“BS. Sơn là bác sĩ ngoại khoa giỏi chuyên môn, tận tâm khám, phẫu thuật, điều trị các bệnh lý thần kinh, sọ não, cột sống, đặc biệt là trong phẫu thuật vi phẫu vỡ túi phình động mạch não và phẫu thuật cột sống cho người bệnh tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận. Không chỉ khám và điều trị cho người dân Việt Nam, BS. Sơn còn thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật cho người bệnh nước ngoài từ bệnh lý đến chấn thương sọ não – cột sống”.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Để rồi tôi có duyên kết nối trò chuyện cùng anh vào ngày đầu tiên tháng 7 lịch sử, kỷ nguyên vươn mình của đất nước, viết tiếp câu chuyện nghề đầy cảm hứng: Những tận hiến thầm lặng mà cao quý ngành Y đất Cảng.
Vững tin chuyên ngành yêu thích
TS.BS. Đặng Việt Sơn luôn nêu cao y đức lẫn y thuật trong công tác khám, chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị bệnh lý ngoại thần kinh, sọ não và cột sống. Anh cho rằng Y và Đức phải luôn song hành, nếu đặt Y lên trên hết mà coi nhẹ Đức thì không thể hết lòng với bệnh nhân, nhưng nếu chỉ có Đức mà Y không tinh thì công việc chữa bệnh không thể chu toàn, hiệu quả. Biết vui với những cái mình làm được nhưng hơn hết phải biết băn khoăn, trăn trở với những cái mà mình chưa làm được thì mới có thể tiến bộ, người thầy thuốc phải là chỗ dựa tinh thần để người bệnh trao gửi niềm tin.
Anh ở cuối thế hệ cuối 7X, quê hương Hải Phòng. Là bác sĩ được học tập bài bản, sau khi tốt nghiệp BSĐK năm 2003 trường Đại học Y Hải Phòng, anh đã chọn chuyên ngành Ngoại khoa, để học tập. Rồi anh về công tác tại Ngoại 12 (Khoa ngoại Thần kinh - Sọ não) – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu kiến thức chuyên môn từ các thầy cô, lãnh đạo Khoa đi trước. Đồng thời, anh chủ động tham gia các khóa đào tạo, học tập nâng cao trình độ tại các bệnh viện tuyến trung ương, cũng như tu nghiệp chuyên sâu tại nước ngoài nhằm hoàn thiện bản thân trong lĩnh vực phẫu thuật các bệnh lý ngoại thần kinh. Anh tốt nghiệp Thạc sĩ Ngoại khoa khóa 32 về đề tài Chấn thương cột sống cổ tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2009. Đến năm 2019, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Thần kinh tại Đại học Y Hà Nội với đề tài “Nghiên cứu, điều trị phẫu thuật vi phẫu vỡ túi phình Động mạch não”. Bên cạnh đó, anh được cử đi đạo tạo ngắn, dài hạn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Thái Lan, Hồng Kông, Úc... và các trung tâm phẫu thuật lớn ở trong nước như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, duới sự hướng dẫn của các Giáo sư, tiến sĩ đầu nghành về phẫu thuật thần kinh, cột sống trong và ngoài nước. Để rồi anh đã tạo dựng được thương hiệu Dr. Sơn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Được tín nhiệm, TS.BS. Đặng Việt Sơn được Ban Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm anh giữ cương vị Phó Trưởng khoa, và Trưởng khoa Ngoại 12 (Khoa ngoại Thần kinh - Sọ não) – bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (nay là Khoa Phẫu thuật Sọ não – Cột sống (Ngoại 12) - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp).
