27/04/2024 lúc 12:13 (GMT+7)
Breaking News

TP.HCM: Tưởng nhớ kiến trúc sư nổi tiếng Huỳnh Tấn Phát

Chiều 14-2, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 – 15-2-2023), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Tấn Phát – (Ảnh: Internet)

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM…

Các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát - người cộng sản kiên trung mẫu mực, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Hôm nay, ngày 15.2, tại Bến Tre, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Bến Tre và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre".

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15-2-1913 tại làng Tân Hưng, quận An Hóa, tỉnh Mỹ Tho (nay là ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Sau nhiều năm học tập, đến năm 1940, ông về Sài Gòn và mở văn phòng kiến trúc sư tại đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu. Sau này, trước tinh thần đấu tranh bất khuất của những chiến sĩ cộng sản, của nhân dân trong và sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, đồng chí đã chuyển hướng sang hoạt động cách mạng, làm Chủ nhiệm tuần báo Thanh Niên, tích cực hoạt động trong phong trào truyền bá quốc ngữ, phong trào cứu trợ nạn đói ở Bắc Kỳ. Tháng 3-1945, ông được kết nạp vào Đảng và được giao nhiệm vụ hoạt động trong phong trào Thanh niên Tiền phong do Xứ ủy Nam kỳ lãnh đạo.

Chiều 14-2, tại Nghĩa trang TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP.HCM đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Tấn Phát – (Ảnh: Internet)

Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông mất năm 1989 tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thắp hương tưởng nhớ nhà trí thức, kiến trúc sư tài ba – (Ảnh: Internet)

Riêng ở lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát chỉ đạo và góp ý kiến các dự án thiết kế quy hoạch đô thị trong cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu - Côn Đảo, Tây Ninh. Ông cũng nổi tiếng qua việc thiết kế các biệt thự trước năm 1943 ở Sài Gòn, đến nay vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính như biệt thự số 7 Lê Duẩn, số 151 Nguyễn Đình Chiểu, số 6 Nguyễn Huy Lượng…

Trải qua nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau nhưng dù ở cương vị nào ông vẫn luôn là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực cống hiến trí tuệ, sức lực cho Đảng và nhân dân xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huy hiệu 40 năm tuổi đảng; Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết.

Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát mất ngày 30-9-1989 tại TP.HCM thọ 76 tuổi./.

Hoàng Châu