15/12/2025 lúc 06:05 (GMT+7)
Breaking News

TS. Nguyễn Phan Kiên: Thành công từ bản lĩnh và sáng tạo

Vừa là một nhà giáo, nhà khoa học tận tụy làm việc, nghiên cứu trên giảng đường ĐH, TS Nguyễn Phan Kiên - Giảng viên Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội còn là cha đẻ của nhiều sản phẩm hữu ích được thương mại hóa. Anh không chỉ sống ổn nhờ khoa học mà còn đem lại công việc cho rất nhiều sinh viên.

Vừa là một nhà giáo, nhà khoa học tận tụy làm việc, nghiên cứu trên giảng đường ĐH, TS. Nguyễn Phan Kiên - Giảng viên Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội còn là cha đẻ của nhiều sản phẩm hữu ích được thương mại hóa. Anh không chỉ sống ổn nhờ khoa học mà còn đem lại công việc cho rất nhiều sinh viên.

 

TS. Nguyễn Phan Kiên - Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử Viễn thông, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Kiên định, đam mê và nhiệt huyết cống hiến cho khoa học nước nhà, TS. Nguyễn Phan Kiên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Điện tử năm 1999 tại Khoa Điện tử Viễn thông, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Năm 2002, anh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Điện tử Viễn thông tại ĐH Bách khoa Hà Nội và lấy Bằng Tiến sĩ năm 2008 tại Viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản. Tên tuổi anh đã sớm nổi danh trong giới khoa học từ năm 2015, khi sản phẩm thiết bị tiết kiệm điện cho bóng đèn tuýp của anh và các cộng sự liên tiếp đoạt các giải thưởng lớn trong nước. Còn hiện tại, chỉ riêng trong mùa dịch Covid-19 năm trước, anh đã có tới 6 sản phẩm được bán ra thị trường, được các bệnh viện, cơ quan… đặt mua với số lượng lớn như lồng đặt nội khí quản, hộp chắn giọt bắn lấy dịch tụy hầu, máy rửa tay tự động, máy đo thân nhiệt, buồng khử khuẩn toàn thân di động…

TS. Kiên chia sẻ, lĩnh vực mà anh theo đuổi là kỹ thuật y sinh, một ngành mới phát triển, sử dụng các kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong y tế và sinh học; không những thế yêu cầu kỹ thuật tại các bệnh viện ngày một cao nên nhìn đâu anh cũng thấy việc, nhìn đâu cũng thấy cơ hội để tạo ra các sản phẩm hữu ích phục vụ cuộc sống cũng như cho các bệnh viện. Như đợt cả nước cách ly xã hội vì Covid-19, anh và các cộng sự làm việc ngày đêm thiết kế hàng loạt sản phẩm cùng lúc. TS. Kiên tự hào kể: “Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng cấp tập, chúng tôi đã hoàn thiện xong cả 100 sản phẩm thuộc nhiều loại khác nhau đáp ứng nhu cầu của xã hội. Máy rửa tay tự động, máy đo thân nhiệt, buồng đặt nội khí quản chống giọt bắn, buồng lấy dịch tụy hầu chắn giọt bắn… đã thực sự giúp ích cho xã hội, góp phần đồng hành cùng các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch”. Hiện nay, vừa giảng dạy tại ĐH Bách khoa Hà Nội, TS. Kiên vừa mạnh dạn sáng lập Công ty Ứng dụng Công nghệ Bách khoa để có điều kiện thỏa mãn đam mê sáng tạo. Đặc biệt, “nhân viên” của anh không ai khác chính là những học trò của anh trên giảng đường ĐH. Anh khẳng định, khoa học không chỉ giúp anh thành đạt hơn mà còn giúp anh tạo công ăn việc làm cho chính sinh viên của mình. Đó cũng là cốt lõi mà một nhà giáo tâm huyết đứng trên bục giảng mong muốn. Không chỉ là chủ nhân của nhiều sản phẩm thương mại hóa, hiện nay TS. Nguyễn Phan Kiên còn là người có nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng. Anh hiện là người quản trị trang web Thư viện Khoa học VLOS - Thư viện điện tử phổ biến các kiến thức về khoa học, công nghệ và giáo dục bằng tiếng Việt, một công việc khác xa so với lĩnh vực mà anh theo đuổi là công nghệ y sinh. 

Dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp NCKH, TS. Nguyễn Phan Kiên tập trung theo đuổi nhiều hướng nghiên cứu quan trọng như: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực y tế bao gồm: Các thiết bị Y tế; Hệ thống quản lý bảo dưỡng trang thiết bị y tế, Nghiên cứu và phát triển các phương pháp đánh giá chất lượng thực phẩm bằng công nghệ điện tử: Phân tích chất lượng thịt dựa trên công nghệ phân tích phổ trở kháng; Phân tích chất lượng thực phẩm dựa trên công nghệ phân tích phổ dung kháng; Phân tích chất lượng thực phẩm dựa trên công nghệ phân tích quang phổ…Từ đó, anh đã tham gia cùng cộng sự triển khai nhiều công trình và bài báo NCKH quan trọng như: Met-myoglobin formation, accumulation, degradation, and myoglobin oxygenation monitoring based on multiwavelength attenuance measurement in porcine meat; Implementation of the Plagiarism Detection Software used in Universities, Cost Effective System using for Bioimpedance Measurement; Modified model based on the impedance spectrum of meat in the frequency range 50Hz to 1Mhz; Thiết kế chế tạo cân cân bằng ứng dụng trong sản xuất chế phẩm máu ứng dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương; Nghiên cứu cải tiến phương pháp điều chỉnh mức sáng dựa trên cắt mức năng lượng biên sau lên đối tượng đèn huỳnh quang và đèn compact; Multi – Directional Light Sensing Using A Rotating Sensor…Đồng thời, TS. Kiên cũng là tác giả của nhiều giáo trình được xuất bản và đưa vào giảng dạy như: Mạch xử lý tín hiệu y sinh, NXB Bác khoa, Sách giáo khoa mở “Điện từ sinh học” tại thuvienkhoahoc.com… Anh cũng chính là một trong những người đầu tiên được tham gia xây dựng ngành kỹ thuật y sinh tại Trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ cuối năm 1999 đến nay. 

Gần đây, TS. Nguyễn Phan Kiên đã dành nhiều tâm huyết theo đuổi đề tài NCKH về đánh giá chất lượng thịt lợn. Anh chia sẻ, thịt lợn khi bán ngoài thị trường thường thì thịt buổi sáng, mang ra phản bán cả ngày, đến chiều tối không bán hết thì đa số thịt lợn sẽ bị có mùi và người bán thường sử dụng KNO3 để khử mùi hôi và đảm bảo màu sắc. Trước thực trạng đó, TS. Kiên đã làm thí nghiệm với thịt tươi mua về, để 120 tiếng, thịt mốc thối có mùi mà sau khi sử dụng KNO3 (muối săm pết) thì miếng thịt hết mùi, có màu sắc đẹp và độ đàn hồi như mới và mắt người không nhận biết được. Nghiên cứu của anh hiện nay đã phân biệt được thịt tươi và thịt bị xử lý KNO3 bằng công nghệ phân tích trở kháng và anh đang tích cực chuẩn bị đăng ký sáng chế mới. Theo TS. Kiên, tầm quan trọng của vấn đề chính là khi KNO3 (gốc nitrat) đưa vào cơ thể thì có khả năng chuyển hóa thành Nitrit và đây là một trong số các nguồn gốc gây ung thư. Hiện nay, nghiên cứu của TS. Kiên vẫn đang dùng cắm que đo vào miếng thịt nên chưa thể đưa sản phẩm theo hướng thương mại được nên anh đang chuyển sang đo không can thiệp với mong muốn sớm ra sản phẩm để người dân có công cụ chống lại việc biến thịt thối thành thịt tươi bán ra ngoài thị trường mà hiện tại là vẫn đang không có công cụ nào để đánh giá. Qua kết quả thực tế sau khi hoàn thiện hệ thống, anh đã cho các bạn sinh viên đi mua thịt ở gần nhà và nhận thấy rằng, trong 10 mẫu mua về thì đã có 8 mẫu bị rửa bằng KNO3. Điều này chứng tỏ còn rất rất nhiều nơi sẽ sử dụng KNO3 như một phương tiện để khử thối thịt và bán thịt ra ngoài thị trường. Điều này cũng là một minh chứng tác động dẫn đến số lượng người bị ung thư ngày một tăng ở Việt Nam những năm qua.