29/12/2025 lúc 10:50 (GMT+7)
Breaking News

TS.Đỗ Quốc Bình: Lối đi ngay ở dưới chân mình

VNHN - Ông là một nhà khoa học, nhà giáo giàu nhiệt tâm và đã có nhiều cống hiến ý nghĩa dành cho ngành địa chất, khoáng sản nước nhà. Với đam mê khoa học, sự tâm huyết, lòng nhiệt thành của mình, ông đã có những đóng góp đáng trân trọng với sự phát triển của đất nước thông qua những hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo chuyên môn. Ông là TS. Đỗ Quốc Bình - Trưởng phòng Khoáng sản Kim loại, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

VNHN - Ông là một nhà khoa học, nhà giáo giàu nhiệt tâm và đã có nhiều cống hiến ý nghĩa dành cho ngành địa chất, khoáng sản nước nhà. Với đam mê khoa học, sự tâm huyết, lòng nhiệt thành của mình, ông đã có những đóng góp đáng trân trọng với sự phát triển của đất nước thông qua những hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và đào tạo chuyên môn. Ông là TS. Đỗ Quốc Bình - Trưởng phòng Khoáng sản Kim loại, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Hẹn gặp và trò chuyện cùng ông ngay tại văn phòng làm việc ở Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản, TS. Đỗ Quốc Bình tiếp đón tôi với vẻ chân tình, niềm nở như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Biết có nhà báo hỏi chuyện, ông nhẹ nhàng khiêm tốn : “ Mình thì có gì để các bạn viết đâu, cũng bình thường như bao người thôi mà ”. Nói vậy, nhưng tôi hiểu rằng, xuyên suốt những năm tháng đã qua, bao tâm sức, trí lực, ông đã gửi gắm cả vào bao công trình nghiên cứu, bao thế hệ học trò mình đào tạo. TS. Đỗ Quốc Bình đã trải lòng cùng tôi, về những thăng trầm xuyên suốt năm tháng miệt mài đóng góp, cống hiến đã qua. Nhâm nhi chén trà ấm nóng, ông nhớ lại từ những ngày xưa cũ, đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp sau này.

TS. Đỗ Quốc Bình

TS. Đỗ Quốc Bình sinh năm 1960, nguyên quán ông ngay tại Hà Nội – mảnh đất địa linh nhân kiệt, ngàn năm văn hiến của đất nước. Ngay khi còn nhỏ, ông đã sớm tỏ rõ tư chất hiếu học, say mê tìm tòi, học hỏi và luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập. Tốt nghiệp phổ thông học, ông dự thi và đỗ ngay vào ĐH Mỏ - Địa chất, khi đó cơ sở vật chất còn đang nằm ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Những năm tháng bên giảng đường, chàng sinh viên trẻ khi ấy miệt mài học tập, tu dưỡng và bồi đắp vốn kiến thức quý báu cho chặng đường sự nghiệp sau này. Ra trường mang theo bao hoài bão, khát vọng đóng góp xây dựng quê hương, với tiềm năng và những kết quả học tập xuất sắc, ông được nhận công tác tại Viện Khoa học Địa chất & Khoáng sản, và gắn bó với Phòng Khoáng sản & Kim loại từ ngày đó đến nay. Nhiều năm qua, đảm nhận nhiều nhiệm vụ, dự án, đề tài quan trọng của Viện giao phó, TS. Đỗ Quốc Bình luôn tận tâm, tận lực làm việc và hoàn thành xuất sắc. Chia sẻ cùng tôi, ông say sưa kể về những đề tài, dự án mình dành nhiều tâm huyết và đã được áp dụng rộng rãi tại các đơn vị nghiên cứu hôm nay. Trong công tác nghiên cứu khoa học, TS. Đỗ Quốc Bình đã tập trung nghiên cứu theo hướng dự báo các vấn đề quặng hóa, chuẩn hóa cho quá trình tìm kiếm thăm dò, trên cơ sở định lượng để lại thành quả những vùng ông vạch ra và luôn cho kết quả đúng. Để nâng cao kiến thức chuyên môn, ông không ngừng trau dồi, rèn luyện qua nhiều hình thức như đọc sách, tham gia các buổi hội thảo với chuyên gia, tìm hiểu qua mạng. Theo TS. Đỗ Quốc Bình, điều quan trọng với công tác thăm dò, nghiên cứu là Phòng thí nghiệm phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu, đòi hỏi công việc. Bởi từ các con số của phòng thí nghiệm sẽ tiến hành kiểm tra ngoài thực địa rồi phân tích lại mẫu để tìm ra logic vấn đề, khi ấy mới có thể giải quyết triệt để.

