25/04/2024 lúc 04:08 (GMT+7)
Breaking News

Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn: Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm”, những năm qua, trường mầm non Thị trấn Nga Sơn (Thanh Hoá) tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
Giờ học của cô và trò Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 10 lớp, với 280 cháu, trong bối cảnh vừa thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhà trường luôn xác định thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc trẻ, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần để phụ huynh yên tâm gửi con vào trường.

Các bé tới Trường được chăm sóc, giáo dục, vui chơi học tập, trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, nuôi dạy trẻ, nhà trường luôn xác định, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên là khâu then chốt, tạo nên chất lượng giáo dục. Hằng năm, nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên được học bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động. Qua đó, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, nhà trường có 25 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó 3 cán bộ quản lý, 15 giáo viên, 7 nhân viên (1 kế toán, 5 cô nuôi và 1 bảo vệ), trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học 18 đ/c đạt 94,7%.

Hoạt động ngoài trời của cô và trò. 

Những năm gần đây, nhà trường đã triển khai sâu rộng cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi một CBGVNV thực hiện tốt cuộc vận động, nhà trường đã tổ chức hội thi đồ dùng, đồ chơi qua các ngày lễ, ngày hội, có nhiều sáng tạo trong việc làm đồ dùng đồ chơi trong năm học, số đồ chơi làm được từ nguyên liệu sẵn có; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo giáo viên linh hoạt sáng tạo đổi mới phương pháp tổ chức giáo dục trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm" nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện, đa số cán bộ giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng có ý thức phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực.

Trong năm học nhà trường động viên CBGVNV tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng, tham gia học các lớp đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; tập trung triển khai sâu rộng phong trào: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, kiện toàn ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng nội dung chỉ đạo giáo viên sưu tầm, lựa chọn các bài hát dân ca, các trò chơi dân gian…lồng ghép vào trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và các ngày lễ, ngày hội. Thường xuyên quan tâm đến rèn luyện kỹ năng sống, hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo; Trẻ tích cực, chủ động, mạnh dạn trong các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá và hứng thú tham gia các hoạt động tập thể để phát triển toàn diện.

Toàn trường có 10/10 lớp được tổ chức ăn bán trú tại trường, số trẻ ăn bán trú: 280/280 đạt tỷ lệ 100%. Trong năm học nhà trường thực hiện nghiêm túc việc thực hiện công tác bán trú như: Chặt chẽ trong việc hợp đồng cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc; Xây dựng thực đơn phù hợp độ tuổi, mùa và nguồn lương thực, thực phẩm có sẵn ở địa phương; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khâu sơ chế, chế biến, tổ chức bữa ăn cho trẻ.

Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai thực hiện nhiều chuyên đề hơn và có hiệu quả hơn. Tiêu biểu: các tổ chuyên môn bồi dưỡng cho GV nòng cốt tổ chức dạy thể nghiệm các môn học với phương pháp "Lấy trẻ làm trung tâm" cho cán bộ, giáo viên dự giờ để học tập nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề nhằm nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục trẻ ở các độ tuổi đồng đều; Chuyên đề "Phát triển vận động" tập trung với các hình vẽ trên sân ở từng độ tuổi để dạy thể dục, tăng cường vận động cho trẻ khi dạo chơi ngoài trời; “ Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện”.

Cô giáo Mai Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mục tiêu giáo dục của nhà trường là giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Hội thi "Bé với làn điệu dân ca" đạt giải nhất cấp huyện của nhà trường.

Có nhiều học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp huyện, cấp Tỉnh. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, đặc biệt năm học 2020 - 2021, trường được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua, Sở Giáo dục đào tạo Thanh Hóa chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận trường mầm non Đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 2021. Nhà trường còn vinh dự nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Công dân, gia đình, tập thể kiểu mẫu nhân dịp 75 năm Bác Hồ lần đầu về thăm Thanh Hóa”. Năm học 2021 - 2022, Tập thể trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đánh giá xếp loại 1/27 trường Mầm non trong toàn huyện. Nhiều năm liên tục Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tặng Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua. Trong năm học 2022 - 2023 nhà trường đạt danh hiệu Hội thi “Bé với làn điệu dân ca” cấp huyện đạt 1 giải nhất tập thể, 2 giải nhất cá nhân, 8 giải nhì, vào vòng thi cấp tỉnh trong tháng 3.

Trường mầm non Thị trấn Nga Sơn đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Năm học 2022 - 2023, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc và giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đồng thời, trường từng bước hoàn thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày một nâng cao của trường chuẩn quốc gia. Với nhiều giải pháp đồng bộ trong giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, trường mầm non Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn tiếp tục giữ vững là đơn vị tiêu biểu của bậc học mầm non huyện nhà, được phụ huynh học sinh gửi trọn niềm tin. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao để nhà trường tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp trồng người./. 

Đỗ Thanh