đảm nhiệm cương vị là Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương, đồng thời là Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em. 

Hôm nay, nhắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh là nhắc đến hình ảnh của vị nữ thầy thuốc giàu y đức, tận tụy, trách nhiệm và luôn hết lòng vì sức khỏe nhân dân. Phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp, bà đã từng giữ vị trí cấp cao trong nhiều năm và có kinh nghiệm chuyên môn sâu, chẩn đoán lâm sàng cực kì chính xác. PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh được nhiều thầy thuốc, bác sỹ kính trọng, nể phục và người bệnh luôn nhắc đến bà với hình ảnh đôi “Bàn tay vàng” trong chuyên ngành Tai Mũi Họng. Bà cũng chính là thành viên của BCH Hội Tai Mũi Họng Việt Nam. Một điều thật đặc biệt ở bà mà không nhiều thầy thuốc, bác sỹ có được, đó là PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh luôn coi trọng quyền sức khỏe của bệnh nhân, quyền tư vấn, quyền được biết, chú trọng giao lưu với bệnh nhân. Điều ấy giúp bà thêm hiểu, cảm nhận rõ hơn tình trạng sức khỏe, tâm lý bệnh nhân để đưa ra phác đồ điều trị sao cho hiệu quả nhất. 

TTƯT.PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh luôn ân cần, tận tâm thăm khám, điều trị cho người bệnh.

Mặc dù luôn rất bận rộn với vai trò quản lý cũng như những nhiệm vụ chuyên môn, một điều thật trân quý ở PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh là bà vẫn dành nhiều thời gian, tâm sức và trí lực say mê tham gia thực hiện nhiều công trình, đề tài khoa học quan trọng với ngành y tế nước nhà. Đến nay, bà đã chủ nhiệm nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ Y tế được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn điều trị chuyên môn tại các Bệnh viện lớn trên cả nước. Từ     năm 1993 đến 1995, PGS.TS Ngọc Dinh là chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu vacxin nhiễm khuẩn đường hô hấp điều trị viêm mũi trẻ em và người lớn”. Bên cạnh đó, bà còn tham gia nhiều đề tài cấp Bộ như nghiên cứu nguyên nhân nhiễm khuẩn đường hô hấp, nghiên cứu chất lượng và hiệu quả của vacxin nhiễm khuẩn đường hô hấp, nghiên cứu hiệu quả của cây cỏ ngũ sắc trong điều trị viêm mũi xoang dị ứng, nghiên cứu cơ cấu bệnh Tai Mũi Họng ở trẻ em. Đồng thời, bà còn là tác giả của nhiều cuốn sách chuyên khảo giá trị như: Dị ứng trong Tai Mũi Họng, lâm sàng và chẩn đoán bệnh Tai Mũi Họng, Bệnh học về Tai Mũi Họng… Ngoài ra, bà đã tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu, các đề tài khoa học cấp Bộ, nhà nước về các bệnh lý của Tai Mũi Họng. Trong công tác đào tạo, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh tích cực tham gia giảng dạy, đào tạo và hướng dẫn các TS, ThS và BSCK bảo vệ thành công nhiều luận án, luận văn. Nhiều thế hệ học trò của bà nay đã thành đạt, phụ trách những vị trí, vai trò quan trọng tại nhiều bệnh viện, đơn vị, cơ sở y tế lớn trên cả nước.

Hiện nay, với lòng yêu nghề cùng phương châm còn sức là còn cống hiến, PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh vẫn tiếp tục làm việc, khám chữa cho người bệnh muôn nơi tại chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh Viện Đa Khoa Hồng Phát. Ngoài ra, bà cũng thường xuyên tham gia tuyên truyền, giới thiệu về những bệnh lý tai mũi họng, đường hô hấp, về y học, bảo vệ sức khỏe trong y học cộng đồng  trên các kênh truyền hình quốc gia như VTV2, VTV3, VOV, JoyFM…cũng như tham gia giảng dạy tại Học viện Quân y.

Ghi dấu những cống hiến đáng trân trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân của TTƯT.PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương đã trao tặng bà nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen ý nghĩa.