Trong các đề tài TS. Đỗ Quốc Bình đã tham gia nghiên cứu, ông tâm đắc với dự án : Xây dựng mẫu quặng vàng ở Việt Nam”. Để thực hiện đề tài này, ông đã di chuyển qua hầu khắp các địa phương trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, trên tất cả quặng mỏ, quặng vàng của đất nước và thu thập các mẫu vật và lưu giữ lại để rà soát tất cả quặng vàng . Tiếp đó, ông cũng tham gia đề tài chung về nghiên cứu quặng vàng tại tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ông nghiên cứu độc lập 2 đề tài  về đồng, chì, kẽm, vàng, cùng các tầng sinh khoáng của một vùng ở Việt Nam.  Tuy có những khó khăn như tài liệu còn hạn chế, trên cơ sở thu thập, tổng hợp lại, ông đã phát hiên ra mỏ quặng chì kẽm với quy mô lớn nhất Việt Nam tại đây.  Đề tài này đã tạo ra cơ sở quan trọng nhất là xác lập được ở nước ta có một loại hình quặng hóa mà xưa nay chưa từng biết tới.  Tuy có tầm vóc, quy mô còn nhỏ bé với 2 triệu tấn, nhưng từ đây, nhiều hướng nghiên cứu về các mỏ quặng mới tiềm tàng trên đất nước đã phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, TS. Đỗ Quốc Bình đã tiến hành rà soát lại và sắp xếp lại trật tự phát triển quặng  hóa, tính phân đới quặng hóa bằng kết quả thực nghiệm. Những nghiên cứu của ông đã trở thành định hướng chính cho công tác tìm kiếm và thăm dò sau này. Ông tiếp tục tham gia một đề án quan trọng của Chính phủ về nghiên cứu, thăm dò Uranium trong đất liền. TS. Đỗ Quốc Bình là người đã phát hiện ra quy mô triển vọng lớn của những vùng địa chất đặc biệt. Chia sẻ về điều này, ông kể lại một truyền thuyết nổi tiếng của dân tộc thời các Vua Hùng . Chính những chi tiết trong truyền thuyết đó đã thôi thúc ông miệt mài làm việc, nghiên cứu và tìm ra những vùng địa chất tai biến, những kim loại đặc biệt dẫn đến những biến đổi của con người ở các vùng đất đó. Sau đó, qua thực nghiệm chứng minh, ông đã mô tả những vùng quặng hóa có sẵn, dấu hiệu nhân sinh để tiến hành phân tích, giải quyết triệt để những vấn đề khoáng sản, địa chất còn tồn tại. 

   

   Cả cuộc đời mình, TS. Đỗ Quốc Bình cùng với các thế hệ Giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học của Viện Địa chất và Khoáng sản đã dành trọn tâm huyết và những đóng góp ý nghĩa cho ngành địa chất và khoáng sản nước nhà. 

Trong công tác đào tạo, TS. Đỗ Quốc Bình đã tham gia giảng dạy tại nhiều trường ĐH Tổng hợp, ĐH Mỏ - Địa chất. Những tinh hoa, kiến thức đã tích lũy theo bao năm tháng làm việc được ông tận tâm, tận lực truyền thụ, hướng dẫn đến nhiều thế hệ sinh viên và NCS. Với những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng xuyên suốt chặng đường dài đã qua cho ngành địa chất cũng như giáo dục, đào tạo nước nhà, TS. Đỗ Quốc Bình đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như : Bằng khen của Tổng Hội Địa chất Việt Nam… Đây là sự ghi nhận xứng đáng, kịp thời với tâm huyết, với những tận hiến thầm lặng mà cao quý của ông. Cất lời từ biệt, những người làm báo chúng tôi xin được chúc ông mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, niềm say mê nghiên cứu khoa học không ngừng nghỉ để là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau trên chặng đường xây dựng đất nước vinh quang.