24/04/2024 lúc 18:18 (GMT+7)
Breaking News

Trung tá Nguyễn Chí Thành: Gương điển hình tiên tiến toàn quốc

Trung tá Nguyễn Chí Thành sẽ đại diện Bộ Công an tham dự giao lưu trực tiếp tại Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Thực hiện Quyết định số 368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc vào ngày 11/6/2023.

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu theo hình thức sân khấu hóa. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự Hội nghị. 

Sẽ có 7 điển hình tiên tiến tham gia giao lưu trực tiếp tại Hội nghị - là cá nhân "Anh hùng Lao động", "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", Chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, là đại diện cho khoảng 700 điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, gồm: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác.

Trung tá Nguyễn Chí Thành – Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP HCM đại diện Bộ Công An thăm dự Hội nghị
Trung tá Nguyễn Chí Thành – Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP HCM

Theo đó, Trung tá Nguyễn Chí Thành – Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP HCM vinh dự được đại diện Bộ Công an là 1 trong 7 điển hình tiên tiến được giao lưu trực tiếp tại Hội nghị.

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cho biết, Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, dự kiến có 1.175 đại biểu tham dự.

Trung tá Nguyễn Chí Thành tham gia cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân mất tích dưới hang sâu khoảng 280 m thuộc xã Sùng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (tháng 2/2020).
Trung tá Nguyễn Chí Thành tham gia cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân mất tích dưới hang sâu khoảng 280 m thuộc xã Sùng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (tháng 2/2020).

Trong hơn 22 năm công tác, Trung tá Nguyễn Chí Thành luôn mưu trí, dũng cảm, quên mình thực hiện nhiều nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nguy hiểm nhằm cứu người, cứu tài sản, giành lại cái còn trong cái mất cho Nhân dân.

Anh luôn là người xung phong nơi gian khó, thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt, đối diện với lửa dữ trong hỏa hoạn, lặn lội nơi rừng sâu, hang hốc hiểm trở để tìm kiếm cứu nạn, giành lại sự sống cho nhiều người.

Với những cống hiến của mình, Trung tá Nguyễn Chí Thành được lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP HCM và lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương.
Với những cống hiến của mình, Trung tá Nguyễn Chí Thành được lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP HCM và lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương.

Trong hầu hết các vụ hỏa hoạn, sự cố đơn vị tham gia xử lý, anh Thành luôn xung kích, tiên phong thực hiện những phần việc khó. Lúc thì lặn sâu dưới dòng kênh đen, lúc lao vào đám cháy lớn, tìm cách đưa nạn nhân ra ngoài an toàn... Không chỉ ở TP Hồ Chí Minh, anh còn tham gia đội tăng cường của Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ các địa phương khác. Một trong những dấu ấn đặc biệt của anh là tham gia lực lượng Công an nhân dân Việt Nam giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả trận động đất lịch sử đầu năm 2023...

5 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế được lãnh đạo Công an TP HCM tổ chức lễ đón trang trọng.
5 CBCS thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế được lãnh đạo Công an TP HCM tổ chức lễ đón trang trọng.

Trong quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Chí Thành luôn có mặt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại các điểm nóng về cứu nạn, cứu hộ như: tham gia cứu nạn, cứu hộ tìm nạn nhân mất tích tại hang Cốc Chia thuộc xóm Cả Poóc, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng sâu khoảng 220m, miệng hang thẳng đứng (tháng 11/2019); tìm nạn nhân ở hang sâu khoảng 280 m thuộc xã Sùng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (tháng 2/2020)... Trong đó có những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Với những cống hiến và thành tích của mình, Trung tá Nguyễn Chí Thành là 1 trong 5 gương điển hình tiên tiến được chọn giao lưu tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. Trung tá Nguyễn Chí Thành được Giám đốc Công an Thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020, 2021, 2022; được lãnh đạo các cấp tặng 6 Bằng khen và đang được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2023. Mới đây, Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với anh.

Văn Lịch- Minh Phương

...