20/12/2025 lúc 13:59 (GMT+7)
Breaking News

TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh: Thành quả đến từ những nỗ lực

Tháng 3/2021, Bệnh viện E thành lập khoa Lão khoa. TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh từng công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Tim mạch được Ban Giám đốc Bệnh viện bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng khoa Lão khoa.

Tháng 3/2021, Bệnh viện E thành lập khoa Lão khoa. TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh từng công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Tim mạch được Ban Giám đốc Bệnh viện bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng khoa Lão khoa.

 

TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh - Trưởng khoa Lão khoa, Bệnh viện E.

TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh – nữ bác sĩ ở thế hệ 7X. Tốt nghiệp BSĐK, chị chọn chuyên ngành Tim mạch để học tập. Rồi chị về công tác tại Trung tâm Tim mạch, bệnh viện E. Tại đây chị và đồng nghiệp thực hiện nhiều kỹ thuật chẩn đoán, can thiệp tim mạch và nhịp học như: Điện tim gắng sức; Siêu âm-Doppler tim, siêu âm mạch máu; Thăm dò điện sinh lý tim chẩn đoán  rối loạn nhịp và dẫn truyền, triệt  phá các rối loạn nhịp tim bằng sóng RF; Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong cấp cứu tim mạch; Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn điều trị rối loạn nhịp chậm, cấy máy phá rung tự  động (AICD) dự  phòng đột tử tim; Tái đồng bộ tim (CRT) bằng máy tạo nhịp để điều trị suy tim nặng; Chụp, nong và đặt Stent động mạch vành; nong van hai lá…. Người bệnh bốn phương luôn quý mến chị.

Năm 2012 chị bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Y khoa. Chị đam mê nghiên cứu khoa học, muốn biến những kinh nghiệm thành kết quả nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài cấp cơ sở được nghiệm thu cùng nhiều bài báo đăng trên các tạp chí uy ín trong nước và quốc tế, tiêu biểu là đề tài chị tham gia cùng đồng nghiệp: “Đánh giá liên quan giữ liều Acenocoumarol và INR mục tiêu ở bệnh nhân van hai lá cơ học trong thời gian sau mổ 6 tháng tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”được đánh giá cao. 

TTND, GS.TS. Lê Ngọc Thành – Giám đốc bệnh viện E, Hiệu trường trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội chia sẻ với chúng tôi nhân dịp vinh danh Thầy thuốc ưu tú, Trao tặng các danh hiệu thi đua, công bố quyết định thành lập khoa phòng và bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cán bộ chủ chốt, Ông kể: “Bệnh viện E không ngừng đổi mới và phát triển. Vì vậy Bệnh viện đã kiện toàn bộ máy tổ chức thành lập nhiều khoa phòng chức năng để trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, trong đó có khoa Lão khoa – nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, là đối tượng bệnh nhân thường mắc nhiều bệnh cùng lúc, rất dễ bị tổn thương cả về vật chất và tinh thần. Các bác sĩ, điều dưỡng khoa Lão khoa đang và sẽ không ngừng học tập khẳng định mình giỏi chuyên môn, tận tâm với công việc hàng ngày tại Khoa…” Và rồi, ông vui vẻ kể cho tôi nghe tới TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh được bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng khoa Lão khoa hôm nay.

Khoa Lão khoa, Bệnh viện E hiện nay được nhiều người bệnh biết đến. Tại đây, TS.BS. Nguyễn Hồng Hạnh và các bác sĩ của Khoa chuyên tâm khám và điều trị các bệnh lý tim mạch nói chung và điều trị  một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như: Cao huyết áp, Suy nhược cơ thể, viêm khớp cấp và mãn tính, thiểu năng mạch vành, các bệnh rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường, rối loạn mỡ máu…), di chứng tai biến mạch máu não, sa sút trí tuệ người già,… Đối với người bệnh nặng phải điều trị nội trú, chị và đồng nghiệp điều dưỡng của Khoa thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn chu đáo. Chị và đồng nghiệp tận tình chia sẻ những lo lắng, khó khăn với bệnh nhân, giúp người bệnh nhanh bình phục sức khỏe.

Từ sự tâm huyết và quyết tâm xây dựng khoa Lão khoa phát triển từng ngày của người thuyền trưởng TTND, GS.TS. Lê Ngọc Thành, hôm nay tập thể khoa Lão khoa 11 người (03 bác sĩ, 08 điều dưỡng) đoàn kết, thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai các hoạt động của khoa theo mô hình kỹ thuật cao trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Do vậy, người bệnh yên tâm đến khám và điều trị bệnh tại đây.

Không thể kể hết bằng lời từ sự quan tâm của Ban Giám đốc bệnh viện E khi xây dựng thành công khoa Lão khoa. Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng đội ngũ các y bác sĩ và nhân viên ở Khoa không nề hà, không quản ngại vất vả, sẵn sàng vượt khó để làm tốt nhất trọng trách của người thầy thuốc, mang lại sức khỏe ấm lành cho người bệnh..