08/02/2025 lúc 03:01 (GMT+7)
Breaking News

TS.BS Phan Hoàng Hiệp: Thành công nối tiếp thành công

Năm 2020 với bao khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng bệnh viện Nội tiết Trung ương vẫn đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh. Nhiều tấm gương bác sĩ được khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Y tế bổ nhiệm ở cương vị lãnh đạo cao hơn. Trong đó có TS.BS. Phan Hoàng Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao. 

Năm 2020 với bao khó khăn về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng bệnh viện Nội tiết Trung ương vẫn đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh. Nhiều tấm gương bác sĩ được khen thưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Y tế bổ nhiệm ở cương vị lãnh đạo cao hơn. Trong đó có TS.BS. Phan Hoàng Hiệp – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao. 

Nhiều bài báo đã viết về TS.BS. Phan Hoàng Hiệp với sự tri ân chân tình, khi nghiên cứu “Phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ”- sự kiện KH&CN thuộc lĩnh vực Y tế tiêu biểu xuất sắc nhất năm 2018; đồng thời đây cũng là 1 trong 10 thành tựu khoa học công nghệ xuất sắc nhất nước Việt Nam năm 2018. Anh còn là một trong 10 Gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 (tổ chức năm 2019). Năm 2020, tại Hội nghị khoa học thường niên mới đây, anh có bài báo cáo “Cập nhật chẩn đoán, điều trị ung thư tuyến giáp” được đồng nghiệp đánh giá cao.

TS.BS. Phan Hoàng Hiệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Vững tin con đường đã chọn.

 Kể về thời học phổ thông, TS.BS. Phan Hoàng Hiệp nhớ lại: “…khi đang là học sinh lớp 11 chuyên Toán của Trường PHTH Lê Hồng Phong (TP.Nam Định) mình bị một trận ốm phải nghỉ học và vào bệnh viện đa khoa tỉnh. Trong suốt 18 ngày nằm viện, các bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh mặc dù đã làm đủ các xét nghiệm. Nhưng được sự chăm sóc của các bác sĩ và động viên của gia đình, Hiệp tự nhủ phải cố gắng và vượt qua chính mình. Sau khi ra viện, mình đã cố gắng luyện tập để phục hồi sức khỏe. Và rồi chính sự động viện của thầy cô và bạn bè, dù bỏ lỡ mất một thời gian học tập, nhưng mình đã quay trở lại lớp chuyên Toán và vẫn là một trong những học trò xuất sắc. Lúc đầu, mình muốn thi học trường Đại học Bách Khoa và ước mơ đi tu nghiệp ở nước ngoài... Nhưng sau trận ốm đó, mình lại quyết định chọn thi vào trường Đại học Y Hà Nội (1994-2000), với một suy nghĩ trước tiên là để chữa bệnh cho chính mình nếu không may bệnh quay trở lại và chữa bệnh cho người thân, cho những người không may mắc bệnh...Và rồi duyên gắn bó với ngành Y từ đó.”. Những năm tháng học trường ĐH Y Hà Nội, anh luôn là sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong học tập và các phòng trào thi đua, để rồi năm thứ 5, chàng sinh viên Phan Hoàng Hiệp đã được kết nạp Đảng.

Sau khi học xong ngành ngoại khoa chung, BS. Hiệp đã tìm được người thầy kính quý: PGS.TS. Trần Ngọc Lương - với phương pháp mổ sội soi tuyến giáp nổi tiếng và  đã được thế giới công nhận là phương pháp “Dr. Lương”. Nói về người thầy của mình, BS. Hiệp ánh lên sự cảm phục và trân trọng: “Thầy Lương không chỉ truyền đạt cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm trong mổ mở, mổ nội soi tuyến giáp, mà còn truyền đạt cảm hứng và khích lệ động viên mình học tập, nghiên cứu không mệt mỏi”.

TS.BS Phan Hoàng Hiệp khám lại cho người bệnh mổ nội soi tuyến giáp một lỗ.

Năm 2012 BS. Hiệp tham gia khóa học Phẫu thuật nội soi nâng cao tại Pháp. Sau này, anh nghiên cứu thành công “phẫu thuật nội soi tuyến giáp 1 lỗ” - kỹ thuật được ứng dụng thành công đầu tiên trên thế giới. Nói về điều này, anh phấn khởi: “Đây là một thành quả để báo cáo với tấm lòng đầy biết ơn đối với thầy AHLĐ, TTND, PGS. Trần Ngọc Lương và cũng là một món quà mình muốn dành tặng cho bệnh nhân khi mình là một bác sĩ ngoại khoa”. Năm 2013, Khoa Điều trị Kỹ thuật cao được thành lập, BGĐ Bệnh viện tín nhiệm bổ nhiệm anh giữ cương vị Trưởng khoa. Ngoài quản lý, khám, phẫu thuật và điều trị bệnh, anh còn nhiệt tình tham gia NCKH, tham dự hội nghị khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Năm 2020, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa tại trường ĐH Y Hà Nội với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa giai đoạn sớm tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”. Và rồi anh được Bộ Y tế bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Luôn cố gắng với công việc…

Những năm tháng làm Trưởng Khoa Điều trị Kỹ thuật cao, kiêm làm bác sĩ phẫu thuật một lỗ tuyến giáp, TS.BS Phan Hoàng Hiệp và đồng nghiệp luôn hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Nhiều bệnh nhân sau khi đến khám, điều trị tại Khoa, đều có chung một nhận xét: Đội ngũ lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên trong khoa luôn hết lòng chăm sóc, phục vụ bệnh nhân tận tình, chu đáo. Do vậy, người bệnh yên tâm đến khám bệnh, điều trị nội khoa, điều trị ngoại khoa: bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa; Điều trị ngoại khoa cho các bệnh nhân mắc bệnh về tuyến giáp và các bệnh lý ngoại khoa khác; Điều trị nội cho các bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật có các bệnh lý nội khoa kèm theo và các bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa...

Nay, ở cương vị Phó Giám đốc bệnh viện Nội tiết Trung ương, TS.BS Phan Hoàng Hiệp cố gắng hơn, anh cùng với BGĐ Bệnh viện đoàn kết, đưa Bệnh viện ngày một phát triển. Anh tích cực động viên CBNV trong bệnh viện thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương của ngành Y tế như: đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh; xây dựng Bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp; đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh từ xa; trở thành bệnh viện thông minh thời đại 4.0, công nghệ thông tin.

 Từ những đóng góp của TS.BS Phan Hoàng Hiệp, tôi, đồng nghiệp và người bệnh đều có chung cảm nhận: Quý mến anh. Chỉ có chút thời gian trò chuyện cuối buổi trưa Xuân, chúng tôi càng thêm trân trọng anh! Chúc anh thành công hơn nữa trong chặng đường tiếp theo.