Xem người bệnh như người thân, tận tình giúp đỡ
Tiếp nối uy tín và trách nhiệm của khoa Phẫu thuật Sọ não – Cột sống (Ngoại 12) - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, những năm qua TS.BS. Đặng Việt Sơn luôn tạo được niềm tin yêu trong lòng người bệnh. Tại đây, anh đã triển khai và áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị: Chấn thương sọ não, u não, dị dạng mạch máu não (túi phình mạch não vỡ/chưa vỡ, dị dạng thông động – tĩnh mạch não), tai biến mạch não (xuất huyết não, nhồi máu não, phù não cấp tính), Tạo hình hộp sọ (khuyết sọ sau chấn thương, khuyết hổng vòm sọ - mặt do các khối u vùng đầu mặt)… thường quy triển khai phẫu thuật u não ở những vị trí khó như cạnh đường giữa, u não thất, u tiểu não dưới kính vi phẫu, vi phẫu chữa vỡ phình động mạch não, nội soi u tuyến yên,…những bệnh này trước đây chỉ được điều trị tại tuyến Trung ương nay được phẫu thuật và điều trị thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

TS.BS. Đặng Việt Sơn và dồng nghiệp còn Phẫu thuật, điều trị thành công các bệnh lý cột sống cho nhiều người bệnh: thoát vị đĩa đệm, cổ, lưng, hẹp ống sống, lún đốt sống lưng, thắt lưng do chấn thương hoặc trượt đốt sống, đồng thời triển khai các kỹ thuật mới như mổ thoát vị đĩa đệm cột sống cổ hoặc mổ u tuỷ dưới kính vi phẫu; Phẫu thuật thay đĩa đệm, mảnh ghép đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, tạo hình đốt sống ngực, lưng bằng phương pháp bơm CEMENT – một phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn, giảm tối đa đau đớn và người bệnh có thể xuất viện sau 2 ngày, góp phần nâng cao uy tín của bệnh viện. Người bệnh nặng phải điều trị nội trú được sắp xếp ở phòng điều trị khang trang, đầy đủ thiết bị chữa bệnh.
Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, anh còn là bác sĩ nhiệt tình công tác nghiên cứu khoa học, rất nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp thành phố được nghiệm thu đánh giá cao. Những năm tháng gắn bó với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, bác sĩ Đặng Việt Sơn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân gặp nguy cấp mà ranh giới giữa cái chết và sự sống chỉ là gang tấc, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh và các y bác sĩ Khoa Phẫu thuật Sọ não – Cột sống (Ngoại 12) đã giúp nhiều bệnh nhân vượt qua được phút hiểm nghèo trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của mọi người.
Lãnh đạo bệnh viện chia vui cùng chúng tôi: “Ngành Y tế Hải Phòng đang nỗ lực hướng tới sự hài lòng của người bệnh, vậy nhiệm vụ và trách nhiệm cao cả của người bác sĩ là chữa bệnh, cứu người. Người thầy thuốc phải coi người bệnh bị đau đớn như mình đau đớn. Mỗi cán bộ ngành y tế cần có đủ tài và đức để người bệnh có thể tin tưởng gửi gắm sinh mạng của mình. Ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có nhiều tấm gương bác sĩ giỏi chuyên môn, hết lòng phực vụ người bệnh, trong đó có TS.BS. Đặng Việt Sơn - Trưởng khoa Ngoại 12…”.

TS.BS. Đặng Việt Sơn cùng đội ngũ y bác sĩ khoa Ngoại 12 luôn nêu cao y đức với tinh thần “Phẫu thuật bằng trái tim – Chăm sóc bằng tấm lòng (slogan của khoa rất ý nghĩa, nhân văn) để làm việc, săn sóc bệnh nhân bằng y đức của mình. Anh và đội ngũ khoa Ngoại 12 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã tích cực tham mưu với Ban Giám đốc bệnh viện các lĩnh vực được phân công phụ trách. Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hàng năm được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen, được Chủ tịch UBND thành phố Hải phòng tặng Bằng khen và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Bản thân anh nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở được tặng Bằng khen, Giấy khen;…
Những gì TS.BS. Đặng Việt Sơn đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Một bác sĩ luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia với nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Và anh tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, đáp ứng sự trân quý của đồng nghiệp và sự tin yêu của người bệnh vùng Duyên Hải Bắc Bộ chuyển đến. Anh luôn hạnh phúc với tổ ấm yêu thương của mình bên người vợ hiền, đảm, các con ngoan ngoãn, chăm học. Những điều tưởng như giản dị ấy nhưng đã mang lại những hạnh phúc lớn lao.
Bóng chiều trải dài trên từng khoảng sân bệnh viện, hình ảnh TS.BS. Đặng Việt Sơn với chiếc áo blouse trắng giản dị, yêu nghề, hết lòng vì người bệnh mãi là hình ảnh đẹp của một thế hệ bác sĩ vững chuyên môn đang viết tiếp những trang sách mới, đóng góp công sức của mình vào sự phát triển Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp trên chặng đường mới.