29/03/2024 lúc 13:53 (GMT+7)
Breaking News

Trực Ninh nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, liên tiếp 04 nhiệm kỳ (2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 và 2020- 2025), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trực Ninh đều ban hành nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo huyện.
Trụ sở Phòng GD&ĐT Trực Ninh, Nam Định

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở quan tâm, chăm lo cho giáo dục và đào tạo. Các cấp, các ngành đã huy động nhiều nguồn lực, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, những người con quê hương Trực Ninh trên mọi miền đất nước quan tâm hỗ trợ, ủng hộ cả vật chất, tinh thần, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục - đào tạo huyện nhà phát triển mạnh mẽ và vững chắc.

Tập thể lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ Phòng GDĐT Trực Ninh tại Hội nghị ngày 14/5/2022

Quy mô, mạng lưới trường học, cơ sở giáo dục ổn định và phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh và nhân dân. Trên địa bàn huyện có có 21 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 22 trường THCS, 05 trường THPT, 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX và 01 phân hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ, với tổng số trên 44 nghìn học sinh mầm non và phổ thông.

Thiếu tướng Phan Văn Lai- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng hoa chúc mừng Hội nghị.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng tại Hội nghị Tuyên dương điển hình 5/2022
Nhà giáo ưu tú Cao Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tặng hoa chúc mừng Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, tặng hoa chức mừng Hội nghị 

Việc huy động các nguồn lực tăng cường sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, nhất là vận động tài trợ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, xanh - sạch - đẹp - an toàn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 60/64 trường học đạt chuẩn quốc gia, 56/64 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn, 37/43 trường tiểu học và THCS có thư viện trường học tiên tiến cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao và duy trì vững chắc. 21/21 xã và huyện đạt chuẩn phổ cập xóa mù chữ mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày càng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tính đến 31/5/2022, toàn huyện có 2.575 cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT. Tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn đối với CBQL, giáo viên mầm non đạt 100%, tiểu học đạt 75,25%, THCS đạt 81,03%.

Phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển sâu rộng, từ huyện tới các thôn làng, gia đình, dòng họ, huy động các nguồn lực cả vật chất, tinh thần để chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Quỹ Khuyến học Đào Sư Tích, quỹ khuyến học các xã, thị trấn tiếp tục được các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, những người con quê hương Trực Ninh ủng hộ, đến nay tổng quỹ khuyến học các cấp đạt trên 15 tỷ đồng.

Hằng năm, quỹ khuyến học Đào Sư Tích, quỹ khuyến học các xã, thị trấn tặng thưởng trên 1 tỷ đồng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, hỗ trợ, nâng bước những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, vươn lên học giỏi Với những thành tích đạt được trong hơn 25 năm qua (kể từ khi tái lập huyện, tháng 4/1997), ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Trực Ninh được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: 05 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 4 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 18 tập thể, 20 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; hàng trăm tập thể và cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp; trên 1500 nhà giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên viên, nguyên chuyên viên Phòng GDĐT tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày NGVN 20/11/2022

Năm 2003, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Trực Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2016, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong những năm gần đây, đặc biệt, 05 năm học liên tiếp (2017- 2018, 2018-2019; 2019-2020, 2020- 2021), Giáo dục và đào tạo huyện luôn được đánh giá dẫn đầu về các tiêu chí thi đua của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về truyền thống nhà giáo Việt Nam, càng tự hào về các thế hệ nhà giáo Trực Ninh với phong cách “sống - tình thương, danh dự; học tập - thường xuyên, suốt đời; làm việc - kỷ cương, sáng tạo; ứng xử - tôn trọng, biết điều; gia đình – hòa thuận, hiếu đễ”, giàu lòng nhân ái, vị tha, trọng danh dự, sống trong sạch, lành mạnh, luôn là tấm gương cho học sinh noi theo. Rất nhiều nhà giáo Trực Ninh, sau những năm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí, vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đẹp đẽ của nhà giáo, thủy chung, nghĩa tình, ân cần, trách nhiệm với gia đình, với làng xóm, với đồng nghiệp, tiếp tục đóng góp phần công sức còn lại của mình cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Phấn khởi, tự hào về truyền thống và những thành tích đạt được, trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nỗ lực phấn đấu góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trực Ninh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phòng GD&ĐT huyện Trực Ninh

...