26/04/2024 lúc 15:34 (GMT+7)
Breaking News

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng Thạc sĩ năm 2022

Sáng 09/12/2022, tại Hội trường tầng 2, trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng, trao bằng Thạc sĩ năm 2022; PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường dự và chỉ đạo buổi lễ.Tham dự buổi lễ có TS Lê Thanh Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng, phó các khoa, đơn vị, các giảng viên và các tân thạc sĩ cùng tham dự.
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng đến các tân thạc sĩ và khẳng định: “Bên cạnh việc nâng cao tính thiết thực của nội dung đào tạo, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội cũng luôn chú trọng phát triển, cập nhật phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo sau đại học với công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn. Từ khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đầu tiên, Nhà trường đã tổ chức các hội nghị công tác đào tạo sau đại học thường niên từ năm 2018 với mục đích đánh giá quá trình tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành của Nhà trường; tiếp nhận ý kiến phản hồi của học viên và các bên liên quan; tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, đại biểu tham dự; đề xuất giải pháp, lộ trình phát triển, nâng cao chất lượng, tạo sự khác biệt trong đào tạo trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng của Trường”.

Tại buổi lễ TS. Vũ Thị Cẩm Tú, Phó Trưởng phòng phụ trách Quản lý Đào tạo sau đại học trình bày báo cáo tổng kết khóa học và công bố Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về công nhận tốt nghiệp. Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học đã phối hợp chặt chẽ với các khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan ban hành kế hoạch đào tạo, giảng dạy và thực hiện theo dõi, giám sát quá trình thực hiện đào tạo các lớp để đảm bảo đúng theo tiến độ đã ban hành và Quy chế đào tạo. Căn cứ đề xuất của Khoa chuyên môn và Phân hiệu Trường tại Hồ Chí Minh, Nhà trường bố trí, mời các giảng viên uy tín, chất lượng tham gia giảng dạy, đánh giá các học phần thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ các lớp, các chuyên ngành.

Nhìn chung, các hoạt động tổ chức quản lý, vận hành chương trình đào tạo, bố trí sắp xếp đội ngũ giảng viên giảng dạy các lớp tại cả Hà Nội và Phân hiệu Hồ Chí Minh được thực hiện hiệu quả, nghiêm túc, phù hợp với điệu kiện thực tế và theo đúng Quy chế, quy định.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen cho các tân thạc sĩ
Đại diện cho các học viên tốt nghiệp phát biểu cảm ơn Ban giám hiệu
Đại diện cho các học viên tốt nghiệp tặng hoa các thầy cô giáo
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ
TS Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ

 

PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao bằng thạc sĩ cho các học viên học tại cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh

Năm 2022, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã tổ chức 02 đợt xét tốt nghiệp trình độ thạc sĩ các chuyên ngành. Kết quả có 17 học viên cao học trúng tuyển năm 2018, 23 học viên trúng tuyển 2019, 11 học viên trúng tuyển 2020 đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng. Các học viên tốt nghiệp có kết quả xếp loại học tập, rèn luyện tốt, được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên. Trong đó có 12 học viên học viên đạt loại giỏi (08 học viên Lưu trữ học, 04 học viên Quản lý công). Đây là kết quả rất đáng ghi nhận đối với các khóa đào tạo thạc sĩ của Nhà trường đến nay, khẳng định khả năng học tập, nghiên cứu của học viên và quá trình tâm huyết trong tổ chức đào tạo của tập thể Ban Giám hiệu và các Phòng, Khoa thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Như vậy, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng các khóa.

Cũng trong thời gian này, PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cũng trao bằng thạc sĩ cho các học viên học tại cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Phân hiệu Tp. Hồ Chí Minh

Một khóa học khép lại cũng là lúc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhìn lại các thành quả trong hoạt động đào tạo về những ngày tháng miệt mài bên trang giáo án, những bài giảng đầy nhiệt huyết trên giảng đường của các thầy cô giáo, sự quyết tâm và cố gắng học tập, rèn luyện, các bạn học viên. Tất cả đã tạo nên dấu ấn của một nền giáo dục nói chung và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói riêng./.

Phạm Hải Long