Cả cuộc đời gắn bó với ngành Y cao quý, ngay cả khi đã đến tuổi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục cống hiến trí tuệ cho công việc. Ông là TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến – Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện tâm thần Trung ương 1.
Hiện nay, ông làm Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần và Tâm lý lâm sàng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội; kiêm Phụ trách điều hành khoa Sức khỏe tâm thần, bệnh viện E. Năm 2020, ông vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân.
Gặp vị TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến tại gian phòng làm việc khiêm tốn khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E mới được thành lập. Nước da hồng hào, nụ cười tươi, ông nhẹ nhàng tiếp đón chúng tôi và chia sẻ về chuyên ngành tâm thần học.
TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến - Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần và Tâm lý lâm sàng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội_ kiêm Phụ trách điều hành khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E hôm nay.
Yêu thích màu áo blouse
TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến song hành 2 chữ thầy cao quý “thầy thuốc, thầy giáo”. Ông sinh năm 1960 và lớn lên trong một gia đình truyền thống cách mạng, xã Nguyễn Trãi huyện Thường Tín, Hà Nội. Những năm tháng học phổ thông khó khăn của thời chiến tranh đã hun đức ý chí của ông phấn đấu trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Tốt nghiệp cấp 3, ông đã thi đỗ trường Đại học Y Hà Nội. Tốt nghiệp chuyên ngành Tâm thần, ông về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Trải qua nhiều cương vị công tác từ bác sĩ khám và điều trị các bệnh lý tâm thần, stress,…ông được bổ nhiệm giữ Phó trưởng khoa, Trưởng khoa kiêm Trưởng phòng. Thời gian này, ông tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành khóa học cao học, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y khoa. Để rồi ông được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc BV tâm Thần Trung ương 1. Ông cùng với BGĐ bệnh viện đoàn kết tiếp nối đưa Bệnh viện phát triển, khẳng định uy tín trong lòng nhân dân, các cấp lãnh đạo.
Với những cống hiến cho nghề, ông tiếp tục được công nhận Bác sĩ cao cấp; được tặng nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ; được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2008), Huân chương Lao động hạng Ba (2018);danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân (2020).
Nhà giáo mẫn cán, bác sĩ tâm tài.
Hiện nay,TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn học viên, sinh viên trong và ngoài Bộ môn Tâm thần và Tâm lý lâm sàng -Trường ĐH Y Dược, Đại học Quốc gia HN, trường ĐH Y HN tốt nghiệp đại học, sau đại học, BSNT, luận án Tiến sĩ chuyên ngành tâm thần. Mặt khác, ông nhiệt tình tham gia khám chữa bệnh tại khoa Sức khỏe tâm thần, bệnh viện E.
Song hành trên vai nhiệm vụ “Thầy giáo, thầy thuốc” – TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến tiếp tục để lại rất nhiều kỷ niệm đẹp trong ngành Y nói chung.Ông lấy đó làm niềm động viên trong cuộc sống thường ngày, tiếp tục đam mê công việc.
TTND, TS,BSCC. Nguyễn Hữu Chiếnlà chuyên gia khám và điều trị các bệnh lý về sức khỏe tâm thần. Trong đó: Các rối loạn liên quan stress và dạng cơ thể: Các trường hợp ám ảnh, cơn hoảng sợ, rối loạn phân ly, lo âu lan toả, rối loạn hỗn hợp trầm cảm lo âu…; Các phản ứng với stress: rối loạn sự thích ứng, phản ứng stress cấp, rối loạn liên quan mất người thân, rối loạn stress sau sang chấn…; Các triệu chứng cơ thể của lo âu và rối loạn dạng cơ thể, rối loạn thần kinh thực vật: đau đầu, đau mạn tính, chóng mặt, ù tai, khô miệng, cảm giác trào ngược dạ dày thực quản, tim nhanh, hồi hộp, vã mồ hôi, run tay chân, rối loạn tiêu hoá ...mà đã thăm khám nhiều chuyên khoa đều không rõ nguyên nhân hay điều trị kém hiệu quả. Các rối loạn hành vi và sinh lý: Rối loạn giấc ngủ: mất ngủ, ác mộng, cơn sợ hãi ban đêm, rối loạn nhịp thức ngủ, các rối loạn hành vi trong giấc ngủ; Rối loạn liên quan thời kỳ sinh đẻ: trầm cảm, lo âu, mất ngủ…; hay đổi tâm lý thời kỳ tiền mạn kinh: lo lắng, bồn chồn bất an, bốc hỏa... Các rối loạn cảm xúc: trầm cảm, trầm cảm dai dẳng, rối loạn lưỡng cực, hưng cảm, cảm xúc không ổn định... Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em và thanh- thiếu niên, sức khỏe tâm thần học đường: lo âu, trầm buồn, cảm xúc -hành vi không thích hợp, tăng động giảm chú ý, đái dầm, chậm nhận thức… Các vấn đề sức khỏe tâm thần ở người bệnh bị các bệnh cơ thể kéo dài: mất ngủ, lo âu, trầm buồn... ở người bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bệnh xương khớp, loét dạ dày-hành tá tràng, viêm đại tràng mạn tính...Các vấn đề sức khỏe tâm thần người già: suy giảm trí nhớ, trí tuệ; suy giảm nhận thức; trầm cảm- lo âu; rối loạn giấc ngủ và các rối loạn hành vi cảm xúc. Các biểu hiện hoang tưởng, ảo giác….Người bệnh yên tâm đến khoa Sức khỏe tâm thần, BV E khám và điều trị bệnh, đượcTTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến khám và chữa trị hiệu quả.

TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến tận tình tư vấn, khám cho bệnh nhân.
Cũng tại bệnh viện E, năm 2020, TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến có 02 bài báo cáo khoa học: “Giới thiệu tổng quan về sức khỏe tâm thần”; “Rối loạn trầm cảm” được đồng nghiệp và các học viên đánh giá cao. Ông thường xuyên tham gia trả lời tư vấn, trực tuyến trên các phương tiện truyền thông, truyền hình về cách phòng tránh các bệnh lý tâm thần, trầm cảm, stress,…
Giờ đây, mái tóc đã điểm bạc,TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến vẫn miệt mài với công việc khám chữa bệnh và NCKH, giảng dạy. TTND, GS.TS. Lê Ngọc Thành – Giám đốc bệnh viện E, kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ với chúng tôi:“Hạnh phúc lớn lao nhất đối với người làm nghề y đượclàm bác sĩ chữa bệnh, đặc biệt lại là nhà giáo nữa, sẽgiúp cho công tác đào tạo “học đi đôi với hành”được nhiều thế hệ bác sĩ trẻ yêu nghề...TTND, TS,BSCC. Nguyễn Hữu Chiến là một người như vậy..”
Gần 40 năm cống hiến trong ngành Y,TTND, TS.BSCC. Nguyễn Hữu Chiến xứng đáng với những phần thưởng đạt được, song hành “2 chữ Thầy” cao quý.



