24/04/2024 lúc 05:17 (GMT+7)
Breaking News

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội kỷ niệm 50 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VNHN - Sáng 18/12/2021, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (18/12/1971 – 18/12/2021) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Sáng ngày 18/12/2021, tại Hà Nội, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (18/12/1971 – 18/12/2021) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước đã trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đồng chí Đỗ Quang Trung, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí nguyên Thứ trưởng; các đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại biểu đại diện Vụ chuyên môn của Văn phòng Chủ tịch nước; đại biểu đại diện đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại biểu đại diện Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Dân tộc; đại biểu đại diện Đại sứ quán các nước tại Việt Nam: Đại sứ Cộng hòa Pháp; Đại sứ quán CHDCND Lào; Đại sứ quán Vương quốc Campuchia; Đại sứ quán Cộng hòa Singapore; Đại sứ quán Hoa Kỳ; Đại sứ quán Canada; Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF); Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA); đại biểu đại diện Sở Nội vụ các tỉnh… đã quan tâm tham dự, tặng hoa chúc mừng Nhà trường.

Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Trần Đình Thảo, Chủ tịch Hội đồng trường; TS.Lê Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Các thầy, cô nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội cựu giáo chức; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Khoa, Phòng trong trường qua các thế hệ; các thầy cô giáo đại diện cho hơn 500 viên chức giảng viên; các đại biểu đại diện cho các sinh viên, học viên, cựu sinh viên trong toàn trường cùng tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã báo cáo những nội dung về quá trình phát triển và trưởng thành của Nhà trường trong 50 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử cùng với sự phát triển của ngành Nội vụ và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước đột phá hướng tới những chân trời khoa học, đến tầm cao tri thức để hội nhập và phát triển bền vững.
Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển với tròn 50 năm truyền thống đào tạo nhân lực cho ngành Nội vụ, nền công vụ và cho xã hội, từ những ngày đầu được thành lập vào thời gian 18/12/1971, theo Quyết định số 109/BT của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, đặt tên là Trường Trung học Văn thư Lưu trữ. Từ một ngôi trường chỉ đào tạo đơn ngành, cùng 12 cán bộ với 80 học sinh trúng tuyển tại lễ khai giảng đầu tiên năm 1973, đến nay, Nhà trường đã có ba cơ sở đào tạo tại trụ sở chính ở Thủ đô Hà Nội, Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân hiệu tại tỉnh Quảng Nam cùng 23 ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học và 04 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sỹ; bồi dưỡng cho gần 200.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong đó có hàng trăm lượt công chức các bộ, ngành, địa phương của 02 nước bạn Lào và Campuchia. Nhà trường cũng chủ động hòa mình vào xu thế chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và cần phải tư duy lại, xây dựng lại quy trình quản lý, quản trị, quy trình làm việc, giảng dạy và học tập, hướng mạnh đến trực tuyến, từ xa, siêu dữ liệu, chuỗi khối (block chain).

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi Lễ.

Sau chặng đường nửa thế kỷ nỗ lực, phấn đấu, xây dựng qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, đến nay Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang phát triển mạnh mẽ. Để tiếp tục phát triển phù hợp với xu thế thời đại, Nhà trường sẽ phải nỗ lực, cố gắng không ngừng, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương, của các tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực cho sự phát triển, vươn lên và hiện đại hóa. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây với sự tác động của dịch bệnh Covid-19 tới toàn xã hội, Nhà trường đã biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội trong việc chuyển đổi phương thức làm việc, thực hiện chuyển đổi số, tư duy lại về chiến lược phát triển của Nhà trường, khắc phục những giới hạn về nguồn lực để bắt kịp, tiệm cận dần với các Trường đại học lớn trong nước và quốc tế. 
Trong quá trình 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng: Huân chương Độc lập lao động hạng Ba (năm 2011), Huân chương Lao động của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam: hạng Nhất năm 2006, hạng Nhì năm 2001, hạng Ba năm 1996, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011, năm 2020), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm truyền thông Nhà trường, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo, động viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội qua từng chặng đường phát triển. Đồng thời chúc mừng, biểu dương và cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên đã đóng góp sức lực, trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội như ngày hôm nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các nội dung Nhà trường cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất, tập thể cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cần xác định rõ việc thực hiện Đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo nên động lực và xung lực mới; tạo ra vị thế chính trị, xã hội mới để phát triển hướng tới mục tiêu lớn hơn là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt cấp quốc gia với 3 trụ cột chính là: 1) Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị; 2) Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên đáp ứng nhu cầu xã hội; 3) Nghiên cứu khoa học lĩnh vực hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Nhà trường cần làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để các cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động yên tâm công tác và tin tưởng vào tiềm năng, vị thế của đơn vị mới sau khi sáp nhập. Quá trình sắp xếp sẽ được thực hiện khoa học, đồng bộ, hợp lý, không để ai ở bên ngoài hoặc phải ở lại phía sau; đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực, thế mạnh và thương hiệu, truyền thống sẵn có của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sau sáp nhập.

Thứ hai, Nhà trường cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt; đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư hoặc phó giáo sư, am hiểu thực tiễn, say mê với nghề, với Trường và sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nền hành chính quốc gia và cho xã hội.

Thứ ba, Nhà trường cùng với Học viện Hành chính Quốc gia cần phải tiếp tục chú trọng thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số quốc gia và quốc tế hóa chất lượng, hiệu quả đào tạo, phù hợp xu thế phát triển chung của thời đại toàn cầu hóa; trên cơ sở đổi mới triết lý đào tạo nhân lực trong thời đại cách mạng 4.0, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để đổi mới nội dung đào tạo từ chủ yếu là nhằm trang bị kiến thức cho người học sang đào tạo phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo để sinh viên ra trường không chỉ đáp ứng tốt thị trường lao động, yêu cầu nghề nghiệp, có tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, mà còn phải có hoài bão, có khát vọng cống hiến cho xã hội, đất nước. 

Thứ tư, Nhà trường cần tích cực đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, thực hiện tự chủ đại học mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, tự chủ để chủ động học thuật, chủ động sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Thực hiện tự chủ đại học phải đi đôi với trách nhiệm giải trình trước người học, các cơ quan quản lý và xã hội; đề cao trách nhiệm xã hội; bảo đảm chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ và cam kết của Nhà trường.
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng với truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội mà thời gian tới sẽ là Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau chung sức, chung lòng, đổi mới, sáng tạo, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ và sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương và sức mạnh đoàn kết tập thể, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ tận dụng sức mạnh thời đại kết hợp với sức mạnh công nghệ nhưng vẫn giữ gìn truyền thống, sự đoàn kết để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền hành chính quốc gia nói riêng và đất nước nói chung thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích cho sự cống hiến, phát triển của Nhà trường

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập là dịp thầy và trò Nhà trường ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường qua các thời kỳ. Với truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng nhau chung sức, chung lòng, đổi mới, sáng tạo, không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường, đóng góp tích cực và hiệu quả vào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nền hành chính quốc gia và yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Văn nghệ chào mừng

Trong buổi Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Nhà trường cũng đã đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp và những lãng hoa tươi đến từ các bộ, ban, ngành, các trường đại học, các đối tác, doanh nghiệp quốc tế và trong nước, đại diện các cựu sinh viên qua các thế hệ… Nhân dịp này, Nhà trường tổ chức tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo trường, các thầy cô nguyên là giảng viên của Nhà trường đã về hưu đến tham dự buổi Lễ kỷ niệm. Buổi Lễ diễn ra thành công tốt đẹp đảm bảo các quy định phòng dịch bệnh covid-19 của cơ quan chức năng./.