29/03/2024 lúc 17:37 (GMT+7)
Breaking News

Trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” ở Công an Đắk Nông

Ngày 09/7/2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa” cho 50 em học sinh có độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Chương trình được tổ chức vào ngày thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9/7 cho đến hết tháng 8 năm 2022.

Tại chương trình trải nghiệm, các em học sinh được các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Nông truyền đạt những kiến thức về PCCC, công tác PCCC; nguyên nhân gây hỏa hoạn; cấu tạo của các trang thiết bị PCCC; cách xử lý khi có cháy xảy ra và cứu hộ cứu nạn trong các trường hợp cụ thể như: nhường đường cho xe chữa cháy khi tham gia giao thông; cách thoát nạn trong môi trường khói khí độc…

Công an Đắk Nông tổ chức Chương trình trải nghiệm "Một ngày làm lính cứu hỏa".

Không chỉ được nâng cao kiến thức, hiểu biết về mặt lý thuyết, mà các em học sinh còn được thực hành các kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, PCCC – CHCN, các kỹ năng phòng vệ, tự vệ khi có tình huống nguy hiểm, cụ thể như: Di chuyển thoát nạn trong môi trường có khí độc; cứu người bằng xe thang; cách nhận biết và sử dụng bình chữa cháy; sử dụng bình chữa cháy dập tắt đám cháy khay xăng, bình gas; trải nghiệm hoạt động của xe chữa cháy…

Các em trải nghiệm, thực hiện nhiệm vụ khi có báo cháy.

Buổi trải nghiệm thực sự có ý nghĩa, không chỉ giúp các em học sinh có kiến thức, kỹ năng cơ bản để xử lý và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, mà từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em đối với công tác PCCC, đồng thời tạo ra sân chơi vui vẻ, bổ ích và thân thiện cho các em.

Hình ảnh ghi nhận:

Di chuyển ra khỏi khu vực có báo cháy.
Thực hiện các động tác PCCC.
Các em chăm chú, hào hứng, hăng say nghe hướng dẫn của các các bộ PCCC.

Hồng Long - Võ Hà