29/09/2024 lúc 18:23 (GMT+7)
Breaking News

TPHCM: Khởi công nhiều dự án trọng điểm năm 2022

Trong năm nay ngành giao thông TP.HCM sẽ tập trung khởi công một số công trình trọng điểm như Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, nút giao thông An Phú.

VNHN - Trong năm nay ngành giao thông TP.HCM sẽ tập trung khởi công một số công trình trọng điểm như Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hoà, nút giao thông An Phú.

Theo Sở GTVT TP.HCM, năm 2021, tỷ lệ giải ngân của đơn vị đạt tỷ lệ 93%, thấp hơn 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 mặt, số điểm đen tai nạn giao thông giảm còn 4 điểm. Trong năm khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 159,6 triệu lượt, giảm 58,6% so với cùng kỳ…

Ông Trần Quang Lâm – Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, năm 2022, ngành giao thông TP.HCM xác định chủ đề năm là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng công trình và cải thiện chất lượng dịch vụ giao thông đô thị”.

Ngành sẽ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến đường sắt đô thị số 1 và khởi công tuyến metro số 2; tập trung khởi công một số công trình trọng điểm như Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, nút giao thông An Phú... Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách, kết nối vùng, các dự án nạo vét đảm bảo khai thác hiệu quả các tuyến đường thủy nội địa…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Hòa Bình đánh giá, ngành giao thông vận tải TP đã có một năm nỗ lực vượt khó, đóng góp rất lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngay khi TP.HCM mở cửa trở lại, Sở đã tham mưu cho UBND TP không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, cơ bản không để ùn tắc hàng hoá, đảm bảo hoạt động vận tải, tổ chức tốt đưa người dân về quê…

Trong năm 2022 Thành phố sẽ khởi công nhiều chương trình trọng điểm – (Nguồn: Internet)

Ông Lê Hoà Bình đề nghị trong năm 2022, ngành giao thông với vai trò là ngành đi trước mở đường cần tiên phong, tập trung xây dựng ngay kế hoạch năm để triển khai ngay từ đầu năm, nỗ lực 100% để hoàn thành nhiệm vụ bởi đã chậm 2 năm do dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch của Chính phủ và TP.HCM. Khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu, phối hợp với các sở, ngành, công an TP thực hiện đồng bộ giải pháp để giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông… Ngành cũng cần thực hiện đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; phối hợp trong rà soát điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM và TP Thủ Đức bởi giao thông có vai trò rất quan trọng…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch ông Lê Hoà Bình đề nghị ngành giao thông TP cần phối hợp với các tỉnh trong khu vực phía Nam để đầu tư các dự án trọng điểm như Vành đai 2, 3, 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, TP.HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành…

“Những điểm mà trọng điểm, đầu tư các đường cao tốc phải gắn xa hơn. Chứ nếu không tốc độ chúng ta đang điều chỉnh quy hoạch TP, dân số tăng hơn mà không nghĩ đến phát triển giao thông dài hơi hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cảnh cứ thế mà ùn tắc giao thông” – ông Bình nói./.